Giroud vẫn luôn bị đánh giá thấp tại Arsenal

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:59 ngày 01-10-2017
Pha lập công vào lưới BATE Borisov tại Europa League vừa qua đánh dấu bàn thứ 100 của Olivier Giroud cho Arsenal. Tuyển thủ Pháp là một chân sút xuất sắc, song lâu nay vẫn luôn bị đánh giá thấp. Dưới đây là 3 tiêu chí chứng minh sự lợi hại của Giroud.
Giroud vẫn luôn bị đánh giá thấp tại Arsenal

1. Hiệu suất làm bàn



Giroud chắc chắn không phải là tay săn bàn cự phách bậc nhất mà Arsenal từng sở hữu. Anh là chân sút chủ lực của Pháo thủ trong 5 năm qua, song chưa mùa nào Giroud ghi nổi quá 16 bàn/mùa tại Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, tuyển thủ Pháp cũng chỉ sở hữu dưới 20 bàn mỗi mùa - một con số chẳng mấy ấn tượng.

Thế nhưng, khi đi sâu vào thống kê, người hâm mộ sẽ có một cái nhìn khác về Giroud. Cựu tiền đạo Montpellier đạt cột mốc 100 bàn với số trận ít hơn Robin van Persie (237 so với 238). Thậm chí, 75 trận trong số kể trên, Giroud vào sân từ ghế dự bị. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, Ian Wright (143 trận) và Thierry Henry (181) là 2 cầu thủ hiếm hoi ghi 100 bàn cho Arsenal nhanh hơn Giroud. 

2. Khả năng phối hợp



Giroud có thể không phải là một trung phong đẳng cấp ở khâu ghi bàn, nhưng có khá ít tiền đạo sở hữu khả năng đập nhả một chạm tốt như anh. Ở bàn mở tỷ số của Arsenal trước BATE Borisov tại Europa League vừa qua, Giroud phối hợp cực nhanh với Jack Wilshere, qua đó tạo điều kiện cho Theo Walcott lập công.

Và chắc hẳn người hâm mộ vẫn chưa quên pha phối hợp làm bàn thần thánh của Arsenal vào lưới Norwich năm 2013. Giroud chính là một mắt xích quan trọng với những pha đập nhả chóng mặt. Khả năng di chuyển và làm tường thông minh của Giroud quả thực là một "đặc sản" mà hiếm chân sút nào sánh kịp. Có lẽ, Giroud chính là cầu thủ vui mừng nhất khi Arsenal đón chào sự trở lại của Wilshere.

3. Khả năng không chiến



Đừng quên một điều rằng Giroud có thế mạnh hơn bất kì tiền đạo nào khác tại Ngoại hạng Anh. Đó là ghi bàn bằng đầu. Kể từ khi cập bến Emirates năm 2012, chân sút 30 tuổi sở hữu 26 pha lập công từ những quả đánh đầu, nhiều hơn mọi cầu thủ khác ở giải Ngoại hạng trong quãng thời gian này. Nếu xét trên 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có mình Cristiano Ronaldo ghi nhiều bàn từ đánh đầu hơn Giroud (33).

Mesut Ozil từng là đối tác tin cậy của Giroud với những quả tạt đạt độ chuẩn xác cao. Tuy nhiên, sự trồi sụt của tuyển thủ Đức khiến Giroud cũng chẳng thể nào phát huy hết điểm mạnh. Thử hỏi Giroud còn có thể ghi bao nhiêu bàn bằng đầu cho Arsenal, nếu Pháo thủ sở hữu một chuyên gia treo bóng bổng với phong độ ổn định?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x