18 cầu thủ, trong đó 15 người đang sử dụng và 3 người đang cho mượn, đã mất giá thê thảm trên thị trường kể từ khi Amorim đến. Đây là danh sách đáng báo động về một hiện tượng dưới thời Amorim, và NHM tự hỏi điều này sẽ còn kéo dài bao lâu.
Những tân binh của mùa giải trước giảm giá nặng nhất. Đơn cử như Joshua Zirkzee bị giảm 20 triệu euro, từ 50 triệu xuống còn 30 triệu euro. Zirkzee gia nhập MU dưới thời Erik ten Hag, mặc dù HLV này không mấy mặn mà với việc đưa anh từ Bologna đến Premier League.
Zirkzee chỉ chơi dưới thời Ten Hag vài tháng trước khi Amorim đến thay thế. Vào thời điểm đó, anh chỉ ghi được 1 bàn thắng cho MU. Anh kết thúc mùa giải đầu tiên ở MU với 7 bàn thắng trên mọi đấu trường, bao gồm 3 bàn tại Premier League.
Có cảm giác như vai trò tốt nhất của anh trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim không phải là tiền đạo mà là 1 trong 2 tiền vệ tấn công, do đó đội bóng đã chiêu mộ Benjamin Sesko vào mùa hè này. Tuy nhiên, Zirkzee chưa thực sự tỏ ra hữu ích và có thể khó có tương lai lâu dài.
Cùng mất giá tương đương là Rasmus Hojlund, khi giảm từ 65 triệu xuống còn 35 triệu euro. Tiền đạo này được cho Napoli mượn sau 2 năm "bỏ xó" ở MU. Quỷ đỏ đã đổ tiền mua tiền đạo của Atalanta vào năm 2023 với giá đắt hơn thị trường. Nhưng Hojlund đã "tịt ngòi" nghiêm trọng ở mùa trước và chỉ ghi được 3 bàn tại Premier League sau khi Amorim được bổ nhiệm.
Thấp hơn chút là Matthijs de Ligt với mức giảm 17 triệu euro, từ 55 triệu xuống còn 38 triệu. Giá trị của trung vệ người Hà Lan đã bắt đầu giảm sút trước khi đến MU, khi anh không có chỗ tại Bayern Munich. Giờ đây, ở tuổi 26, De Ligt đáng lẽ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng mọi thứ lại không theo đúng kỳ vọng.
De Ligt thường xuyên đá chính trong hàng phòng ngự ba người của Amorim và vẫn còn hợp đồng đến năm 2029, vì vậy sự sụt giảm giá trị có phần khắc nghiệt của anh có lẽ là do sự điều chỉnh lại những kỳ vọng. Nhưng liệu anh có bao giờ trở thành hình mẫu mà mọi người mong đợi?
Cựu binh Luke Shaw đã mất giá 16 triệu euro, từ 28 triệu xuống còn 12 triệu euro. Giá trị của Shaw đã giảm sút kể từ mùa hè năm 2023, do chấn thương và tuổi tác. Shaw giờ đã 30 tuổi và đang dần khẳng định mình ở vị trí trung vệ lệch trái trong hàng phòng ngự ba người của Amorim.
Thủ quân Bruno Fernandes cũng giảm 15 triệu euro, từ 65 triệu xuống còn 50 triệu. Nhìn chung, anh vẫn giữ được phong độ cá nhân xuất sắc trong khi MU đang gặp khó khăn, mặc dù có một số nghi ngờ về khả năng chơi tiền vệ phòng ngự của anh trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim.
Những điểm yếu của Fernandes trong vai trò này đã bị phơi bày trong trận thua trước Brentford. Tuy nhiên, khi được trao nhiều không gian tấn công hơn, anh vẫn là một trong những cầu thủ có trách nhiệm nhất của MU.
Giờ đã ngoài 30, giá của Fernandes khó có thể tăng thêm nữa, mặc dù anh là cầu thủ duy nhất của MU có số bàn thắng trên 10 và có số pha kiến tạo trên 10 dưới thời Amorim.
Ngoài 5 cầu thủ giảm giá mạnh nhất nay, còn có một nhóm cùng mất giá 10 triệu euro gồm: Tyrell Malacia (giảm từ 18 triệu xuống còn 8 triệu), Andre Onana (từ 35 triệu - 25 triệu), Diogo Dalot (từ 40 triệu - 30 triệu), Lisandro Martinez (từ 50 triệu - 40 triệu), Marcus Rashford (từ 60 triệu - 50 triệu).
Mất giá thấp hơn một chút nữa là Mason Mount (7 triệu, từ 35 triệu xuống còn 28 triệu); Casmiro (5 triệu, từ 15 triệu - 10 triệu); Harry Maguire (5 triệu, từ 18 triệu - 13 triệu); Noussair Mazraoui (5 triệu, từ 30 triệu - 25 triệu); Manuel Ugarte (5 triệu, từ 50 triệu - 45 triệu); Kobbie Mainoo (5 triệu, từ 55 triệu - 50 triệu); Altay Bayindir (2 triệu, từ 10 triệu - 8 triệu); và Tom Heaton (50.000 euro, từ 250.000 - 200.000).