“Đó là 3 điểm nữa”, Pep Guardiola nói sau trận đại thắng 5-0 trước Burnley. Nhưng 3 điểm này không giống như những đội khác cũng chiến thắng vào tối thứ Bảy vừa qua. Nó là kết quả của sức mạnh vượt trội của Man City, đó là một chiến cơ siêu hạng.
Sau khi nhận bàn thua thứ 5, thủ thành Joe Hart của Burnley cầm quả bóng và ném mạnh ra ngoài với sự tức giận khôn cùng. Có thể hiểu được tâm trạng của cựu thủ môn Man City. Anh đã hy vọng vào một ngày ấn tượng khi trở lại mái nhà xưa Etihad và chơi không hề tệ với 5 pha cứu thua cả thảy.
Vấn đề là đội bóng cũ tung ra tới 24 cú sút, bình quân chưa đầy 4 phút họ lại một lần thử vận may. 10 trong số đó đi trúng đích và 5 trở thành bàn thắng. Hart hầu như không có thời gian để thở, đừng nói là cản phá chúng. Sức tấn công của Man City quá ư khủng khiếp. 14 cầu thủ mà Pep đã sử dụng trong đêm thứ Bảy có đến 9 người sở hữu ít nhất 1 cú sút. Và ở đội hình xuất phát với sơ đồ 4-3-3, 3 tiền vệ, 3 tiền đạo và một hậu vệ trái đã tham gia vào 5 pha lập công, hoặc trực tiếp ghi bàn (Sergio Aguero, Leroy Sane, Riyad Mahrez, Bernado Silva, Fernandinho) hoặc thông qua đường kiến tạo (Fernandinho, David Silva, Benjamin Mendy).
Việc đội bóng của Hart không thể đáp trả càng khiến Man City thoải mái vây ráp và liên tục tạo ra cơ hội. Man xanh dễ dàng có 5 bàn thắng. Và như để nhấn mạnh hơn sức mạnh tuyệt đối của mình, hầu hết chúng đều được thực hiện theo cách đẹp nhất có thể. Là một người yêu bóng đá đẹp và từng chứng kiến vô số những pha lập công ngoạn mục, Guardiola cũng phải thốt lên: “Đó là các bàn thắng xuất sắc, đẹp, thực sự rất đẹp”.
Man City sẽ còn hay hơn
Cách đây 2 tháng, nhiều người đã lo ngại Man City sẽ gặp khó khăn vì chấn thương dài hạn của Kevin De Bruyne. Nhưng sự thật là họ rất ổn, khi tiếp tục ngự trị ngôi đầu với 23 điểm, bằng với Liverpool nhưng áp đảo về số bàn thắng (26 so với 20). Hiện ở Premier League không đội bóng nào nổ súng nhiều hơn, cũng như thủng lưới ít hơn Man xanh. Chiến thắng trước Burnley là lần thứ 3 mùa này, và 10 dưới thời Guardiola, 23 trong lịch sử, họ ghi được ít nhất 5 bàn trong một trận Premier League.
Tất cả đều biết De Bruyne là trung tâm sáng tạo của Man City. Nhưng không có anh, hàng loạt cầu thủ khác đồng thời tỏa sáng. Sau 9 vòng, có tới 13 cầu thủ đã ghi dấu ấn trong các bàn thắng, bao gồm cả… thủ môn Ederson và 11 trong số họ trực tiếp ghi bàn. Con số này một lần nữa nhiều nhất giải đấu. Arsenal và Chelsea cũng sở hữu dàn hỏa lực khá mạnh, nhưng chỉ lần lượt có 10 và 9 người đã ghi tên trong danh sách làm bàn.
Đêm thứ Bảy, De Bruyne đã trở lại và chơi 33 phút cuối trận. Tầm nhìn chiến thuật cùng kỹ năng chuyền bóng độc đáo của anh không hề bị mai một sau 2 tháng dưỡng thương, bởi ngay lập tức tiền vệ người Bỉ hòa mình vào hệ thống, cung cấp một cơ hội tốt và tung ra 1 cú dứt điểm. Đó là lời cảnh báo, Man City đã tốt, nay sẽ còn tốt hơn. Một tin xấu thực sự cho phần còn lại của Premier League.
Man City xuất sắc hơn cả mùa trước
Mùa này, Man City kiểm soát bóng ít hơn một chút nhưng lại hiệu quả hơn, khi tạo ra 15,8 cơ hội và 22 cú sút mỗi trận, nhiều hơn mùa trước với thống kê tương ứng 13,2 và 17,5. Vì vậy, số bàn thắng bình quân của họ nhỉnh hơn.
Huyền thoại bóng đá Hà Lan đồng thời là cựu HLV trưởng Chelsea, Ruud Gullit khẳng định Alvaro Morata đang bị xem thường ở The Blues khi Eden Hazard và Willian không chịu chuyền bóng cho anh.
Nhiều trận trở lại đây, M.U đang phát triển xu hướng chơi tệ hiệp đầu và bùng nổ hiệp hai. Để biết tại sao, chỉ cần nhìn vào ngôi sao lớn nhất của họ, Paul Pogba, sẽ có lời giải đáp.
Lâu nay, Chelsea vẫn là đội nổi tiếng với việc mua các tài năng trẻ rồi cho mượn hoặc bán lại kiếm lời. Thế nhưng, những năm gần đây, Man City mới lại là đội thu nhiều tiền nhất từ việc bán sản phẩm của lò đào tạo.
Thủ môn không chỉ bắt hoặc phá bóng, mà còn phải biết “chơi bóng”, theo nghĩa chuyền ngắn, phối hợp với đồng đội. Quan điểm này đã có từ thời xa xưa. Điều đáng nói là, nó đã trở thành mốt “thượng lưu” ở Premier League trong mùa bóng này.
Trong hoàn cảnh bị Chelsea dẫn trước, Man United đã tràn lên bằng tất cả những gì mình có. Và sự bùng nổ của Anthony Martial đã chứng minh một điều rằng, tấn công là hình thức phòng ngự tốt nhất mà Jose Mourinho cần nhìn nhận.
Truyền thông Anh đưa tin, Hoàng tử Mohammad bin Salman dự kiến sẽ gặp gia đình nhà Glazer trong vài tuần tới để tiến hành đàm phán mua lại CLB Man United.
Chelsea suýt chút nữa đã trắng tay trong ngày đụng độ Man United tại sân nhà Stamford Bridge. Khi Sarri-ball không được thể hiện một cách tròn trịa, The Blues cũng chẳng còn là chính mình.
Vụ va chạm giữa HLV Jose Mourinho và trợ lý HLV của Chelsea, Marco Ianni tối qua không phải lần đầu tiên "Người đặc biệt" gặp rắc rối với thành viên BHL đối phương cũng như chính những trợ lý của mình.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn