Phép màu từ Christian Eriksen

KHÔI NGUYÊN
19:23 ngày 28-09-2022
Sự trở lại của Christian Eriksen trong thế giới bóng đá không khác gì một bộ phim bom tấn Hollywood. Chỉ mới 15 tháng trước, tiền vệ người Đan Mạch đã phải chiến đấu vì sự sống còn của bản thân sau khi gục ngã trên sân cỏ tại EURO 2020.

"TÔI ĐÃ CHẾT 5 PHÚT"

Sau biến cố đó, tiền vệ 30 tuổi này được gắn máy khử rung tim nhưng anh đã bị Inter Milan chấm dứt hợp đồng và bị cấm thi đấu tại Italia. Tuy nhiên, CLB Brentford ở Premier League dành cho anh cơ hội thứ hai, với một hợp đồng có thời gian 6 tháng được ký vào tháng Giêng, và Eriksen đã gây ấn tượng. 

Màn trình diễn của Eriksen khiến Man United đưa ra lời đề nghị, và sau khi cập bến Old Trafford, anh đã đóng vai chính trong chiến thắng 3-1 của Quỷ Đỏ trước Arsenal. Giờ đây, Christian Eriksen đang tỏ ra sẵn sàng cho World Cup 2022 - sau khi anh cống hiến một màn trình diễn đáng kinh ngạc trước ĐT Pháp cuối tuần qua tại Nations League. 

Sự trở lại của Eriksen thậm chí còn đáng chú ý hơn nếu nhìn lại hoàn cảnh của anh trên sân Parken Stadium vào ngày 12/6/2021. Dù không va chạm với bất kỳ ai, anh gục xuống sân và ngay lập tức trận đấu bị dừng lại. Người xem trên khắp thế giới kinh hoàng khi nhận ra tiền vệ này đã bị ngừng tim.

Đội trưởng Simon Kjaer chạy đến để hỗ trợ Eriksen, và cùng với các thành viên còn lại của ĐT Đan Mạch tạo thành một vòng tròn xung quanh người đồng đội đang chiến đấu để sống sót. Eriksen đã được hô hấp nhân tạo và một máy khử rung tim tự động bên ngoài đã được sử dụng để làm cho tim anh đập trở lại. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, tiền vệ này nhớ về khoảnh khắc khủng khiếp đó: “Tôi đã chết trong 5 phút.”

Ba ngày sau, Eriksen đăng một bức ảnh với nụ cười và ngón tay cái được giơ lên tại giường bệnh ở Copenhagen và trấn an NHM rằng anh đang cảm thấy “ổn dưới mọi hoàn cảnh”. Anh thề sẽ không bỏ cuộc, và đó không phải là kết thúc. 

Giây phút Eriksen khiến hàng triệu CĐV bóng đá phải bàng hoàng tại EURO 2020

Để Eriksen có cơ hội chơi bóng trong tương lai - anh được cấy ghép một máy khử rung tim, phát minh y học mang tính cách mạng, thứ có thể khiến trái tim đập trở lại, ngay cả khi ngừng tim. Đó là một thiết bị có kích thước bằng một nửa chiếc điện thoại di động, có dây dẫn đến các vùng của tim. 

Tuy nhiên, luật pháp của Italia quy định rằng các cầu thủ sử dụng máy khử rung tim không được phép chơi tại giải đấu. Nó khiến Eriksen rơi vào tình thế khó xử, và Inter Milan cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt hợp đồng với cầu thủ này. Họ đã cùng nhau đi đến một thỏa thuận chung, và Inter đưa ra lời xin lỗi về quyết định của họ. 

“CLB và toàn bộ gia đình Nerazzurri cầu chúc Christian mọi điều tốt đẹp nhất cho tương lai của anh”, thông báo của Inter viết. “Mối quan hệ gắn bó giữa Inter và Christian sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Những khoảnh khắc tuyệt vời, những bàn thắng, những chiến thắng, những màn ăn mừng Scudetto với người hâm mộ bên ngoài San Siro - tất cả những điều đó sẽ còn mãi trong lịch sử Nerazzurri”.

Sự chia tay bắt buộc này khiến Eriksen phải lên kế hoạch cho tương lai bản thân.

HÀNH TRÌNH TẠI BRENTFORD VÀ MAN UNITED

Vào tháng Giêng năm nay, Eriksen ký hợp đồng với Brentford. HLV Thomas Frank, người từng làm việc với anh ở đội trẻ Đan Mạch tiết lộ cựu ngôi sao của Spurs rất muốn gây ấn tượng và sớm được trở lại với môi trường bóng đá.

"Tôi phải nói rằng cậu ta đang rất háo hức," Frank chia sẻ. “Cậu ấy đến với chúng tôi sau 7 tháng kể từ sự kiện đó, vì vậy Eriksen đã bỏ qua rất nhiều thứ để trở thành một phần của đội bóng và hy vọng chúng tôi có thể viết thêm chương mới cho câu chuyện của Brentford.”

27 ngày sau khi Đàn Ong ký hợp đồng ngắn hạn với Eriksen, tiền vệ này đã một lần nữa xuất hiện trên sân cỏ. Anh vào sân thay thế Mathias Jensen trong trận thua 0-2 trước Newcastle. Anh bước ra sân trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của hàng vạn CĐV có mặt tại sân vận động buổi tối hôm đó. Và chỉ hơn 2 tuần sau, anh có pha kiến tạo đầu tiên cho Brentford trong chiến thắng 2-0 trước Burnley. 

Gần 8 tháng sau khi chiến thắng tử thần, Eriksen mới quay lại sân cỏ trong màu áo Brendford

Tiếp theo, vào tháng 4, Eriksen góp công giúp Brentford đánh bại Chelsea 4-1 trên sân Stamford Bridge với bàn thắng đầu tiên từ khi anh tái xuất. Một điều đáng ngạc nhiên, đó là tính từ ngày ra mắt Brentford đến cuối mùa giải trước, chỉ có Kevin De Bruyne và Martin Odegaard tạo ra nhiều cơ hội hơn Eriksen ở Premier League.

Thi đấu ổn định sau khi trở lại sân cỏ, CLB cũ Spurs đưa Eriksen vào tầm ngắm, trong khi Brentford hy vọng anh sẽ tiếp tục gắn bó với miền đất Tây Longdon. Tuy nhiên, chính cơ hội được làm việc với HLV Erik ten Hag ở Man Utd là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gia nhập Quỷ đỏ của Eriksen. 

Ở thời điểm đầu tiên, có vẻ như Eriksen đã lựa chọn sai lầm. Man United khởi đầu mùa giải bằng trận thua trên sân nhà trước Brighton và tiếp tục bị Brentford vùi dập với tỉ số 0-4. MU thì thua thảm, còn Eriksen và các tân binh còn lại của Quỷ Đỏ dường như đều chật vật để làm quen với đội bóng mới. 

Rất may là Man United đã nhanh chóng tìm lại phong độ với chiến thắng có ý nghĩa khích lệ tinh thần toàn đội trước Liverpool, sau đó là những thắng lợi sít sao trước Southampton và Leicester. Eriksen đã bắt đầu tìm thấy chỗ đứng của mình tại Nhà hát của những giấc mơ. Sự khẳng định của Eriksen được thể hiện khi MU có chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Arsenal, một trận đấu mà Eriksen cho thấy tiếng nói quyết định. 

Đường chuyền đẳng cấp của tuyển thủ Đan Mạch ở thời điểm quan trọng của trận đấu đã giúp United khôi phục thế dẫn trước, và mang về cho anh giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu từ chuyên gia Gary Neville của Sky Sports.

Eriksen được chấm điểm cao nhất trong trận Man United đánh bại Arsenal

VẪN CHÁY SÁNG Ở ĐT ĐAN MẠCH

Tuần trước, khi chơi cho Đan Mạch ở Nation League, Eriksen tiếp tục cho thấy sự hồi sinh của anh không chỉ là may mắn. Đối đầu với nhà vô địch thế giới Pháp, anh cầm trịch hàng tiền vệ Đan Mạch và không ngán ngại cặp đôi trẻ trung, giàu sức chiến đấu của Real Madrid là Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni.

Các con số thống kê cho thấy đẳng cấp của Eriksen chưa hề mai một. Eriksen có 80 lần chạm bóng, thực hiện 8 đường chuyền tạo ra cơ hội cho đồng đội, rê bóng thành công 100%, thực hiện thành công hơn một nửa số pha tắc bóng (dẫn đầu danh sách cầu thủ của cả hai đội ở thông số này), và có tỉ lệ chuyền chính xác 84%.

ĐT Đan Mạch của Eriksen vừa khiến đương kim vô địch thế giới Pháp phải ôm hận ở Nations League

Đó là chưa kể đến pha đi bóng lắt léo của Eriksen ở bàn thắng mở tỷ số của Kasper Dolberg, hay quả phạt góc của anh dẫn đến bàn thắng thứ hai của Andreas Skov Olsen. 8 đường chuyền kiến tạo là một kỷ lục của Nations League, và màn trình diễn của anh đã nhận được lời khen ngợi từ HLV Didier Deschamps của Pháp.

“Cậu ấy luôn là một cầu thủ có khả năng kỹ thuật đáng nể,” Deschamps nói. "Nhưng để chơi thường xuyên cho CLB, ở khu vực giữa sân, với khối lượng trận đấu không lồ, chúng ta càng ngả mũ trước khả năng phục hồi của Eriksen. Thật sự là rất ấn tượng".

“Ấn tượng” chỉ là cách nói của Deschamp. Còn nói đúng hơn, màn trở lại với thế giới bóng đá của Eriksen chẳng khác nào “một phép màu”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x