
Man City bị một ủy ban độc lập kết luận vi phạm những quy định nghiêm trọng trong số 115 cáo buộc. Tuy nhiên, đội bóng vẫn khẳng định mình vô tội và tuyên bố sở hữu những bằng chứng không thể bác bỏ. CLB đã nộp đơn kháng cáo và phiên điều trần dự kiến diễn ra trong vòng 12 tuần.
Theo The Independent, một số lãnh đạo CLB đã thảo luận về phương án trừng phạt tạm thời dành cho Man City. Theo đó, đội bóng có thể bị loại khỏi Premier League nếu nhận được sự ủng hộ của ít nhất 15 CLB khác theo Quy tắc 6B. Dù vậy, quá trình kháng cáo vẫn đang tiếp diễn và Man City thậm chí có thể đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao nếu kết quả không như mong muốn.
Hiện tại, khả năng Man City bị giáng hạng vẫn chỉ là giả thuyết. Các hình phạt cụ thể sẽ được xem xét nếu phán quyết bất lợi được giữ nguyên.
Đội hình Man City có thể sử dụng tại Championship

Một lợi thế đáng kể của Man City trong kịch bản này là hệ thống đào tạo trẻ chất lượng cao. Đội bóng từng phát triển nhiều tài năng thành những cầu thủ hàng đầu, dù cơ hội chen chân vào đội một vốn rất hạn chế bởi sự cạnh tranh khốc liệt.
Nhiều cầu thủ trưởng thành từ học viện Man City đang thi đấu tại các hạng đấu thuộc hệ thống EFL, với hy vọng được trở lại đội một hoặc tìm kiếm cơ hội ở những CLB khác. Nếu xuống Championship, một số tài năng trẻ có thể xem đây là thời cơ để khẳng định bản thân.
Ở vị trí thủ môn, Pierce Charles được dự đoán có thể trở lại Man City sau quãng thời gian thi đấu nổi bật theo dạng cho mượn tại QPR. Thủ thành người Bắc Ireland gây ấn tượng nhờ khả năng cản phá lẫn phân phối bóng.
Hàng thủ có thể chứng kiến Rico Lewis và Nico O'Reilly tiếp tục gắn bó với đội bóng để giúp CLB tìm đường trở lại Premier League. O'Reilly đặc biệt có lợi thế sau khi khẳng định vị trí trong đội tuyển Anh. Trung vệ Stephen Mfuni, người đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Coventry, có thể sát cánh cùng Abdukodir Khusanov, tuyển thủ Uzbekistan còn hợp đồng đến năm 2031.
Ở tuyến giữa, Ayyoub Bouaddi được kỳ vọng tiếp tục ở lại sau khi gia nhập Man City từ Lille với mức phí 100 triệu bảng. Elliot Anderson, một bản hợp đồng đắt giá khác, cũng có thể chấp nhận thi đấu tại Championship trong một mùa giải.
Phil Foden sẽ là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của Man City nếu phải xuống hạng. Trưởng thành từ học viện và gắn bó với Man City suốt sự nghiệp, tiền vệ người Anh có thể trở thành đầu tàu trong chiến dịch giành vé thăng hạng. Anh thậm chí có thể đàm phán lại hợp đồng để phù hợp với hoàn cảnh mới.
Trên hàng công, Divine Mukasa có cơ hội trở lại sau thời gian cho mượn tại West Ham. Antoine Semenyo cũng được dự đoán sẽ ở lại, trong khi tài năng trẻ Allan Ruiz khó rời đi khi mới gia nhập từ Palmeiras hồi mùa hè.
Những ngôi sao nào có thể ra đi?

Trường hợp Juventus bị giáng xuống Serie B năm 2006 là ví dụ đáng chú ý. Khi ấy, Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro và Lilian Thuram rời đội bóng. Tuy nhiên, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved và David Trezeguet vẫn ở lại, góp công đưa Juventus trở lại Serie A.
Với Man City, những ngôi sao như Erling Haaland, Jeremy Doku, Josko Gvardiol và Gianluigi Donnarumma có thể ra đi hoặc chuyển sang CLB khác theo dạng cho mượn để tiếp tục thi đấu ở Champions League.
Một yếu tố khác là quy định tài chính mới của Championship từ mùa 2026/27, cho phép các CLB dành tối đa 85% tổng doanh thu và thu nhập cho chi phí đội một.
Quy định này có thể khiến Man City gặp khó trong việc duy trì quỹ lương hiện tại, buộc họ phải cho mượn hoặc bán một số cầu thủ hưởng lương cao nếu thực sự phải xuống hạng.
























