
Theo quy định hiện tại của Premier League, cầu thủ phải ra sân ít nhất 5 trận tại giải mới đủ điều kiện tự động nhận huy chương vô địch. Trước đây, con số này là 10 trận song đã được hạ xuống trong những mùa gần đây.
Phần lớn đội hình Arsenal đều vượt qua cột mốc đó một cách dễ dàng. Tân binh Christian Norgaard có 6 lần ra sân nên chắc chắn được nhận huy chương. Tài năng 16 tuổi Max Dowman cũng vừa kịp cán mốc 5 trận, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất từng vô địch Premier League.
Ethan Nwaneri cũng đủ điều kiện nhờ 6 lần ra sân trước khi chuyển sang Marseille theo dạng cho mượn hồi tháng 1. Tuy nhiên, cái tên đáng chú ý nhất chưa đủ điều kiện lại là thủ môn dự bị Kepa.
Dù có tới 11 lần ra sân mùa này, phần lớn số trận của Kepa đều đến ở các giải đấu cúp. Tại Premier League, anh chưa chơi phút nào khi David Raya gần như bắt chính toàn bộ mùa giải và thậm chí còn giành Găng tay vàng.

Thủ môn số ba Tommy Setford cũng không đủ điều kiện theo tiêu chí thông thường. Cầu thủ trẻ người Hà Lan mới chỉ ra sân ở FA Cup và chưa có trận nào tại Premier League, dù thường xuyên góp mặt trong danh sách đăng ký.
Một trường hợp khác là hậu vệ trẻ Marli Salmon. Tài năng 16 tuổi đã có vài lần xuất hiện ở các giải đấu cúp song vẫn chưa ra mắt Premier League. Dẫu vậy, cơ hội nhận huy chương vẫn chưa hoàn toàn khép lại với họ.
Premier League sẽ trao tổng cộng 40 huy chương cho đội vô địch và CLB có quyền tự phân bổ số huy chương chưa sử dụng. Điều đó đồng nghĩa Arsenal hoàn toàn có thể trao huy chương cho những cầu thủ kể trên nếu muốn.
Trong trường hợp cần thêm huy chương vượt quá giới hạn, Arsenal sẽ phải gửi yêu cầu đặc biệt lên ban tổ chức giải đấu để được phê duyệt.
Sau chức vô địch quốc nội thứ 14 trong lịch sử, Arsenal giờ đang đứng trước cơ hội biến mùa giải này thành chiến dịch vĩ đại nhất lịch sử CLB nếu đánh bại PSG ở trận chung kết Champions League tại Budapest vào ngày 30/5.


























