Derby Manchester: Hai triết lý chặt đôi Manchester

Hải Phong
06:23 ngày 22-09-2013
Pellegrini đã mua về những chiếc máy dệt để “thêu hoa” trên mặt cỏ sân Etihad, với mong muốn tạo ra các tác phẩm nghệ thuật theo kiểu Nam Mỹ quê hương ông. Còn David Moyes, ông muốn sở hữu một chiếc máy cày chăm chỉ, để “cánh đồng” Old Trafford có thể thu lợi tức.
Derby Manchester: Hai triết lý chặt đôi Manchester
Trận derby Manchester năm nay sẽ là cuộc đối đầu của hai triết lý đối nghịch. Pellegrini là một người Nam Mỹ tương đối điển hình với sự tôn thờ lối chơi tấn công đậm chất kỹ thuật. David Moyes thậm chí còn nhiều “chất Scotland” hơn cả người tiền nhiệm: ông đang cố tạo ra một đội bóng khỏe mạnh, cơ bắp và kỷ luật.

NGƯỜI MUA MÁY DỆT, KẺ THUÊ MÁY CÀY
Để thấy được sự khác biệt trong cách xây dựng đội hình Man City và  Man United của hai tân HLV, cần nhìn vào TTCN. Hợp đồng đáng kể duy nhất của HLV David Moyes trong mùa Hè là Marouane Fellaini. Đó là một tiền vệ phòng ngự thiên về thể lực và tốc độ, một “đại sứ” cho lối chơi mà David Moyes đã xây dựng ở Everton trong 11 năm qua: tính kỷ luật và sức mạnh được đặt lên hàng đầu.

Ý đồ đó của HLV Moyes cũng được thể hiện qua cách sử dụng nhân sự trong những trận đầu tiên ở mùa này. Kagawa, một cầu thủ có thiên hướng sáng tạo, bị chối bỏ công khai. Zaha thể hiện rất tốt trong loạt giao hữu mùa Hè nhưng không được trao cơ hội. Nani cũng “chưa có thể lực tốt nhất” (theo lời Moyes) dù anh đã trở lại tập luyện từ cách đây khá lâu.

Trong khi đó, Pellegrini đưa về Navas, Jovetic, Negredo - những cầu thủ tấn công có kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Chỉ ít ngày sau khi nhậm chức, ông đã lên báo và đưa ra một lời hứa: Man City sẽ chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn hơn.

Pellegrini đã mua về những chiếc máy dệt để “thêu hoa” trên mặt cỏ sân Etihad, với mong muốn tạo ra các tác phẩm nghệ thuật theo kiểu Nam Mỹ quê hương ông. Còn David Moyes, ông muốn sở hữu một chiếc máy cày chăm chỉ, để “cánh đồng” Old Trafford có thể thu lợi tức.

Thành Manchester bây giờ không chỉ bị chặt đôi bởi tham vọng, bởi lịch sử, mà còn bởi triết lý bóng đá.


TRẬN ĐẤU QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI?
Cả hai HLV đều đã có một khởi đầu không hoàn hảo. Man United không thắng trong 2 trận gặp các đối thủ lớn (hòa Chelsea và thua Liverpool), còn Man City đã mất điểm trước 2 đội bóng yếu hơn là Stoke City và Cardiff City.

Họ rất cần thắng trận này để lấy lại uy tín, xốc lại tinh thần và tất nhiên là triệt hạ một trong những đối thủ quan trọng nhất trên đường đua vô địch. Nhưng trận này sẽ không chỉ có vai trò trong việc quyết định cục diện BXH Premier League trong tương lai gần: nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của hai đội trong tương lai xa.

Nếu Man City có thể thắng bằng lối chơi tấn công hồn nhiên mà Pellegrini đã lựa chọn - đó sẽ là thứ khích lệ lớn nhất để ông tiếp tục đi con đường đó trong nhiều mùa nữa. Nếu Man United có thể thắng với sự kỷ luật khô khan mà David Moyes đang muốn có, họ sẽ không có lý do gì để thay đổi. Và ngược lại. Trận đấu cực kỳ quan trọng này, đến đúng vào thời điểm mà nhiệm kỳ của họ mới bắt đầu, có yếu tố quyết định toàn bộ con đường mà hai HLV lựa chọn trong tương lai.

Hãy nhớ lại quá khứ: Trong phần lớn nhiệm kỳ của HLV Mancini, Man City đã chơi theo cách mà họ thắng Man United 6-1, một lối chơi đề cao khả năng tranh chấp ở giữa sân, đưa bóng cho Silva phát động các đợt phản công (trận đó Man City không hề tấn công theo kiểu “quên mình”, và thực tế là họ chưa bao giờ làm thế dưới thời Mancini). Nhưng cuối cùng, sự trung thành với một lối chơi thiếu sáng tạo kiểu đó đã hại Mancini. Nhìn lại điều này để thấy rằng chiến thắng trong một trận đấu lớn có thể ảnh hưởng tới tư duy của nhà cầm quân như thế nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x