Hậu vệ cánh hiện đại, anh là ai?

Từ 13:43 ngày 31-03-2020
Năm 1999, khi Louis van Gaal đang là đương kim HLV của Barcelona, ông có một bài trả lời phỏng vấn cho tờ nhật báo của Argentina, và khi được hỏi: “Theo ông, cầu thủ lý tưởng cần thỏa mãn những điều kiện gì?” Vị HLV nổi tiếng người Hà Lan ngày ấy đã trả lời: “Phải là một cầu thủ đa năng. Bóng đá hiện đại sẽ đòi hỏi những cầu thủ như thế này.”

20 năm từ bài phỏng vấn ấy, những gì bóng đá hiện đại mang đến đã vượt quá những gì Van Gaal nhận định. Người ta được chứng kiến những tiền đạo không còn độc lập tác chiến mà sẽ chơi cùng tập thể như Karim Benzema, những thủ môn chơi chân và phát động tấn công từ phần sân nhà như Manuel Neuer, những tiền vệ trung tâm không chỉ là đánh chặn mà còn đạo diễn thế trận. Và bây giờ, người ta đang được chứng kiến những hậu vệ cánh kiến tạo hay hơn cả tiền vệ trung tâm.

Có nghĩa, nếu theo như sự “đa năng” mà Van Gaal nói 20 năm trước, thì trào lưu mà các hậu vệ cánh sẽ hướng đến cho đúng với quy luật vận động của thế giới bóng đá lúc này, sẽ không còn là lên công về thủ, tạt bóng vào vòng cấm kiểu Roberto Carlos hay Ashley Cole nữa, mà phải đi lên một nấc mới là tạo nên những đường bóng xẻ chéo sân, cùng những đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Alexander-Arnold (trái) là đại diện tiêu biểu cho thế hệ hậu vệ cánh mới

Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson từng tạo nên một khoảnh khắc như vậy trong chiến thắng trước Manchester City hồi tháng 11/2019, mà sau trận Juergen Klopp đã nói rằng: “Tôi không nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một pha lập công tương tự trước đây. Vì sao? Một hậu vệ phải chuyền dài hơn 60m cho hậu vệ trái bên cánh đối diện, và hậu vệ trái sau 2 nhịp khống chế, lại tạo nên một đường tạt bóng hơn 50m cho tiền đạo đánh đầu.” Đấy là một khoảnh khắc quá đẹp và chưa hề có tiền lệ. Nhưng đó sẽ là khoảnh khắc mở đầu của một thế hệ hậu vệ cánh mới.

Khi được hỏi cầu thủ nào sẽ chạy nhiều nhất trên sân? Cứ 10 người sẽ có 8 người trả lời hậu vệ cánh. Nhưng không, câu trả lời đúng phải là tiền vệ trung tâm. Mặt sân cỏ đã đánh lừa cảm giác người xem khi thấy hậu vệ cánh cứ luôn phải lên công về thủ liên tục. Nhưng hậu vệ cánh chỉ chạy nhiều ở biên độ, còn tần suất chạy là các tiền vệ trung tâm với sự di chuyển liên tục trong vòng tròn giữa sân. Đáp án ấy cũng đồng nghĩa với việc, sự phong tỏa dành cho các hậu vệ cánh so với tiền đạo hay tiền vệ là thấp hơn hẳn. Hậu vệ cánh có những khoảng trống mênh mông để khai thác các đường kiến tạo cho tuyến trên.

Có thể nói, Juergen Klopp đã đi trước một bước với các đối thủ nhờ tạo nên những Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson.

XEM THÊM

De Gea vượt qua kỷ lục sạch lưới của Van de Sar tại Man United

Pogba sẽ chỉ có giá… 35 triệu euro vì Covid-19

Ngoại hạng Anh có thể giải quyết mùa giải theo cách thức của World Cup

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x