
Cả Fernandes và Rice đều đã thể hiện phong độ cực kỳ hiệu quả tại MU và Arsenal mùa giải này. Đối với nhiều người, cả hai đều nằm trong số những ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng cá nhân này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng bộ đôi này không hay bằng Cherki.
Cherki đã là một phát hiện đối với Man City kể từ khi anh gia nhập từ Lyon vào mùa hè 2025. Cầu thủ người Pháp đã có 8 pha kiến tạo và 3 bàn thắng cho Man City tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, Cherki còn có nhiều thứ khác xứng đáng được công nhận khi để nhận giải thưởng.
Giải cầu thủ xuất sắc nhất năm không thể trao cho bất kỳ cầu thủ Arsenal nào vì họ không phải là cầu thủ bóng đá. Họ chỉ là những cỗ máy.” Adrian Durham của chương trình talkSPORT nói. “Vì vậy, không thể có bất kỳ cầu thủ Arsenal nào được đề cử là cầu thủ xuất sắc nhất năm”.
Và về ngôi sao của Man City, Durham nói: “Rayan Cherki là ứng cử viên duy nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm. Anh ta đã giành được giải thưởng đó rồi, chứ không phải đám robot chơi bóng không hề thú vị của Arsenal.

Arsenal đang dẫn đầu bảng và có lẽ sẽ vô địch giải đấu. Nhưng chắn chắn họ sẽ vô địch Premier League như những cỗ máy. Và chúng ta đang nói về cầu thủ xuất sắc nhất năm, chứ không phải cỗ máy của năm. Cầu thủ xuất sắc nhất năm phải biết chơi bóng chứ không phải cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Arsenal”.
Durham chê nốt cả Rice: “Chúng ta sẽ trao giải đó cho Declan Rice, người chỉ ghi được vài bàn thắng từ những quả đá phạt vào lưới Real Madrid sao? Chẳng có ai trong số họ biết chơi bóng cả. Họ chỉ là những kẻ bắt nạt trong những tình huống cố định. Cherki thực sự là người duy nhất chơi bóng đá đúng nghĩa ở Premier League”.
Trong khi một số CĐV Man City có thể đồng ý với quan điểm của chuyên gia của talkSPORT, nhiều người sẽ cho rằng những người khác xứng đáng chiến thắng hơn. Ứng cử viên hàng đầu hiện tại cho giải thưởng này là Rice, người đã đóng vai trò quan trọng đối với Arsenal suốt mùa này.
Cầu thủ 27 tuổi này đã trực tiếp tham gia vào 9 bàn thắng ở Premier League 2025/26 cho Arsenal, ghi được 4 bàn. Nhưng chính lối chơi toàn diện ở tuyến giữa của anh mới thực sự có lợi cho Arsenal.

Rice đứng thứ hai về số cơ hội tạo ra (58) ở Premier League 2025/26, trong khi 57 pha tắc bóng và 30 pha đánh chặn cũng xếp hạng cao. Và nếu Arsenal thực sự giành chức vô địch lần đầu tiên sau hơn 20 năm, thì tầm ảnh hưởng của Rice đối với đội bóng thủ đô là không thể phủ nhận.
Nhạc trưởng sáng tạo của Premier League 2025/26 là gương mặt mới. Fernandes là một trong những cầu thủ nổi bật nhất mùa này. Mặc dù MU gặp khó khăn trong nửa đầu, Fernandes vẫn là trụ cột vững chắc cho Quỷ Đỏ.
Không chỉ dẫn đầu về số pha kiến tạo (16), đội trưởng MU còn đứng đầu về số cơ hội tạo ra (101), cơ hội rõ ràng tạo ra (24) và đồng hạng nhất về số đường chuyền xuyên tuyến chính xác (13). MU được kỳ vọng sẽ giành vé trở lại Champions League.
Trung vệ Gabriel Magalhaes của Arsenal đang hướng tới mục tiêu trở thành hậu vệ đầu tiên kể từ Virgil van Dijk năm 2019 giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Magalhaes muốn trở thành hậu vệ thứ tư của Premier League giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.
18h30 ngày 11/4: Arsenal vs Bournemouth
Các hậu vệ hiếm khi được đề cử cho giải thưởng này. Trên thực tế, chỉ có ba người - Paul McGrath, John Terry và Van Dijk - đã giành được giải thưởng này kể từ khi Premier League ra đời năm 1992. Magalhaes chắc chắn có lý do chính đáng để tranh giải thưởng này.

Thật vậy, anh là một phần của hàng phòng ngự để thủng lưới ít bàn nhất tại Premier League 2025/26 (22 bàn), và nằm trong Top 10 cầu thủ cản phá nhiều cú sút nhất (25) ở giải đấu.
Erling Haaland, mặc dù phong độ có phần sa sút, anh vẫn dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Haaland vẫn ghi được nhiều bàn thắng (22) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League 2025/26. 22 bàn thắng đó đến từ 102 cú sút, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League 2025/26.
Nếu Haaland giúp Man City giành chức vô địch Premier League, thì anh sẽ là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng PFA thứ hai trong sự nghiệp của mình.
Việc Antoine Semenyo chuyển đến Man City vào tháng Một và tỏa sáng trùng với thời điểm phong độ của Haaland sa sút. Semenyo đã ghi 15 bàn thắng ở Premier League 2025/26, 5 trong số đó trong màu áo Man City. Anh còn có 4 pha kiến tạo.
Việc nhắc đến Rayan Cherki của Durham không phải là không có cơ sở. Xét cho cùng, cầu thủ 22 tuổi này đã có 8 pha kiến tạo, một thành tích ấn tượng khi anh chỉ đá chính 14 trận ở giải đấu. Liệu Cherki có cơ hội giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA?
Anh cũng đứng thứ hai sau Fernandes về số cơ hội rõ ràng được tạo ra (15) và đạt trung bình 2,9 đường chuyền quyết định mỗi 90 phút. 2,5 pha rê bóng thành công mỗi 90 phút cũng là một thành tích đáng khen ngợi đối với cầu thủ trẻ này.























