Guardiola - Thiên tài chiến thuật

Bá Thông
08:57 ngày 23-05-2023
Phải bám đuổi Arsenal trong phần lớn thời gian, nhưng rốt cục Man City vẫn bảo vệ thành công chức vô địch Premier League dù mới đá có 36 vòng. Trong hành trình dẫn tới thành công của Man City, HLV Pep Guardiola đã để lại dấu ấn đậm nét.
Guardiola - Thiên tài chiến thuật

Thay đổi để thành công

Với chiến tích giúp Man City đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh tới 5 lần trong 6 mùa gần nhất, nếu HLV Guardiola có được dựng tượng ở Etihad ngay lúc này thì cũng là chuyện bình thường.

Có ý kiến cho rằng, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã may mắn khi được nắm quyền ở Man City sở hữu quá nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, phải có tài năng thực sự thì HLV Guardiola mới có thể trụ lại Etihad lâu và gặt hái được nhiều thành công đến thế.

Là người có tư duy nhạy bén cùng tầm nhìn xa trông rộng, HLV Guardiola hiểu rằng để có được vinh quang, ông luôn phải nỗ lực và không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Trong cuộc họp báo mới đây, chính cựu HLV CLB Barca đã nói rất rõ về chuyện này: “Bạn không thể chơi theo cùng một cách trong 6 hoặc 7 mùa giải vì 2 lý do”.

“Đầu tiên là đội bóng luôn có những nhân tố mới. Lý do thứ 2 là các địch thủ không bao giờ chịu giữ nguyên chiến thuật. Họ luôn cố gắng khám phá ra những bí mật của bạn. Khi đối thủ tìm cách bắt bài, bạn cũng phải tự điều chỉnh để gây bất ngờ cho họ”, HLV Guardiola cho biết. 

Qua thông điệp trên, có thể thấy HLV Guardiola là mẫu người giỏi thích nghi và luôn tư duy không ngừng nghỉ. Chính phẩm chất đáng quý ấy của ông đã mang lại thành công bền vững cho Man City.

Pep Guardiola là người giỏi thích nghi và luôn tư duy không ngừng nghỉ

Với HLV Guardiola, giành được vinh quang đã khó, nhưng trụ lại lâu dài ở trên đỉnh còn khó hơn. Vậy nên ông mới liên tục tìm tòi, phát minh ra những mảng miếng, sơ đồ chiến thuật mới. 

Được dẫn dắt bởi vị thuyền trưởng thông minh và linh hoạt như vậy, Man City đích thực là tập thể rất đáng gờm. Tập thể ấy đã thống trị Premier League suốt hơn nửa thập kỷ qua, lại vừa vào đến trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 mùa gần nhất.  

Có sức Pep, sỏi đá cũng thành… kim cương

Như đã đề cập ở trên, Man City dưới thời HLV Guardiola giống như chú tắc kè hoa luôn biết cách làm cho đối phương hoa mắt bằng khả năng biến hình điệu nghệ. Về mặt bản chất, công việc của HLV Guardiola là rất phức tạp bởi cứ mỗi mùa ông lại phải xây dựng cho mình một đội bóng mới.

Riêng ở mùa giải này, vai trò của trung vệ đã có lúc tưởng như hết thời John Stones bỗng dưng trở nên nổi bật. Đó chính là điều mới lạ mà HLV Guardiola mang đến cho Man City.

Với mắt xích mang tên Stones trong tay, HLV Guardiola đã làm cuộc cách mạng giúp cỗ máy Man City vận hành trơn tru hơn. Cụ thể, mỗi khi Man City lên bóng, một thành viên trong bộ tứ hậu vệ (thường là Stones) sẽ dâng cao để đá cặp với tiền vệ trụ Rodri.

Điều này cho phép các tiền vệ có thiên hướng tấn công (như Kevin De Bruyne hay Ilkay Guendogan) thoải mái tiếp cận vòng cấm đối phương mà không lo bị hở phía sau nếu bị phản đòn.

Những lúc như thế, nhiệm vụ của Rodri và Stones là phải giữ cự ly thật tốt ở khu vực trung lộ. Nếu thấy đồng đội mất bóng, họ sẽ nỗ lực tranh chấp, đánh chặn từ xa và cố gắng giành lại quyền kiểm soát trong thời gian sớm nhất có thể.

Kể từ đầu mùa, cả 3 hậu vệ Stones, Rico Lewis và Manuel Akanji đều làm rất tốt điều này chuyển đổi vị trí để trở thành đối tác của Rodri. Trong trận đấu mới nhất với Chelsea, HLV Guardiola lại khiến nhiều người việt vị khi bất ngờ để Kalvin Phillips và Sergio Gomez đá chính thay cho Rodri và Stones.

Cái hay của HLV Guardiola là ông rất thành công trong việc giúp các cầu thủ trở nên đa năng và hiệu quả hơn.

Thực tế thì Stones hay Lewis không phải là những người duy nhất được HLV Guardiola nâng tầm. Trước cặp đôi này, từng có hàng loạt học trò của HLV Guardiola như Kolarov, Navas, Delph, Zinchenko, Foden, Bernardo Silva, Fernandino, Kimmich hay Lahm cũng được hưởng lợi theo cách tương tự.

Dựa vào cách dùng người của HLV Guardiola, rất nhiều đội bóng từng tìm cách sao chép công thức chiến thắng của Man City. Tuy nhiên, sẽ không dễ để họ bắt kịp The Citizens bởi sự sáng tạo của HLV Guardiola dường như không có giới hạn.

11 - Kể từ khi nắm quyền ở đội 1 Barca mùa 2008/09 tới nay, HLV Guardiola đã giành tới 11 chức vô địch ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong cùng khoảng thời gian, không đồng nghiệp nào của ông làm được như vậy. Trong danh sách các nhà cầm quân “mát tay” nhất, người đứng ngay sau HLV Guardiola là Massimiliano Allegri (6 lần lên ngôi ở giải VĐQG). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Antonio Conte (5 lần), Ancelotti, Blanc và Mourinho (cùng 4 lần).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x