Dimitri Payet (West Ham): “Tôi chóng mặt bởi tốc độ của Premier League"

Dimitri Payet, một trong những tân binh để lại ấn tượng mạnh nhất ở mùa giải này, vừa trải lòng trên tờ L’Equipe. Ở đó, anh nói về những ngày đầu màu hồng của mình ở West Ham, về sự hấp dẫn nhưng cũng cực kỳ đặt nặng tính thể lực của Premier League và về cơ hội giành suất tới EURO 2016 cùng ĐT Pháp.
Dimitri Payet (West Ham): “Tôi chóng mặt bởi tốc độ của Premier League"
“NGƯỜI ANH CHƯA BIẾT VỀ TÔI”
L’Equipe: Chào Payet! Anh đến West Ham khi chưa nhiều người biết đến anh. Điều đó khiến anh cảm thấy thế nào?

Dimitri Payet: Tôi cũng không lấy làm phiền phức lắm. Bởi chỉ sau 8 vòng đấu, mọi người bắt đầu biết về tôi và tò mò muốn biết Payet là ai. Tôi thực sự thích thú về điều đó.

Điều gì tại Premier League khiến anh ngạc nhiên nhất?

Nhịp điệu mỗi trận đấu, không chỉ các trận lớn, mà ngay cả những trận giữa các đội bóng nhỏ, tốc độ cũng rất cao. Chơi bóng tại Premier League mất sức rất nhiều. Mọi thứ diễn ra trên sân rất nhanh. Vì thế, bạn cần phải đưa ra các quyết định chính xác, sẵn sàng chạy nhanh nhất có thể. Giải Ngoại hạng Anh hấp dẫn và đầy khắc nghiệt.

Hè này, có nhiều cầu thủ Pháp sang Anh chơi bóng. Anh nghĩ sao về xu hướng này?

Đó không đơn giản là chuyện chuyển từ một đội bóng Ligue 1 sang một CLB Premier League. Với tôi, một cầu thủ 28 tuổi và sau khi từng khoác áo Marseille, thì tôi cảm thấy đã sẵn sàng. Khi còn trẻ, tôi cũng nhận được nhiều lời mời chào hấp dẫn nhưng tôi chưa dám chia tay Ligue 1. Còn lúc này, tôi đủ khả năng cạnh tranh một suất đá chính ở West Ham.

Chọn West Ham, anh không sợ mình rơi vào một đội bóng tẻ nhạt, thiếu tham vọng?

Trước khi ký hợp đồng, tôi đã nói với HLV Slaven Bilic (West Ham) rằng tôi chỉ đến đây để chơi bóng và muốn CLB có mục tiêu rõ ràng. Ông ấy cũng đảm bảo với tôi rằng CLB có những cái đích cụ thể, như giành một suất dự Europa League mùa tới.

Anh có thể dành vài phút nói về HLV Bilic không?

Ông ấy khá giống với Rudi Garcia (Roma) và Christophe Galtier (St.Etienne) - những HLV mà tôi từng có vinh dự được làm việc cùng. Đầy nhiệt huyết và rất nguyên tắc. Bilic cũng là người không ngần ngại đập bàn đập ghế (cười). Với tôi, Bilic giống như một người anh cả hơn.

Nhưng sự nghiệp thi đấu của anh đôi khi cũng bị xáo trộn ít nhiều vì HLV...

Ồ, cái này thì Marcelo Bielsa là chuyên gia đấy!

Ý anh là...

Bielsa đã giúp tôi hồi sinh và thi đấu ổn định. Ông ấy giúp tôi nhanh nhạy, tinh tế hơn trong mỗi trận đấu và khiến mình cảm nhận được giá trị của bản thân. Bielsa ra đi, Marseille mất mát rất nhiều. Với riêng tôi, lúc nào những lời khuyên bổ ích của ông ấy cũng văng vẳng bên tai và sẽ theo tôi đi đến hết sự nghiệp cầu thủ.

Tại sao anh lại rời Marseille khi Bielsa vẫn ở đó?

Chủ tịch Vincent Labrune nói rằng tôi phải ở lại sân Velodrome, bởi tôi thuộc danh sách các cầu thủ mà Bielsa muốn giữ lại bằng mọi giá. Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi khi Marseille cần một khoản tiền lớn để bổ sung vào ngân sách. Vì thế, tôi, Imbula và Thauvin... buộc phải ra đi.

Anh có hiểu được quyết định của BLĐ Marseille?

Lựa chọn thuộc về đội bóng, dù đúng hay sai. Nhưng thực sự tôi rất buồn khi phải chia tay Marseille, sân Velodrome và các CĐV tuyệt vời. 2014/15 là mùa giải hay nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Tôi mong và tin Marseille sẽ sớm trở lại đỉnh cao.



“MỤC TIÊU LÀ ĐT PHÁP”

Anh đang có phong độ cao, vậy có ngạc nhiên khi mình không được triệu tập vào ĐT Pháp đợt vừa rồi?

Tôi không hiểu lý do tại sao mình không được triệu tập đợt này. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cần phải sống để tiếp tục phấn đấu. Tôi thấy có đôi chút bất công. Nhưng cuộc sống là thế. Tôi có vẻ không có duyên với đội tuyển và điều đó khiến tôi thấy thiếu may mắn.

Tại sao lại thế?

Nếu được triệu tập mà không được thi đấu, thì tôi cũng thấy không vui. Tôi muốn tỏa sáng ở ĐT Pháp như khi chơi cho CLB. Mục tiêu của tôi là thi đấu chứ không phải được triệu tập cho đủ mâm đủ chỗ trên tuyển.

Anh có thấy bất công khi không được triệu tập lần này?

Tất nhiên là có chút bất công. Tôi duy trì phong độ tốt hơn 1 năm qua và chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn nữa. 

Liệu có phải do HLV Didier Deschamps không ưa anh?

Không đâu. Deschamps có lý do để lựa chọn như vậy. Ông ấy luôn vì ĐT Pháp. Cõ lẽ do tôi không có duyên với Les Bleus.

Anh không bao giờ thấy mình gặp may ư?

Đúng và không đúng. Từ sau World Cup 2014, Deschamps luôn xoay tua cầu thủ nhưng lại ưu ái cho một số người. Tôi không ấn tượng lắm với phong độ hiện tại của Karim Benzema. Cậu ấy không phải là số 10 thực sự mà ĐT Pháp đang tìm kiếm.

Anh nói thế không sợ làm mất lòng Deschamps à?

Ồ, tôi luôn tôn trọng các HLV của mình. Đó không phải là chỉ trích, mà tôi chỉ nêu ra cảm nghĩ của mình. Tôi đang nỗ lực để sớm được trở lại ĐT Pháp.

Xin cám ơn và chúc anh thành công!

Phong độ tại West Ham cao hơn

Mặc dù Payet luôn nhấn mạnh phong độ mùa trước tại Marseille là tốt nhất trong sự nghiệp của anh, nhưng những gì thể hiện ở mùa này trong màu áo West Ham lại cho thấy sự bùng nổ và tính hiệu quả cao hơn rất nhiều.

PHONG ĐỘ CỦA PAYET TẠI MARSEILLE VÀ WEST HAM 
(Tính ở giải VĐQG)

CON SỐ
3 Sau 8 vòng đầu tại Premier League, Payet đã thực hiện được 3 đường kiến tạo thành bàn, nhiều hơn tại Marseille 1 lần so với cùng thời điểm này mùa trước. Cần nhớ. Mùa 2014/15, Payet là “chân chuyền” tốt nhất Ligue 1 với 16 pha kiến tạo.
7 Tại Premier League 2015/16, Payet tham gia trực tiếp vào 7 bàn thắng cho West Ham (4 bàn; 3 kiến tạo). Chỉ có 2 tiền đạo của Leicester gồm Riyad Mahrez (5 bàn; 3 kiến tạo) và Jamie Vardy (7; 1) làm tốt hơn Payet.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x