Điều quái quỷ gì đang xảy ra với Kane?

Kinh Thi Kinh Thi
09:51 ngày 18-09-2018
Cây làm bàn trụ cột Harry Kane từng được xem là nguồn sống của Tottenham. Nhưng bây giờ, "nguồn sống" đang sa sút đến mức độ người ta phải đặt vấn đề rằng anh có nên ra sân hay không, chớ chưa nói chuyện ghi bàn.
Điều quái quỷ gì đang xảy ra với Kane?
Nếu chỉ nhìn vào trận “đinh” Tottenham - Liverpool ở Premier League cuối tuần qua, thì chẳng còn gì để tranh cãi. Harry Kane chính là một trong những cầu thủ mờ nhạt nhất trên sân. Vấn đề là ở chỗ, giới quan sát đã bàn về hiện tượng Kane sa sút phong độ từ trước trận ấy (cho dù đấy chỉ là sự tranh cãi). Những ai ủng hộ Kane có thể nhắc lại rằng anh đã ghi bàn trong tháng 8 ở Premier League, và đấy là chi tiết cho thấy không phải mọi chuyện đối với Kane đều tồi tệ.

Dù sao đi nữa, nếu Kane lại gây thất vọng, thì đấy là điều quá tai hại đối với Tottenham. HLV Mauricio Pochettino sẽ trông cậy vào chân sút nào, hoặc chọn lối chơi nào để rút cuộc thì sự thành, bại của toàn đội không bị phụ thuộc vào hiệu suất ghi bàn của Kane?

Xung quanh “vấn đề Kane”, người ta đã bàn không ít đề tài. Một là sự mệt mỏi, khi Kane đã phải thi đấu liên tục trong thời gian qua, đến nỗi HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh cũng phải tính chuyện cho Kane nghỉ ngơi. Quan điểm khác: Kane không còn là chính mình kể từ khi anh chấn thương mắt cá gần cuối mùa trước. Anh đã mất đi phần nào sự sắc bén và tốc độ thường thấy. Có thể việc Kane ghi bàn hàng loạt vào lưới Tunisia và Panama ở World Cup đã giúp anh che đi nhược điểm của mình. Và cuối cùng là đề tài liên quan đến Tottenham nhiều hơn bản thân Kane. 

Khâu “phục vụ” không được tốt như mong muốn, nếu cỗ máy ghi bàn Kane không phát huy hiệu suất như mong đợi? Dele Alli và Christian Eriksen chịu trách nhiệm chính, nếu như đây là sự thật. Và tất nhiên, đấy cũng là trách nhiệm của HLV Pochettino.

Harry Kane sa sút kể từ khi dính chấn thương mắt cá gần cuối mùa trước
Harry Kane sa sút kể từ khi dính chấn thương mắt cá gần cuối mùa trước

Thật ra, nếu giới quan sát rành rẽ như vậy, hiểu kỹ về Harry Kane như vậy, chẳng lẽ bản thân Pochettino lại không hiểu rõ Kane? Ông biết chắc rằng một Kane “đang mờ nhạt” vẫn có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Tổng quát hơn, ông biết chắc rằng ở độ tuổi sung mãn này, Kane không thể đột ngột chững lại trong việc ghi bàn. Pochettino từng nói như thế, không biết là ông nói thật, hay chỉ để trấn an giới hâm mộ Tottenham.

Vì sao anh mất phong độ? Người ta hỏi thế, và Kane bảo đấy là câu hỏi... sai. Anh nói: “Tôi vẫn luôn giữ vững phong độ và vẫn còn nguyên sự sắc bén cần thiết. Chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn. Bản thân tôi hy vọng là sẽ ghi bàn ở Champions League vào lưới Inter, và chấm dứt mọi tranh cãi. Nếu tôi quả mất phong độ hoặc không còn sắc bén như trước, Pochettino đã không cho tôi ra sân”.

Chỉ có thời gian trả lời. Việc Kane bỏ lỡ những cơ hội tốt gần đây có thể là do vấn đề tự tin, nhưng cũng không loại trừ khả năng đấy chỉ là chuyện may/rủi thuần túy. Không phải tự nhiên mà Kane đã được liệt vào hàng ngũ những cây làm bàn cự phách nhất xưa nay của bóng đá Anh.

Vài số liệu tham khảo về Kane
Theo số liệu của tổ chức C&N Sportig Risk, Harry Kane thường xuyên có khoảng 6 pha dứt điểm mỗi trận, cho đến khi anh bị chấn thương mắt cá trong mùa bóng trước (hồi tháng 4). Từ đó đến nay, Kane chỉ có bình quân 2,37 pha dứt điểm mỗi trận - không tính những quả phạt đền. Ở khía cạnh tích cực, Kane không cần sút bóng nhiều để có bàn thắng. Anh chỉ “nã đạn” 11 lần trong 7 trận để trở thành Vua phá lưới World Cup 2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x