Burnley đang trả giá vì… thành công

Tùng Lâm
14:32 ngày 29-11-2018
Thời điểm này cách đây một năm, Burnley còn đang xếp thứ 7 ở Premier League, và không lâu sau đó họ sẽ vươn lên nhóm bốn đội mạnh nhất. Nhưng bây giờ, họ đang “lượn lờ” một cách nguy hiểm ở ngay phía trên nhóm các đội phải xuống hạng, với chỉ 1 điểm nhiều hơn những Southampton, Cardiff và Fulham.
Burnley trả giá vì… thành công
Burnley chính là đội bóng Premier League đã sa sút mạnh nhất trong vòng một năm qua. Ngoài việc tụt tới 10 bậc, từ thứ 7 xuống thứ 17, họ thắng ít hơn 4 trận (2 so với 6), và thua nhiều hơn tới 5 trận (8 so với 3). Điều đáng nói là Burnley lúc này đang kém tới 13 điểm so với cùng kỳ mùa trước.

Cách đây một năm, HLV Sean Dyche còn hào sảng tuyên bố ông là “người tự hào nhất ở thị trấn Tự hào”. Không hiểu ông đã tìm ra cách chơi chữ nào cho phù hợp với tình trạng hiện tại chưa?

Vấn đề lớn nhất của Burnley là họ hoàn toàn… xứng đáng với kết cục hiện tại. Họ tấn công kém, và phòng ngự tệ hại. Trên bảng xếp hạng “bàn thắng kỳ vọng”, Burnley đứng thứ hai về số bàn thua kỳ vọng, và thứ hai từ dưới lên về số bàn thắng kỳ vọng. Nói đơn giản, họ không tạo được mấy cơ hội, trong khi lại để cho đối phương dễ dàng làm điều đó. Nguyên nhân vì đâu?

Có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ, chính thành công của Burnley ở mùa trước đã làm hại họ. Vị trí thứ 7 cho Burnley vé dự Europa League, nhưng lại cắt ngắn thời gian nghỉ ngơi của họ. Mùa giải của Burnley bắt đầu từ 26/7. Tới 2/9, trước “kỳ nghỉ” đầu tiên, họ đã phải chơi tới 10 trận. Tình trạng mệt mỏi khiến các cầu thủ Burnley chạy ít đi (từ thứ 4 mùa trước xuống 12 mùa này), và dễ chấn thương hơn. Một trong những bí quyết thành công của Burnley mùa trước chính là duy trì được một bộ khung ổn định trong cả mùa giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x