Chuyên gia Oliver Holt: 'Harry Maguire thật quá dại dột'

Lâm Phong
10:23 ngày 24-08-2020
Dưới góc nhìn của hai cây bút thể thao có tiếng là Oliver Holt và Ian Herbert, sự kiện Harry Maguire tự đẩy mình vào chốn hỗn loạn như thiên đường nghỉ dưỡng Mykonos là một hành động quá đỗi dại dột. Holt còn cho rằng, sự nghiệp của Maguire có thể trượt dốc sau scandal tại Hy Lạp.
Chuyên gia Oliver Holt: 'Harry Maguire thật quá dại dột'

Anh ta đã làm gì?

Như tất cả chúng ta đều biết, trong khi thế giới bóng đá đang tập trung sự chú ý vào hai trận chung kết Europa LeagueChampions League thì trung vệ đội trưởng của Man United, Harry Maguire lại kéo các chiến hữu tới thiên đường nghỉ dưỡng Mykonos để xả hơi sau một mùa bóng vất vả. Tại Mykonos, Maguire không may xảy ra ẩu đả rồi bị cảnh sát gô cổ lên đồn, phải ngủ xà lim thay vì khách sạn 5 sao. Tuy Maguire đã được tòa án xử vô tội và hiện tại đã trở lại Anh, nhưng scandal vừa qua vẫn sẽ là một dấu đen trong hồ sơ còn khá sạch sẽ của trung vệ người Anh.

Chuyện cầu thủ nổi cáu rồi sinh ra xô xát không hiếm gặp trong lịch sử bóng đá. Bởi nếu đến một ngôi sao được cho là hiền lành như Steven Gerrard cũng từng tung cú đấm hạ gục một DJ tại hộp đêm năm 2008 thì liệu ai có thể tránh được những giây phút “tay nhanh hơn não”.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của chuyên gia bóng đá Oliver Holt thì vụ scandal mới đây hoàn toàn xuất phát từ sự dại dột và non kém của Maguire. Theo Holt, những cầu thủ lớn trong khoảng 5 năm trở lại đây đã tự truyền tai nhau cách né tránh rắc rối khi đi du lịch. Giàu có như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi thì thuê hẳn một hòn đảo, du thuyền riêng để tận hưởng với bạn bè.

Còn không quá giàu thì cũng nên tránh những địa điểm quá đông khách du lịch, như đảo Mykonos chẳng hạn. Tại những nơi xô bồ như bar, pub, cầu thủ nổi tiếng thường rất dễ bị nhận diện và sẽ trở thành đối tượng khiêu khích của các anti-fan, đặc biệt là cầu thủ của Man United – đội bóng sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất thế giới, nhưng cũng song hành với đó là lượng anti khổng lồ.

Nhưng Harry Maguire dường như đã quên việc đọc bộ quy tắc của các cầu thủ. Thay vì tránh những địa điểm xô bồ, anh lại toàn xuất hiện ở những nơi xô bồ nhất tại Mykonos, như quán bar SantAnna và Bonbonniere. Đây chính là nơi mà Maguire đã bị anti-fan của Man United trêu tức dẫn tới vụ ẩu đả. 

Sự nghiệp của Maguire có thể trược dốc không phanh sau scandal tại Hy Lạp

Xây 3 năm, phá 1 giờ

Kể từ khi trở thành cầu thủ Anh có giá chuyển nhượng đắt nhất lịch sử và đặc biệt là bắt đầu đeo băng đội trưởng Man United, Harry Maguire rất tích cực xây dựng cho bản thân một hình ảnh chững chạc, chín chắn. Ngoài sân cỏ, Maguire tham gia làm từ thiện, tích cực tuyên truyền, ủng hộ chính sách của LĐBĐ Anh trong cuộc chiến chống virus corona. 

Trên sân cỏ, Maguire cố gắng thi đấu chắc chắn hơn, điểm tĩnh hơn trong những pha xử lý bóng. Từ hình mẫu một trung vệ theo kiểu cơ bắp, Maguire xử lý tinh tế hơn sau mỗi trận đấu. Tiếc rằng, hình ảnh mà Maguire cố công xây dựng suốt thời gian qua đã sụp đổ chỉ sau một đêm mất kiểm soát.

Cây bút Ian Herbert cho rằng, Maguire sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy lại niềm tin từ những ông thầy mà anh đang cầm ghi điểm (Ole Gunnar Solskjaer và Gareth Southgate) và dĩ nhiên cả cảm tình của NHM. Từ lâu nay, hình ảnh hậu trường của những cầu thủ Anh thường không mấy tốt đẹp trong mắt các CĐV, và sự kiện của Maguire càng đào sâu hơn cái định kiến đó. 

Từ góc nhìn của những người làm chuyên môn thì sự mất kiểm soát của Maguire không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân anh, tới sự nghiệp đang lên của anh, mà còn tác động rất xấu tới bộ mặt của ĐT Anh. Nếu trong giấc mơ của Maguire có cả tấm băng đội trưởng ĐT Anh thì rất tiếc, anh vừa xa nó thêm một đoạn dài nữa. 

Maguire hiếu chiến cả trên sân cỏ

Với “thành tích” sưu tập được 9 thẻ vàng trên tất cả các đấu trường mùa này, Harry Maguire chính là cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng thứ ba ở Man United mùa này. Xếp trên Maguire về mức độ hiếu chiến là Fred (12 thẻ vàng) và Brandon Williams (10 thẻ vàng). 

5.502. Harry Maguire đã thi đấu tổng cộng 5.502 phút cho cả Man United lẫn ĐT Anh trên tất cả các đấu trường ở mùa này. Anh chính là cầu thủ thi đấu nhiều nhất làng bóng đá châu Âu trong mùa bóng 2019/20.

XEM THÊM

Tại sao M.U để mất mục tiêu Gabriel Magalhaes vào tay Arsenal?

'Cò' Raiola chốt tương lai của Pogba tại M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x