Arsenal nên dùng chiến thuật gì để đánh bại Chelsea?

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:50 ngày 17-08-2018
Vào đêm mai (18/8), Arsenal sẽ tiếp tục phải trải qua một thử thách khó khăn nữa, đó là làm khách trước Chelsea tại vòng 2 Ngoại hạng Anh 2018/19. Vậy HLV Unai Emery sẽ sử dụng chiến thuật gì để ứng phó với The Blues?
Arsenal nên dùng chiến thuật gì để đánh bại Chelsea?
Ở tour du đấu Hè vừa qua, Arsenal và Chelsea đã chạm trán nhau với phần thắng thuộc về Pháo thủ sau loạt sút luân lưu. The Blues là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên song nhạt nhòa dần vào hiệp 2. Vài tuần sau đó, hai đội bóng thành London lại đụng độ nhau nhưng lần này với tính chất khác hẳn, đó là cuộc quyết chiến trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Thời còn dẫn dắt PSG, Emery luôn ưu tiên sử dụng sơ đồ yêu thích 4-3-3. Ông muốn làm điều tương tự ở Arsenal với Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette và Mesut Oezil là cây đinh ba trên hàng công. Tuy nhiên, việc đội hình bị sứt mẻ vì chấn thương cũng như vấn đề thể lực khiến Emery phải cân nhắc lại. Không loại trừ khả năng ở chuyến làm khách trước Chelsea, Arsenal sẽ tiếp tục ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 giống như trận thua Man City 0-2.


Thành bại ở sơ đồ 4-2-3-1 mà Pháo thủ sử dụng nằm tại cặp tiền vệ trung tâm. Họ cần phải vừa có khả năng phòng ngự, tạo thành tấm lá chắn từ xa cho hàng thủ, vừa phải biết hỗ trợ tấn công. Trước Man City, Granit Xhaka cùng Matteo Guendouzi là 2 tiền vệ được Emery tin dùng. Dù vậy, thực tế cho thấy bộ đôi này thi đấu thiếu hiệu quả và đó là một phần nguyên nhân khiến Arsenal chuốc lấy thất bại. Rõ ràng, Emery đang đau đầu trong khâu lựa chọn nhân sự.

Tại hàng thủ, Arsenal chưa có nhiều cải thiện so với mùa giải trước. Vẫn là nỗi lo thường thấy trong các pha xử lý của Shkodran Mustafi hay thậm chí cả thủ thành Petr Cech. Eden Hazard gần như sẽ trở lại đội hình xuất phát và anh quả thực là mối đe dọa nguy hiểm nhất với bộ tứ vệ của Pháo thủ. Bên cạnh đó, Emery muốn các học trò mạnh dạn cầm bóng phát động tấn công từ tuyến dưới, nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu chịu khó vây ráp, tổ chức pressing tốt, Chelsea chắc chắn sẽ có cơ hội.

Trong các lần gặp nhau trước đây, Arsenal thường là đội kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ đảo chiều ở cuộc đụng độ này và Pháo thủ sẽ phải trông chờ khá nhiều vào các đợt phản công chớp nhoáng. Việc bố trí Aubameyang chơi cao nhất trên hàng công sẽ là tiền đề để Arsenal thực hiện miếng đánh của mình. Ngoài ra, Chelsea của Maurizio Sarri vẫn còn một số mặt hạn chế. Ở biên trái, Marcos Alonso thường xuyên dâng cao, qua đó tạo ra khoảng trống mênh mông nơi hàng thủ. Mesut Oezil có thể tận dụng sự sơ hở này để mang đến những cơ hội cho Arsenal. 

Rõ ràng, có quá nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi người hâm mộ ở trận derby London đầu tiên của mùa giải 2018/19. Chelsea sở hữu tinh thần tốt hơn sau thắng lợi 3 sao trước Huddersfield, song Arsenal dưới sự chỉ đạo của Emery chắc chắn không thể xem thường. Thành bại ở cuộc chiến này có thể sẽ đến bằng khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x