Cuộc đua sinh tồn ở Premier League của 8 CLB  bét bảng

KHÔI NGUYÊN
19:08 ngày 15-01-2023
8 đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League là Leicester, Leeds, Nottm Forest, Bournemouth, West Ham, Everton, Wolves và Southampton cách nhau 5 điểm và đều có nguy cơ rớt xuống Championship. Cái tên nào có nguy cơ rớt hạng cao nhất trong cuộc đua mà không ai muốn được gọi tên?  

Nottingham Forest (Hạng 13)  

Dường như việc Forest tồn tại ở Premier Leaguea sau hơn hai thập kỷ vắng bóng sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khi họ chỉ thắng được một trận sau 11 lần ra sân. Một số lượng lớn cầu thủ bị thay thế vào mùa hè, hàng loạt những cái tên mới đến là thách thức đối với Steve Cooper, nhưng sự kiên trì của ông cùng BLĐ đã bắt đầu được đền đáp.  

Việc giành được 14 điểm sau 8 trận gần nhất đã giúp họ thoát khỏi nhóm cuối bảng và cuối cùng họ đã vươn lên vị trí thứ 13 trên BXH, hơn đội gần nhất trong nhóm xuống hạng 5 điểm, nhờ chiến thắng 2-0 trước Leicester vào tối qua. Đó là nhờ việc Brennan Johnson đang dần tìm lại phong độ tốt nhất.  

Leeds United (Hạng 14)  

Sau 2 trận hòa liên tiếp trước Newcastle và West Ham, Leeds đã lại để thua Aston Villa 2-1, kết quả khiến họ vẫn chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Họ thua ít trận nhất trong số 8 đội cuối bảng nhưng chỉ có 4 trận thắng tính đến thời điểm hiện tại và đó là nỗi thất vọng đối với Jesse Marsch, người đã hơn một lần nói rằng đội bóng của ông xứng đáng có nhiều điểm hơn sau những gì họ đã thể hiện.  

Phong độ tệ hại của Leeds trên sân khách là vật cản trong quá trình trụ hạng của họ.  Không đội nào giành được ít điểm hơn Leeds trên sân khách tại Premier League và mặc dù họ đã ghi được 11 bàn thắng trên sân khách, nhiều hơn Chelsea, nhưng việc để thủng lưới trung bình hơn 2 bàn một trận đã khiến họ phải trả giá đắt.  

Leicester (Hạng 15)

Sự hồi sinh của Leicester trước World Cup đã tan biến với 3 trận thua kể từ khi Premier League trở lại. Trận thua sít sao trước Liverpool là một kết quả không nằm ngoài dự đoán, nhưng cách họ thua 0-3 trên sân nhà trước Newcatsle, sau đó tiếp tục bị Fulham đánh bại và trận thua 0-2 trước Nottingham ở vòng 20 này đã khiến áp lực lại dồn lên vai Brendan Rodgers.  

HLV này đã kêu gọi đội bóng mua thêm cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, sau khi họ chỉ có thêm mỗi Wout Faes vào mùa hè, và chắc chắn là Leicester cần được chi viện khi trước mặt họ là chuỗi trận rất khó khăn.4 trận thua liên tiếp đã khiến Leicester chỉ hơn khu vực xuống hạng 2 điểm.   Điều rất đáng lo ngại là Wilfred Ndidi và Jamie Vardy chỉ còn là cái bóng của chính họ so với trước đây.    

Leicester City đã để thua Nottingham tại vòng 20 và đánh mất vị trí vào tay đối thủ

Wolverhampton (Hạng 16)

Niềm tin đã trở lại tại sân Molineux với sự xuất hiện của HLV Julen Lopetegui. 7 điểm giành được sau các trận đấu với Everton, Man Utd, Aston Villa và Everton có vẻ như một kết quả dưới mức kỳ vọng của Wolves, nhưng với phong độ tệ hại mùa này, có thể Wolves đã thua cả 4 trận đấu đó nếu không có Julen Lopetegui.  

Vẫn còn nhiều việc phải làm ở Black Country để đưa CLB thoát khỏi khu vực xuống hạng, nhưng Lopetegui đã nói về hy vọng có thêm cầu thủ để bổ sung cho đội hình của Wolves trong tháng Giêng và nếu lực lượng của họ có thêm chiều sâu, Wolves có quyền hy vọng về một viễn cảnh tươi sáng hơn.

Bournemouth (Hạng 17)

Thất bại 0-2 của Bournemouth trước Brenford vào rạng sáng nay đã kéo dài chuỗi trận thua của họ lên 4 trận, đồng nghĩa với việc họ chỉ giành được 3 điểm kể từ ngày 15 tháng 10. Thời kỳ trăng mật của Gary O'Neil đã kết thúc khi Cheries chịu 19 bàn thua trong 8 trận gần nhất và không có dấu hiệu cải thiện.  

Các chuyến làm khách tới đây của họ trước Wolves và Brighton - các đội bóng đang có phong độ tốt cũng như các trận đấu trên sân nhà với Newcastle và Man City là một thử thách thực sự đối với đội bóng của O’Neil. Bournemouth hiện hơn khu vực xuống hạng 1 điểm và bất lợi về mặt hiệu số.    

West Ham (Hạng 18)  

David Moyes đang đứng trước khả năng là HLV tiếp theo ở Premier League bị sa thải khi West Ham vừa trải qua chuỗi 6 trận thua liên tiếp sau mùa hè tiêu xài hoang phí.   Việc liên tiếp về đích trong top 7 đã khiến đội bóng London được đặt nhiều kỳ vọng hơn trong mùa giải này, và những trận thua trên sân nhà trước Brentford, Leicester và Crystal Palace là điều không hề quen thuộc đối với những người hâm mộ của West Ham.  

Trận thua 0-1 vào đêm qua trước đội chủ nhà Wolves càng khiến cho tình thế của Moyes và West Ham lâm nguy. Có thể, kết quả của trận đấu sắp tới với Everton sẽ quyết định tương lai của David Moyes.  

Davis Moyes đang gây thất vọng khi chứng kiến West Ham ngụp lặn ở đáy BXH

Everton (Hạng 19)

Áp lực đang đè nặng lên Frank Lampard khi đội bóng của ông đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng, và những thất bại trước Leicester, Bournemouth, Wolves và đặc biệt là đối thủ đang cạnh tranh suất trụ hạng là Southampton vào tối qua khiến họ càng rơi vào khủng hoảng.  

Chiếc ghế của Lampard lung lay sau trận thua 1-2 trước đội khách Southampton (đang đứng bét bảng) vào đêm qua. Không có thời gian để Lampard khắc phục hàng thủ đã để lọt lưới 14 bàn trong 6 trận gần nhất, nhưng nếu Everton vẫn chơi tồi như vậy, sự kiên nhẫn của The Toffees dành cho ông sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt.      

Southampton (Hạng 20)  

Southampton đã đánh bại đối thủ đang đua suất trụ hạng là Everton ngay trên sân đối phương với tỉ số 2-1. HLV Ralph Hasenhuttl đã chứng tỏ ông là một chuyên gia lão luyện trong lĩnh vực đua trụ hạng và đã không ít lần giúp CLB vượt qua sóng gió trong những mùa giải gần đây. Nhưng ông đã thất bại ở mùa này, và đã bị sa thải.  

Người thay thế Nathan Jones cũng không thể ngăn chặn đà tụt dốc của The Saints và họ đã thua liên tiếp 6 trận. Mọi thứ ngày càng tồi tệ với thất bại trước Nottingham Forest vào ngày 4/1. Đội bóng bị NHM chế nhạo sau khi không có nổi một cú sút trúng đích nào trước một đội trước đó đã để thủng lưới 22 bàn trong mùa giải.  

Ghi bàn chính là vấn đề của Southampton cho dù họ vừa có 2 bàn thắng vào lưới Everton, bởi để có thể kiếm thêm những điểm số cần thiết cho việc trụ hạng, họ phải cải thiện khả năng tấn công và kết liễu của mình. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x