
Kẻ hủy diệt sự nghiệp của Van Gaal
Van Gaal rời MU vào cuối mùa giải 2015/16, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi giúp đội bóng giành chức vô địch FA Cup. Dù mang về danh hiệu, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn phải trả giá vì MU không thể giành vé dự Champions League mùa tiếp theo.
MU kết thúc Premier League với 66 điểm, bằng Man City. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini xếp thứ tư nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, qua đó giành suất cuối cùng tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Trong trao đổi với The Athletic mới đây, Van Gaal cho rằng việc MU hụt vé Champions League là nguyên nhân quyết định dẫn đến sự ra đi của ông. “Đối với tôi, việc không thể giành quyền tham dự Champions League năm 2016 có lẽ là yếu tố quyết định khiến tôi bị Man United sa thải, kéo theo tất cả những hệ quả và đau khổ sau đó”, Van Gaal chia sẻ.
Cựu HLV Barcelona cũng tin rằng mọi chuyện có thể đã khác nếu ông được làm việc trong một cuộc cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, Van Gaal thừa nhận không thể thay đổi những gì đã xảy ra. “Tôi không thể quay ngược thời gian. Ngay cả Liên đoàn Bóng đá Anh cũng không thể làm điều đó”, ông nói.
Van Gaal dẫn dắt MU từ năm 2014, sau khi đưa tuyển Hà Lan giành vị trí thứ ba tại World Cup cùng năm. Trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, ông giúp đội bóng đứng thứ tư tại Premier League. Mùa tiếp theo, MU đoạt FA Cup nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ năm.
Sau khi sa thải Van Gaal, ban lãnh đạo MU bổ nhiệm Jose Mourinho thay thế. Nhà cầm quân người Hà Lan sau đó tạm nghỉ công việc huấn luyện trước khi trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan vào năm 2021.
Nên có án phạt nghiêm khắc?
Những phát biểu mới nhất của Van Gaal được đưa ra trong bối cảnh Man City đối mặt với vụ việc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League. Các cáo buộc tập trung vào giai đoạn 2009-2018, khi đội bóng thành Manchester bị cho là cung cấp thông tin tài chính không chính xác và sử dụng những thỏa thuận tài trợ không phản ánh đúng bản chất giao dịch.
Theo nội dung vụ việc, các hợp đồng với một số đối tác thương mại bị cho là đã giúp Man City thổi phồng doanh thu và che giấu một phần nguồn tài trợ thực tế. Tổng giá trị sai lệch được đề cập trong các tài liệu liên quan lên tới khoảng 900 triệu bảng trong 9 năm.
Man City bác bỏ các cáo buộc và khẳng định có bằng chứng để bảo vệ lập trường của mình. Vụ việc có thể dẫn đến những hình phạt nghiêm khắc nếu các vi phạm được xác định theo quy trình xử lý của Premier League.
Van Gaal không đưa ra quan điểm cụ thể về mức phạt mà Man City nên nhận, cho rằng quyết định thuộc về cơ quan có thẩm quyền. Dù vậy, ông không phải người duy nhất đặt câu hỏi về những hệ quả mà các sai phạm bị cáo buộc có thể gây ra cho những đội bóng khác.

Steven Gerrard, cựu đội trưởng Liverpool, cũng cho rằng Man City cần chịu hình phạt đủ nghiêm khắc nếu các vi phạm được chứng minh. Gerrard từng cùng Liverpool về nhì Premier League mùa 2013/14, khi đội bóng vùng Merseyside để Man City vượt lên giành chức vô địch.
Gerrard thừa nhận đã chấp nhận việc mình không thể giành chức vô địch Premier League, nhưng vẫn đặt câu hỏi về những gì các đội bóng khác có thể đã bỏ lỡ trong giai đoạn Man City thống trị giải đấu.
“Không chỉ tôi hay đội bóng mà tôi từng khoác áo, mà còn có các CĐV Tottenham, MU, Everton, những đội ở nhóm cuối bảng và các đội cạnh tranh danh hiệu tại những giải đấu cúp. Tất cả cần nghĩ đến những ký ức mà họ có thể đã bị tước mất”, Gerrard nói.
Cựu tiền vệ người Anh cho rằng Man City nên đối mặt với án cấm chuyển nhượng và bị trừ điểm trong nhiều mùa giải. Ông không ủng hộ phương án đẩy đội bóng xuống Championship, bởi Man City có thể nhanh chóng trở lại Premier League, đồng thời việc đó sẽ gây ra những hệ lụy cho các CLB đang thi đấu tại giải hạng Nhất.
“Tôi nghĩ cần có án phạt kéo dài nhiều năm. Hãy khiến họ phải chịu những hệ quả tương xứng với những gì họ đã khiến người khác phải trải qua trong 9 hoặc 10 năm. Cần có một tiền lệ được thiết lập”, Gerrard nhấn mạnh.
Với Van Gaal, những tranh cãi về tài chính của Man City giờ đây gắn liền với một trong những dấu mốc đáng tiếc nhất sự nghiệp huấn luyện của ông. Nhà cầm quân người Hà Lan đã có danh hiệu tại MU, nhưng việc không thể đưa đội bóng trở lại Champions League vẫn khiến nhiệm kỳ của ông kết thúc sớm hơn kỳ vọng.
























