ĐT Anh: Vardy & Kane thăng hoa, Rooney bắt đầu sợ mất chỗ

Hoàng Việt
11:06 ngày 27-03-2016
Wayne Rooney sẽ mặc nhiên có một suất cùng ĐT Anh tham dự EURO 2016 sắp tới nếu kịp bình phục chấn thương, nhưng một vị trí đá chính là điều không còn được đảm bảo với anh.
ĐT Anh: Vardy & Kane thăng hoa, Rooney bắt đầu sợ mất chỗ
Trong tự nhiên, cực kỳ khó khăn cho một chú sư tử đực con trở thành sư tử đầu đàn. Theo thống kê trong bộ phim tài liệu “Game of Lions” (Trò chơi của những con sư tử), chỉ 1/8 trong số chúng có thể vượt qua được sự khắc nghiệt của cuộc sống sinh tồn để sống tới tuổi trưởng thành. 

Đến thời điểm này, chỉ có những con sư tử đực dũng mãnh, thông minh mới đủ tầm để trở thành “Vua sư tử” thống lĩnh một bầy. Khi đã là sư tử đầu đàn, chúng luôn phải thể hiện uy phong lẫm liệt mới giữ được vị thế của mình.

Trong bóng đá nói chung và ở ĐT Anh, đội bóng được mệnh danh là “Tam sư” nói riêng cũng có sự cạnh tranh khốc liệt tương tự như vậy. Một số ít các cầu thủ đủ tốt mới được gọi vào ĐTQG và phải là ngôi sao xuất chúng của đất nước đó, mới trở thành thủ quân thống lĩnh đội bóng chinh chiến khắp nơi. Khi đã là đội trưởng, trách nhiệm càng lớn lao và họ cần luôn phải chứng tỏ khả năng để giữ được vị thế của mình.

Vị trí chính thức của Rooney ở ĐT Anh bị đe dọa nghiêm trọng
Vị trí chính thức của Rooney ở ĐT Anh bị đe dọa nghiêm trọng

Tại Tam sư, Wayne Rooney vẫn đang là đội trưởng ĐTQG nếu anh không gặp phải chấn thương và lành lặn ra sân. Tiền đạo của M.U là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh và vị thế đó giúp anh luôn có mặt trong danh sách triệu tập của HLV Roy Hodgson. Tuy nhiên, giống như một con sư tử đầu đàn già nua, Rooney đang bị “những chú sư tử” trẻ trung, khỏe mạnh hơn đe dọa vị trí của mình.

Còn nhớ 10 năm trước, khi World Cup 2006 ở Đức chuẩn bị diễn ra, cả nước Anh hồi hộp theo dõi từng bước trong quá trình hồi phục chấn thương bàn chân của Rooney. Chàng tiền đạo khi đó mới 21 tuổi là niềm hy vọng của Tam sư ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

10 năm sau, thời thế xoay vần, trước thềm EURO 2016 Rooney cũng dính phải chấn thương nhưng giờ đây, chả có mấy người để ý đến thời điểm đầu gối chân phải của anh lành lặn nữa. Có Rooney cũng được còn không có Rooney, theo một số quan điểm, càng tốt cho ĐT Anh!

Những câu hỏi về vị trí và tầm quan trọng của Rooney trong đội hình ĐT Anh ở EURO 2016 sắp tới liên tục được đặt ra, khi “gã Shrek” chưa lúc nào đạt được phong độ cao trong màu áo M.U mùa giải này. Dấu ấn trong những lần Rooney ra sân thi đấu cho Quỷ đỏ là khá mờ nhạt. 22 lần ra sân, 1905 phút thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, Rooney chỉ ghi được 7 bàn, tức khoảng 272 phút, anh mới có một lần lập công.

Chấn thương của Rooney không còn làm cả nước Anh sốt sắng như 10 năm trước
Chấn thương của Rooney không còn làm cả nước Anh sốt sắng như 10 năm trước

Trong khi đó, những tiền đạo quốc tịch Anh khác lại tỏa sáng trong mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh. Harry Kane và Jamie Vardy đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với phong độ ghi bàn hủy diệt. Ở trận giao hữu rạng sáng nay với ĐT Đức, 2 tiền đạo này cũng thi nhau lập công. Kane loại bỏ 2 hậu vệ ĐT Đức với pha quay bóng kiểu “Cruyff turn”, sau đó dứt điểm lạnh lùng rút gọn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐT Anh. Vardy cũng không kém cạnh, với pha đánh gót nhạy cảm làm tung lưới Manuel Neuer.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Hodgson thường áp dụng cho ĐT Anh, vị trí tiền đạo cắm của Kane dường như khó có thể lay chuyển. Vardy là phương án dự phòng rất tốt với trường hợp phải chơi phòng ngự phản công. Bộ ba chơi phía sau tiền đạo duy nhất, Adam Lallana, Dele Alli và Danny Welbeck là những lựa chọn ưa thích của Hodgson, tràn đầy tốc độ, đầy mạnh mẽ và thể lực bền bỉ.

Không thể phủ nhận Rooney vẫn là cầu thủ có đẳng cấp cao và dạn dày kinh nghiệm chinh chiến nhất trong đội hình ĐT Anh hiện tại. Nếu kịp bình phục chấn thương, một suất tham dự EURO 2016 tại Pháp sẽ mặc nhiên được dành cho Rooney. Dù vậy, một vị trí đá chính là điều không còn được đảm bảo cho “Vua sư tử” thất thế Rooney.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x