John Terry: 'Chelsea 2005 hay hơn Man City 2017'

Lộc Trần
09:49 ngày 20-12-2017
Trong bài phát biểu mới nhất, trung vệ lão tướng John Terry đã có những chia sẻ đặc biệt về ông thầy cũ Jose Mourinho, trong đó có sự so sánh với Pep Guardiola.
John Terry: 'Chelsea 2005 hay hơn Man City 2017'

Tại sao Mourinho đặc biệt?

Terry không ngần ngại dành tặng những mỹ từ cho Mourinho: "Ông ấy là một người thầy, một HLV tốt nhất. Ông ấy làm tất cả mọi thứ".

"Jose là người đầu tiên có mặt tại đại bản doanh, lúc 8 giờ sáng, sắp xếp và lắp đặt mọi thứ. Khi các cầu thủ đến thì ông ấy đã đứng sẵn ở đó. Nếu trời đổ mưa, buổi tập vẫn sẽ tiếp tục".

"Ông ấy mang thêm 3 cậu nhóc về làm nhặt bóng. Mỗi khi quả bóng bị rơi ra ngoài, nó được trả lại ngay lập tức. Nhưng nếu quả bóng bị ném lại không chuẩn xác từ một trợ lý, Jose sẽ dừng ngay buổi tập để nổi điên lên với cái tên xấu số đó".

Mourinho luôn đặc biệt trên sân tập
Mourinho luôn đặc biệt trên sân tập

"Đương nhiên, điều này khiến họ rất xấu hổ nhưng với đẳng cấp của mình, ông ấy luôn đòi hỏi cao với mọi người. Các cầu thủ, nhân viên, đội ngũ y tế, những người khác trong đội. Ông ấy là tất cả. Cường độ của Jose cho mọi tiểu tiết thật không thể tin được".


Giai đoạn đầu tiên dẫn dắt Chelsea

"Ông ấy thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về bóng đá. Trong giai đoạn đầu tiên, các cầu thủ đến sân tập và ngay lập tức nghĩ: Wow, đây sẽ là thứ phù hợp với mình. Đó là trong giai đoạn tiền mùa giải, điều đầu tiên Jose nói là hãy bỏ quả bóng ra khỏi đầu".

"Với thế hệ của chúng tôi, thật lạ khi không được nghĩ đến quả bóng trong buổi tập đầu tiên. Ông ấy nói bạn không bao giờ nhìn một nghệ sỹ piano chạy vòng quanh piano, anh ta chơi piano. Nhưng các cầu thủ bao phủ một khoảng cách với bóng lớn hơn khi không có bóng. Về mặt tâm lý, ông ấy đã có sự khâm phục của chúng tôi".

Khi có đội hình của Chelsea, Mourinho không hề sợ Guardiola
Khi có đội hình của Chelsea, Mourinho không hề sợ Guardiola

Khi được hỏi liệu có đội bóng nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh có thể cạnh tranh với Man City hiện tại, Terry tự tin: "Có chứ, đó là Chelsea của mùa 2004/05 và 2005/06, khi Mourinho đến".

"Chúng tôi chẳng bao giờ sợ phải nói: Họ kiểm soát bóng tốt hơn chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã được rèn luyện và hoàn toàn thoải mái. Các hậu vệ biên sẽ leo cao, còn Claude Makelele sẽ luôn ở lại và giúp các trung vệ tự tin hơn".

"Chúng tôi còn có những đôi chân khỏe mạnh với một trung phong cao lớn. Didier Drogba sẽ là sự khác biệt. Khi bóng đến chỗ Didier, anh ấy sẽ giữ được và tạo điều kiện cho các đồng đội xông lên. Frank Lampard sẽ làm nhiệm vụ con thoi".

Giai đoạn thứ hai

"Jose vẫn như vậy trong lần thứ 2 đến Chelsea. Cường độ làm việc, áp lực đưa ra. Bạn luôn cảm thấy điều đó. Nếu có ai đó gây rối hay đá quả bóng lúc ông ấy đang nói, Jose sẽ dừng lại: Khi tôi nói quả bóng phải đứng yên, các anh phải lắng nghe. Ông ấy luôn là ông chủ".

"Khi Rafa Benitez ở Chelsea, ông ấy không sử dụng tôi. Nhưng khi Mourinho tiếp quản lại, ông ấy gọi cho tôi và bảo tôi sẽ là nhân vật trung tâm, hãy chăm chỉ trong mùa Hè".

Mourinho đòi hỏi cao sự tập trung
Mourinho đòi hỏi cao sự tập trung

"Tôi nhớ lúc đó đang ăn tối với vợ cùng mấy đứa nhỏ và có uống chút rượu. Khi tôi bỏ điện thoại xuống, không có thêm giọt rượu nào nữa. Tôi bắt đầu luyện tập 2-3 lần trong ngày. Ông ấy biết cách buộc mọi người phải dùng đến chút sức lực cuối cùng".


So sánh với Conte

"Không hề khó khăn khi chơi dưới thời Conte bởi các buổi tập của ông đã khó khăn lắm rồi. Nó thậm chí còn khó hơn dưới thời Jose. Mọi thứ đều đòi hỏi cao hơn, thể lực cao hơn, chạy nhiều hơn, nhiều đòi hỏi hơn, khá bình thường với một HLV Italia".

"Chiến thuật cũng được luyện nhiều hơn. Khi bạn là một cầu thủ, luyện thêm 45 phút hay 1 tiếng về chiến thuật có thể giúp bạn vào cuối tuần. Điều đó không khiến ai bận tâm. Conte tạo ra sự cân bằng và giúp mọi người có thể thư giãn trong tuần này hoặc tuần khác", Terry chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x