
Cách đây chưa lâu, Real Madrid đã đưa ra một quyết định mang tính chiến lược với tương lai của Endrick khi đồng ý để tiền đạo người Brazil chuyển sang Lyon dưới dạng cho mượn. Động thái này được thực hiện sau khi ban lãnh đạo CLB tiến hành phân tích kỹ lưỡng lộ trình phát triển của Endrick trong suốt hai năm qua và nhận thấy những dấu hiệu tiêu cực đáng lo ngại.
Người ta phân tích rằng sự nghiệp của Endrick đang dần "đóng băng" và có nguy cơ lụi tàn hoàn toàn nếu anh tiếp tục tình cảnh hiện tại. Kể từ khi chính thức khoác áo Real Madrid, Endrick đã phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và gần như mất hút trong các kế hoạch nhân sự chính thức, đặc biệt là từ thời điểm Xabi Alonso lên nắm quyền.
Thống kê chỉ ra một thực tế phũ phàng đối với bản hợp đồng đắt giá và được BLĐ Real kỳ vọng cao này. Kể từ khi cập bến Madrid, Endrick chỉ góp mặt vỏn vẹn 11% tổng số phút thi đấu tối đa của đội bóng. Cụ thể, anh chỉ được ra sân 946 phút trong tổng số 8.490 phút có thể. Đây là một con số quá khiêm tốn đối với một tài năng đang trong giai đoạn cần cọ xát để hoàn thiện và trưởng thành.
Điều đáng nói là Endrick không hề thi đấu tệ mỗi khi được trao cơ hội hiếm hoi. Dù thời lượng ra sân ít ỏi và thường xuyên bị ngắt quãng, anh vẫn duy trì hiệu suất săn bàn đáng nể. Trung bình, cứ 135 phút Endrick lại nổ súng một lần. Mấu chốt của vấn đề nằm ở cách dùng người của HLV Xabi Alonso. Theo đánh giá từ nội bộ CLB, cảm giác chung là nếu Endrick tiếp tục ở lại dưới trướng Alonso tại Real Madrid trong bối cảnh hiện tại, sự nghiệp của anh sẽ không thể cứu vãn.

Do đó, để tránh cho việc Endrick bị mai một tài năng, Real Madrid vào thế buộc phải hành động. Bản hợp đồng cho mượn được xem là chiếc "phao cứu sinh" duy nhất vào lúc này, giúp Endrick tìm lại không gian chơi bóng thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục đà phát triển đúng với kỳ vọng ban đầu mà Los Blancos đã đặt vào anh. Hơn nữa, thi đấu ở môi trường "mềm" như Ligue 1 thay vì ở lại La Liga và chơi bóng cho một CLB nào đó hoặc đến Ngoại hạng Anh theo dạng cho mượn, rõ ràng là tính toán chi tiết của BLĐ Los Blancos.
Chính Endrick cũng phải thừa nhận rằng :"Tôi không phải ngôi sao. Tôi vẫn cần phải học nhiều thứ để hoàn thiện bản thân. Sự thật thì tôi không muốn bị chú ý quá nhiều. Ngồi dự bị là chuyện rất bình thường nếu không thể hiện tốt, tôi chấp nhận điều đó như bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Tôi muốn được ra sân thường xuyên và tôi sẽ chiến đấu để có điều đó".
Bản thân Xabi Alonso đã tiết lộ rằng tham vọng của Endrick là lý do đằng sau quyết định cho phép anh gia nhập Lyon: "Ở giai đoạn này trong sự nghiệp, sau khi đến từ Brazil sang châu Âu, Endrick cần thời gian thi đấu và tôi hiểu tại sao cậu ấy đưa ra quyết định đó và tại sao câu lạc bộ muốn Endrick tới Lyon, đến một giải đấu vừa phải và chơi bóng tại một câu lạc bộ nơi cậu ấy sẽ có nhiều thời gian thi đấu hơn. Nếu điều đó cho phép cậu ấy trưởng thành hơn... Điều đó sẽ tốt cho tất cả.
Trong quá khứ, Real Madrid làm rất tốt với việc làm tương tự khi để 1 cầu thủ phát triển và trưởng thành tại 1 CLB khác rồi mới quay lại Bernabeu cống hiến và tỏa sáng. Chúng ta đã thấy điều đó và cách làm với Endrick cũng tương tự. Nó cho thấy tầm nhìn, tham vọng, mục tiêu và quyết tâm của Real cũng như ở chính Endrick.
Giờ đây, chúng ta không nên chỉ tập trung vào ngắn hạn, mà còn phải nhìn vào trung hạn lẫn dài hạn. Quyết định đã được đưa ra và không thể quay lại. Endrick đang ở đó, chúng tôi đang theo sát cậu ấy. Còn hiện tại, Real sẽ bước vào trận Siêu cúp với sự tự tin cao độ với những cầu thủ mà tôi đang có".


























