Ai đi, ai ở giữa cuộc tái thiết lớn của Liverpool?  

KHÔI NGUYÊN
13:12 ngày 14-02-2023
Bán tất cả cầu thủ đi. Đập hết đi rồi xây lại cả đội bóng. Không có gì phải tiếc cả khi mùa giải ngày một tồi tệ hơn. Không có lựa chọn nào khác. Sau khi CLB Liverpool ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng, thì việc tiếp theo cần làm chắc chắn là liệt kê bao nhiêu cầu thủ sẽ được điền tên vào danh sách mua và bán một cách điên cuồng.    

Alisson - Ở

Thủ môn người Brazil gần như là cái tên duy nhất của đội một Liverpool có màn trình diễn khả quan trong mùa giải này, và nếu không có anh, rất có thể Liverpool còn rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn nữa. Cầu thủ 30 tuổi này vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá thế giới, hiếm khi mắc sai lầm và đã không ít lần cứu thua cho đội bóng của mình. Anh đã giúp Liverpool chỉ để thủng lưới 28 bàn so với 29,8 bàn thua dự kiến.  

Caoimhin Kelleher - Ở

Nếu không có bất ngờ, tuyển thủ CH Ireland vẫn sẽ là người gác đền số 2 của Liverpool cho đến khi Allisson giải nghệ. Vấn đề là Kelleher là một trong số ít cầu thủ mà CLB có thể bán đi tương đối dễ dàng để thu về một khoản tiền. Bản thân thủ môn này cũng muốn có suất đá chính thường xuyên ở đội một, điều mà anh sẽ không có được ở Liverpool khi Alisson vẫn thi đấu rất ổn định.  

Adrian - Đi

Cầu thủ người Tây Ban Nha đang bước vào những tháng cuối cùng của hợp đồng và sẽ rất bất ngờ nếu Liverpool đưa ra lời đề nghị mới với Adrian. Câu lạc bộ đang thắt chặt việc ký hợp đồng với những cầu thủ không thuộc diện “cây nhà lá vườn”, và thật hợp lý khi tạm biệt thủ môn số ba.  

Trent Alexander-Arnold - Ở

Giải quyết những khó khăn về phong độ hiện tại của hậu vệ phải phải là ưu tiên hàng đầu của Klopp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Arnold là một phần quan trọng trong đội hình tương lai của Liverpool bởi anh là một trong những hậu vệ cánh hiện đại nổi bật nhất hiện tại, người góp phần thay đổi nhận thức của đại chúng về vị trí này.  

Có một cuộc khủng hoảng niềm tin đang diễn ra với cầu thủ 24 tuổi, dường như bắt đầu từ những sai sót trong phòng ngự của anh ấy nó đã ảnh hưởng đến phong độ của Arnold. Anh vẫn là một trong những chân chuyền tốt nhất của Premier League nhưng khả năng tấn công của anh trong những mùa giải gần đây, đã giảm đáng kể. được 2 pha kiến tạo cho đến thời điểm hiện tại ở mùa giải này, tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng của anh cũng giảm từ 0,4 xuống 0,26 mỗi 90 phút.  

Calvin Ramsay - Ở 

Trong nỗ lực tìm kiếm một phương án dự phòng cho Alexander-Arnold, Ramsay đã được chiêu mộ từ Aberdeen với giá 6,5 triệu bảng. Một cầu thủ trẻ để huấn luyện và thỉnh thoảng vào sân ở một số thời điểm để xoay vòng đội hình, về cơ bản đây là sự thay thế hợp lý cho Neco Williams.

Tuy nhiên, Ramsay mới chỉ có 2 lần ra sân ở đội một, và những chấn thương gặp phải ở đầu mùa đã ảnh hưởng đến sự hòa nhập của cầu thủ 19 tuổi. Năm tới sẽ là năm rất quan trọng trong quá trình phát triển của Ramsay ở Liverpool.  

Andrew Robertson - Ở 

Khuôn mặt ủ rũ của Robertson thường xuyên xuất hiện trước ống kính trong những màn trình diễn thảm hại của Liverpool. Anh xứng đáng được ghi nhận bởi những cống hiến của mình, nhưng đó không phải là thái độ và tính cách mà chúng ta vẫn biết về Robertson.  

Tuyển thủ Scotland đã gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ở mùa giải này, nhưng không giống như Alexander-Arnold, anh vẫn tiếp tục ghi bàn với 8 pha kiến tạo.  Cả hai hậu vệ cánh của Liverpool đều được đánh giá cao về khả năng tấn công và tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng trên 90 phút của cầu thủ 28 tuổi đã cải thiện đôi chút từ 0,19 lên 0,23 trong mùa giải này. Điều này cũng tương tự đối với các cơ hội được tạo ra, tăng từ 1,95 lên 2,03.  

Kostas Tsimikas - Ở 

Trừ phi nhận được một lời đề nghị hấp dẫn và tìm được một cầu thủ có trình độ tương tự để thay thế cho tuyển thủ Hy Lạp, bằng không Liverpool vẫn sẽ giữ chân Tsimikas. Một lựa chọn khác của họ là đôn một cầu thủ khác từ đội trẻ, nhưng việc để hai hậu vệ cánh trẻ tuổi cùng đá chính là rất mạo hiểm.  

Virgil van Dijk - Ở

Van Dijk không có phong độ cao nhất trong mùa giải này, nhưng ai có thể chơi tốt hơn anh ở Liverpool? Tương tự với Alisson, đẳng cấp của Van Dijk là điều không phải bàn cãi. Anh là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới, trung vệ xuất sắc nhất của Liverpool và là mắt xích rất quan trọng đối với phong cách chơi bóng mà họ đã áp dụng trong nhiều năm.  

Ibrahima Konate - Ở

Konate cũng đang ở hoàn cảnh tương tự với Van Dijk. Anh đã khẳng định mình là một hậu vệ chất lượng và sẽ trở thành thủ lĩnh hàng thủ của Liverpool trong 5 năm tới. Konate đã soán ngôi Joel Matip và Joe Gomez để trở thành đối tác thường xuyên của Van Dijk ở mùa giải trước và không có gì cho thấy anh ấy không thể chiếm một suất chính ở hàng thủ của Liverpool khi mọi cái tên đều sung sức.  

Joel Matip - Đi 

Trong phần lớn sự nghiệp ở Anfield, Matip luôn ở giữa lằn ranh của một trung vệ đẳng cấp, và một trung vệ không đáng tin cậy. Khi hoàn toàn khỏe mạnh và có tâm lý thoải mái, Matip điềm tĩnh và gây ấn tượng ở cả khía cạnh phòng ngự lẫn khả năng kiểm soát bóng, nhưng anh không thể duy trì nó ổn định và điều đó vẫn tiếp diễn trong mùa giải này.

Những màn trình diễn gần đây của Matip là rất đáng lo ngại. Anh có vẻ uể oải và do dự trong pha phản lưới nhà trước Wolves. Trong 643 phút thi đấu ở Premier League mùa này, anh đã mắc 2 lỗi dẫn đến cú sút của đối phương – trong khi ở mùa trước, phải sau 2.790 phút thi đấu Matip mới để xảy ra điều tương tự. Với một năm còn lại trong hợp đồng của Matip, Liverpool có lẽ sẽ tìm kiếm những lựa chọn trẻ trung hơn để thay thế cho trung vệ người Cameroon.  

Joe Gomez - Ở

Có ý kiến cho rằng Gomez, 25 tuổi, nên rời đi cùng với Matip vì phong độ của anh cũng đã suy giảm khá nhiều. Những chấn thương đã khiến Gomez không còn là phiên bản hoàn hảo như trước đây. Anh không còn tốc độ bùng nổ và sự phát triển kỹ năng của cầu thủ người Anh đang chững lại.

Tuy nhiên, khác với Matip, người đã ngoài 30, Gomez vẫn còn nhiều thời gian để phát huy hết khả năng của mình. Và với việc Liverpool đã trao cho Gomez một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vào mùa hè, họ rõ ràng coi anh là một phần của tương lai lâu dài.  

Nathaniel Phillips - Đi 

Cầu thủ 25 tuổi đã trở thành một phần quan trọng của câu lạc bộ, nhưng không phải theo cách đôi bên mong muốn. Mỗi mùa giải, mỗi kỳ chuyển nhượng, vì lý do này hay lý do khác, số phận đã giữ Phillips ở lại Liverpool. Mới nhất là chấn thương gân khoeo của Ibrahima Konate đã khiến việc Phillips chuyển đến Galatasaray đổ bể vào hạn chót. Ba lần ra sân của Phillips trong mùa giải này đã minh họa tất cả những gì chúng ta biết về hậu vệ này. Cơ hội để trung vệ này chính thức rời đi sẽ đến vào mùa hè.  

Fabinho - Đi

Cách đây 12 tháng, Fabinho là cái tên “bất khả xâm phạm” trong đội hình của Liverpool, nhưng hiện tại, một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới đang sa sút nghiêm trọng. Trong mùa giải hiện tại, hàng tiền vệ là vấn đề lớn của Liverpool khi để các đối thủ xuyên phá quá dễ dàng, và Fabinho có trách nhiệm lớn nhất cho tình trạng đó.

Thật kỳ lạ khi số liệu thống kê về phòng ngự của anh rất giống với mùa giải trước, với 2,12 lần tắc bóng mỗi 90 phút trong mùa giải này so với 2,17 trong mùa giải 2021/22, đạt tỷ lệ lần lượt là 1,21 và 1,24, đồng thời thực hiện trung bình 1,4 lần đánh chặn mỗi 90 phút so với 1,46 ở mùa trước.

Nhưng nếu tận mắt chứng kiến Fabinho thi đấu, đặc biệt là ở trận đấu với Brighton ở FA Cup, khi lẽ ra anh phải bị đuổi khỏi sân vì pha vào bóng liều lĩnh với Evan Ferguson, có thể thấy Fabinho của hiện tại như một người mất hồn. Dù mới 29 tuổi, Fabinho đang chơi bóng uể oải như một cầu thủ 35 tuổi. Liverpool sẽ giữ chân Fabinho nếu anh có thể tìm lại phong độ đỉnh cao, còn nếu không, CLB sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn vào mùa hè với tiền vệ người Brazil.  

Jordan Henderson - Ở

Khả năng lãnh đạo thường không được xem trọng ở những đội bóng khác, nhưng với Klopp, Henderson luôn là thủ lĩnh hoàn hảo cho đội bóng của ông. HLV người Đức đã mất đi rất nhiều cá tính lớn và những thủ lĩnh trong phòng thay đồ ở những mùa giải gần đây và chắc chắn là ông không muốn một trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần như Henderson ra đi.

Vấn đề là cũng giống như Fabinho, Henderson đang thi đấu không tốt một chút nào. Dù vẫn thể hiện phong độ cao ở World Cup, Henderson không cho thấy anh có thể cung cấp những màn trình diễn ổn định cho Liverpool ở độ tuổi 33. Có ý kiến cho rằng Henderson không còn phù hợp cho một suất đá chính thường xuyên và nên đảm nhiệm vai trò của James Milner, trong trường hợp lão tướng này ra đi vào mùa hè.  

Thiago - Ở

Cầu thủ người Tây Ban Nha dường như là tiền vệ duy nhất mà Klopp hoàn toàn tin tưởng vào lúc này, thể hiện qua tần suất đá chính của Thiago trong đội hình xuất phát. Không có gì phải bàn về khả năng cầm bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha, và đóng góp cho phòng ngự của anh cũng là ổn định nhất trong số các tiền vệ của Liverpool. Thiago thực hiện trung bình 3,46 lần tắc bóng mỗi 90 phút, xếp sau anh là Fabinho với 2,12 pha tắc bóng.  

Naby Keita - Đi

Liệu Keita có xứng đáng được gia hạn hợp đồng? Theo FBref, trong 12 tháng qua, so với các tiền vệ khác, Keita đều xếp trên ở hầu hết các hạng mục thống kê, và ở thời điểm hiện tại anh là 1 trong 3 tiền vệ được Klopp tin dùng nhất. Cầu thủ 27 tuổi thực sự là một trong số ít tiền vệ của Liverpool chơi tốt trong vài trận đấu đã qua.

Tuy nhiên, thật khó để quên đi tiền sử chấn thương dày đặc và sự thiếu nhất quán trong những màn trình diễn của Keita. Mùa này, anh chỉ thắng 29,6% số lần tranh chấp tay đôi, so với 52,1% mùa trước,  số pha tắc bóng, đánh chặn của Keita cũng sụt giảm, chỉ có số pha chuyền bóng thành công mỗi trận là tăng lên. Thêm nữa, việc Keita luôn phải rời sân sau khoảng một giờ thi đấu cũng cho thấy nền tảng thể lực không ổn định của tiền vệ này.  

James Milner - Đi

Sẽ là một ngày buồn khi chứng kiến tiền vệ giàu kinh nghiệm này rời câu lạc bộ, nhưng Liverpool cần phải quyết đoán khi hợp đồng của lão tướng này sắp hết hạn. Milner vẫn được Klopp tin tưởng, thể hiện qua việc anh là cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị nhiều nhất trong mùa giải này (15 lần), vì vậy sẽ không quá ngạc nhiên nếu Milner được gia hạn thêm một năm nữa.

Nhưng Milner đã 37 tuổi, độ tuổi “về hưu” đối với nhiều cầu thủ và có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu anh chia tay Liverpool trong êm đẹp để tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng có cường độ thi đấu “dễ thở” hơn, và cơ hội sẽ được trao cho một cầu thủ trẻ khác của Liverpool.  

Alex Oxlade-Chamberlain - Đi 

Khá đáng tiếc khi nhìn lại quãng thời gian của cầu thủ 29 tuổi ở Liverpool. Những chấn thương nghiêm trọng đã phá hủy sự nghiệp đầy hứa hẹn của Chamberlain ở Merseyside, nhưng chia tay có lẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên liên quan khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè.  

Mặc dù Chamberlain đã có một thời gian ngắn trở lại đội hình xuất phát của Liverpool, nhưng thật khó để nghĩ rằng tiền vệ này sẽ luôn chơi tốt, không chấn thương và xứng đáng để có được một hợp đồng mới.  

Harvey Elliott - Ở

Tiền vệ người Anh là cầu thủ duy nhất góp mặt trong tất cả 32 trận đấu của Liverpool mùa này, ghi 5 bàn và có 1 pha kiến tạo.  Nếu có bất kỳ điểm tích cực nào Liverpool có được từ mùa giải này, thì đó là kinh nghiệm mà những cầu thủ trẻ như Elliott tích lũy được sau quãng thời gian chơi bóng ổn định. Không còn nghi ngờ gì nữa, Elliot sẽ là một phần trong tương lai lâu dài của Liverpool, mặc dù một vị trí và vai trò rõ ràng là thứ mà tiền vệ này vẫn đang tìm kiếm.  

Curtis Jones - Ở

Ngược lại với Elliott, Jones vẫn chưa thể thay thế cho những người đàn anh ở hàng tiền vệ, dù họ đều đã suy giảm phong độ. Chấn thương đã hạn chế khả năng ra sân của Jones, đó là một vấn đề, nhưng vẫn chưa thể đánh giá liệu anh có thể trở thành một trụ cột lâu dài của Liverpool hay không. Cầu thủ 21 tuổi đã ký hợp đồng 5 năm vào tháng 11, có thể thấy Liverpool vẫn đặt niềm tin vào Curtis Jones, nhưng những màn trình diễn tốt, ổn định mới là yếu tố quyết định giúp Jones có thể chiếm một suất chính ở đội một Liverpool.  

Fabio Carvalho - Ở

Có rất nhiều sự phấn khích về sự xuất hiện của Carvalho, với việc cựu tiền vệ của Fulham cung cấp cho Klopp khả năng sáng tạo, và sự năng nổ trong từng pha bóng anh góp mặt. Sau điểm nhấn là bàn thắng ấn định chiến thắng trước Newcastle vào tháng 9, tuyển thủ U21 Bồ Đào Nha bất ngờ không được Klopp trọng dụng và anh ngồi dự bị sáu trong bảy trận gần đây của Liverpool.  

Klopp khẳng định ông không có vấn đề gì với Carvalho và đây có thể chỉ là khó khăn thường gặp đối với một cầu thủ trẻ đang tìm cách thích nghi với một trong những câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu.  

Stefan Bajcetic - Ở

Bajcetic là một trong những lý do hiếm hoi khiến người hâm mộ Liverpool có thể mỉm cười trong những tuần gần đây, khi cầu thủ 18 tuổi người Tây Ban Nha vượt qua mọi kỳ vọng và cung cấp những màn trình diễn khả quan ở hàng tiền vệ của Klopp.

Tài năng của anh đã thể hiện rõ ràng ngay từ khi Bajcetic đến với học viện của CLB, nhưng việc anh nhanh chóng được đưa vào đội hình chính một phần đến từ phong độ suy giảm và chấn thương của các đàn anh. Và khi được trao cơ hội, vị trí số 6 vốn được cho là khó chơi nhất trong hệ thống của Liverpool không hề làm cầu thủ trẻ này nao núng.  

Arthur Melo - Đi

Còn ai nhớ tới anh chàng này không? Cầu thủ được mượn từ Juventus không thể lường trước rằng anh sẽ bị chấn thương dài hạn sau khi thi đấu 13 phút cho Liverool. Anh có thể là  một phần của quá trình xây dựng lại đội bóng nếu Liverpool kích hoạt tùy chọn mua đứt trị giá 35 triệu euro (31,2 triệu bảng; 37,5 triệu đô la), nhưng trừ khi Arthur tạo ra một chuỗi màn trình diễn đáng kinh ngạc trong ba tháng tới, còn không thì câu lạc bộ sẽ không nuối tiếc gì cầu thủ Brazil.  

Mohamed Salah - Ở 

Đây không phải là một mùa giải đáng nhớ đối với cầu thủ người Ai Cập, người trong 5 năm qua đã là biểu tượng cho mọi điều tốt đẹp về đội bóng của Klopp. Phong độ của anh suy giảm sau khi bị đánh bại ở trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi.  

Mùa giải này, Salah ít chạm bóng hơn, rê bóng thành công ít hơn, số cú sút trên 90 phút và số bàn thắng kỳ vọng trên 90 phút của anh ấy đã giảm từ 0,78 trên mọi đấu trường xuống 0,51 trong mùa giải này.  

Trong thời gian gần đây, không thiếu những ví dụ về một cầu thủ kiếm được hợp đồng lớn rồi sa sút phong độ, nhưng Liverpool vẫn dành trọn niềm tin cho Salah. Anh vẫn có 17 bàn trên mọi đấu trường. Phong độ của chân sút này bị ảnh hưởng một phần bởi sự yếu kém, tầm thường của cả tập thể Liverpool và hy vọng anh sẽ trở lại là chính mình.  

Darwin Nunez - Ở 

Một cầu thủ rất hoang dã. Đúng vậy, Nuez khó đoán, nhưng thô mộc, sẽ cần thời gian để tiền đạo này mài giũa những phẩm chất sẽ giúp anh trở thành một chân sút hàng đầu châu Âu, nhưng không thể phủ nhận Nunez là người tạo ra cơ hội cho các đợt lên bóng của Liverpool và rồi mọi chuyện sẽ khả quan hơn với cầu thủ 23 tuổi.  

Thật không may khi World Cup diễn ra ngay khi anh vừa tìm được cảm giác thi đấu. Nhịp điệu thi đấu của Nunez trở nên hỗn loạn sau khi trở về từ Qatar: số bàn thắng ngày càng khan hiếm với chỉ 1 pha lập công trong 8 trận gần nhất, cùng với đó là hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ. Nunez đã tung ra 22 cú sút kể từ khi Premier League trở lại mà vẫn không thể ghi bàn.  

Luis Diaz - Ở

Liverpool đã phải chấp nhận sự vắng mặt của cầu thủ chạy cánh này sau khi anh tập tễnh rời sân bởi chấn thương đầu gối trong trận đấu với Arsenal. Khởi đầu không như ý và thêm một vấn đề về đầu gối trong thời gian nghỉ World Cup khiến Diaz phải ngồi ngoài cho đến tháng Ba.  

Anh là một điểm sáng trong đội hình của Klopp, liên tục tạo ra những khoảnh khắc chói sáng và cung cấp năng lượng, có tinh thần tốt và không ngừng động viên các đồng đội trên sân, điều mà chúng ta không được chứng kiến nhiều ở các cầu thủ Liverpool trong mùa giải này.  

Diogo Jota - Ở

Một cầu thủ khác mang đến sự tích cực cho hàng công của Liverpool vẫn đang dưỡng thương. Bình phục nhanh chóng là mối quan tâm duy nhất đối với cầu thủ 26 tuổi. Liverpool cần anh trở lại với nền tảng thể lực hoàn hảo nhất để giúp đỡ đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.  

Sau khi là một người không thể ngừng ghi bàn trong giai đoạn đầu sự nghiệp ở Anfield, Jota đã nổ súng cho Liverpool kể từ tháng 4 năm 2022. Anh mới chỉ có 4 bàn thắng trong mùa giải năm nay, và Jota sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để trở thành mắt xích lâu dài trong quá trình tái thiết Liverpool.  

Roberto Firmino - Ở

Cầu thủ người Brazil sẽ hết hợp đồng vào mùa hè. Klopp đã nói rõ ý định giữ Firmino nên việc gắn bó với Liverpool hay ra đi là tùy thuộc vào cầu thủ này. Có lập luận cho rằng anh vẫn thể hiện giá trị của mình dù hiện chỉ là lựa chọn thứ sau trên hàng công của Liverpool.  

Dù thường xuyên gặp chấn thương, Firmino đã chứng minh rằng anh vẫn là một chân sút khá chất lượng, với 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong mùa giải này. Với quá nhiều thay đổi ở hàng tiền đạo của Liverpool, việc có thể giữ chân cầu thủ đã chơi rất tốt ở vai trò số 9 trong nhiều năm qua sẽ rất hữu ích.  

Cody Gakpo - Ở

Cầu thủ người Hà Lan đến với Liverpool trong bối cảnh câu lạc bộ đang rơi vào khủng hoảng. Và trong khi Luiz Diaz có thể duy trì nguồn năng lượng tích cực khi anh gia nhập Liverpool mùa giải trước, Gakpo đang gặp khó khăn để hòa nhập với đội bóng mới. Gakpo có tiềm năng và mùa giải năm nay vẫn còn khá dài, anh xứng đáng có thêm cơ hội để tiếp tục đóng góp cho Liverpool trong mùa giải tiếp theo. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x