Sadio Mane tiết lộ bí mật sức mạnh của Liverpool

Minh Huy
09:16 ngày 28-11-2018
Sadio Mane vừa trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe. Tiền đạo người Senegal nói về sự kết hợp giữa anh và Mohamed Salah hay Roberto Firmino, về tính chất của cuộc đối đầu PSG - Liverpool không khác nào một trận đấu vòng knock-out. Mane cũng nói về cá tính trầm lắng của bản thân, về thần tượng El-Hadji Diouf, về việc làm từ thiện…
Tiền đạo Sadio Mane: 'Sức mạnh của Liverpool nằm ở tinh thần tập thể'
- L’Equipe: Chào Mane, anh nhớ kỷ niệm nào nhất ở trận lượt đi, khi Liverpool hạ gục PSG 3-2?

- Sadio Mane: Đó chính là pha lập công ở phút bù giờ thứ hai của Firmino mang về chiến thắng cho Liverpool. Trận đấu ấy thực sự khó khăn, nhưng tôi vô cùng hài lòng vì chúng tôi đã chiến thắng.

- Anh nghĩ sao về phong độ của PSG hôm đó?

- Họ thực sự rất mạnh. Bằng chứng rõ nét nhất là họ đã gỡ 2-2 sau khi bị dẫn 0-2. Với tôi, PSG có trình độ tương đương những đội bóng xuất sắc nhất của Premier League như Chelsea, Man City hay Man United.

- Anh nghĩ trận lượt về sẽ thế nào?

- Ai cũng biết trận cầu này thực sự rất nóng. Liverpool sẽ làm tất cả để có được kết quả tốt. Bởi nếu thất bại, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với chúng tôi. Còn nếu thắng, Liverpool gần như sẽ đi tiếp. Trận đấu này chẳng khác gì một trận vòng knock-out…


- Liverpool đã thua 2 trận ở mùa này trên sân khách. Anh giải thích thế nào về phong độ kém cỏi của Liverpool khi xa Anfield?

- Tôi không biết… Đây không phải là một cái cớ, nhưng có lẽ chúng tôi mệt mỏi vì luôn phải chịu áp lực thắng mọi trận. Tại Premier League, nếu bạn chỉ kiếm được 1 trận hòa, sẽ có những đội bóng khác vượt qua bạn…

- Đầu mùa trước, trong lần đầu đá cặp cùng Salah và Firmino trên hàng công, anh có cảm thấy ngay rằng cả ba sinh ra là để thi đấu cạnh nhau không?

- Không. Điều đó được cải thiện dần dần chứ. Đầu tiên, tôi học cách chơi với Firmino (Mane gia nhập Liverpool năm 2016, còn Firmino năm 2015). Tiếp theo Salah đến vào Hè 2017. Nhưng với Salah, chúng tôi không cần chút thời gian nào để thích nghi, anh ấy thực sự tài năng. Salah ghi bàn liên tục. Đầu mùa trước, HLV Klopp liên tục xoay vòng, nhưng kể từ lúc Liverpool bị loại khỏi FA Cup vào tháng 1/2018, cả ba chúng tôi được chơi cùng nhau thường xuyên. Và cỗ máy vận hành trơn tru…

Mane luôn muốn đá cạnh Firmino và Salah
Tiền đạo người Senegal tiết lộ rằng được đá cạnh những chân sút đẳng cấp như Firmino và Salah luôn là mơ ước của anh. “Những pha chạy chỗ của Firmino giúp tôi và Salah có không gian để xoay xở. Khi ấy, không hậu vệ nào có thể ngăn chặn chúng tôi ghi bàn”.

- Ngoài sân cỏ, các anh cũng hợp nhau?

- Vâng, chúng tôi rất thân. Chúng tôi cười suốt trên sân tập, hài lòng khi ở bên nhau. Chúng tôi gần như giống tính nhau. Chúng tôi đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Sức mạnh của Liverpool nằm ở tinh thần thập thể ấy.


- Liệu Klopp có phải gặp riêng để làm việc với 3 anh không?

- Có, hồi đầu mùa ông ấy đã làm vậy. Nhưng chủ yếu Klopp tin tưởng vào chúng tôi. Khi gặp chúng tôi, ông ấy chỉ nói về việc gây sức ép lớn khi bị mất bóng. Ông ấy dạy chúng tôi làm thế nào để ngăn cản đối thủ triển khai phản đòn và xoay xở ra sao giữa 5 hậu vệ. Ông ấy luôn nhắc chúng tôi: “Nếu ta thu hồi bóng càng sớm thì càng dễ ghi bàn”.

- Anh theo đạo Hồi, mỗi khi đến nhà thờ, anh có bị mọi người xin chữ ký hay chụp ảnh cùng không?

- Mỗi ngày tôi cầu nguyện 5 lần. Mọi người nhận ra tôi, nhưng chẳng ai làm phiền tôi cả. Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ (Bambali, miền Nam Senegal). Cha tôi mất khi tôi 11 tuổi. Tôi đã được mẹ, chú và bà nội nuôi lớn. Lúc nhỏ, tôi làm việc trên những cánh đồng trồng lúa và đậu phộng. Giờ đây, mỗi khi nghỉ hè, tôi vẫn làm công việc ấy. Ở quê tôi, tính khiêm nhường có giá trị rất quan trọng.

- Anh từng tuyên bố là fan cuồng của El-Hadji Diouf, người cá tính, quyết đoán và biết cách ăn nói…

- Vâng, tôi hay trò chuyện với El-Hadji và anh ấy luôn khích lệ tôi phải thể hiện khả năng. Tôi luôn lắng nghe và rút ra được những điều tích cực nhất. Tôi không phải là người có cái tôi quá lớn.

- Chẳng phải anh đang tập trung xây dựng trường học tại Bambali cho những học sinh từ 7-15 tuổi?

- Vâng, đó là dự án quan trọng với tôi. Công trình khởi công từ Hè vừa qua và cứ hai tuần tôi lại nhận được những bức ảnh cho thấy tiến độ của dự án. Bạn biết đấy, ở châu Phi, chính phủ thường bỏ quên những ngôi làng. Khi tôi còn sống ở Bambali, tôi chỉ có một suy nghĩ là phải đến Dakar để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhằm thoát nghèo. Và giờ, tôi hy vọng những thanh thiếu niên lớn lên tại Bambali muốn ở lại nơi đây vì đã có trường học.

- Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

Mane chi 200.000 euro xây trường học
Dự án xây trường học tại quê nhà của Mane đã có từ lâu. Nhưng phải đến mùa Hè 2018, anh mới xin được giấy phép xây dựng và bắt đầu khởi công. Tiền đạo ngôi sao của Liverpool đã đầu tư 200.000 euro cho dự án này và đầu năm 2019, trường sẽ đón khóa học đầu tiên.

Soi KÈO và dự đoán kết quả PSG - Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x