M.U: 'Số 10' Pogba, tại sao không?

Hoàng Việt Hoàng Việt
11:53 ngày 26-11-2017
M.U đang rất thiếu sự sáng tạo trong những trận cầu gặp đối thủ yếu quyết chơi tử thủ. Nguyên nhân chính dẫn đến điều đó là Quỷ đỏ không có được một "số 10" xuất sắc.
M.U: 'Số 10' Pogba, tại sao không?

Vấn đề số 10 của M.U

Trong trận đấu với Brighton, HLV Jose Mourinho tung ra đội hình với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Trong đó, Juan Mata tiếp tục được trao vai trò chơi phía sau Romelu Lukaku, đảm trách nhiệm vụ sáng tạo lối chơi, cung cấp “đạn dược” cho chân sút người Bỉ bắn phá khung thành đối phương. Thế nhưng, Mata chơi rất tệ và bị thay ra ở phút 62.

Mata không thực hiện tốt được vai trò là cầu nối giữa hàng tiền vệ M.U và Lukaku. Thay vì tập trung khai thác tốt khoảng trống phía trước vòng cấm địa Brighton, Mata di chuyển quá rộng, lúc thì dẫm chân vào vị trí của Paul Pogba ở khu vực giữa sân, lúc thì chiếm lĩnh khoảng không của Marcus Rashford bên cánh phải. Việc Mata thi đấu không hiệu quả khiến Lukaku “đói bóng”, thường xuyên phải dạt về tìm bóng. Nó kéo theo hệ quả M.U không có một tiền đạo mục tiêu khi cần phối hợp trung lộ.

Sức sáng tạo yếu kém của Mata khiến M.U chỉ còn bài “tacadada” – tạt cánh đánh đầu với hy vọng xuyên thủng được hàng thủ Brighton. Cả trận, Quỷ đỏ đã tung ra 27 pha tạt bóng. Nhưng với hàng phòng ngự gồm toàn những cầu thủ to cao của Brighton, những pha tạt bóng của M.U không hề đem đến sự uy hiếp. M.U phải nhờ đến cú sút đầy may mắn của Ashley Young mới có thể chọc thủng lưới Brighton.


Có thể nói, trận đấu với Brighton đã bộc lộ rõ ràng một điểm yếu của M.U, đó là thiếu vắng một “số 10” xuất sắc. Mourinho đã không phải lo lắng về điều đó trong giai đoạn đầu của mùa giải khi Henrikh Mkhitaryan thi đấu thăng hoa. Trong 5 trận đầu của Ngoại hạng Anh mùa này, Mkhitaryan đã có tới 5 pha kiến tạo và 1 bàn thắng.

Nhưng ở những vòng đấu tiếp theo cho đến trận thua 0-1 của Man United trước Chelsea vòng 11 Ngoại hạng Anh, Mkhitaryan hoàn toàn mất tích trong cả 6 trận. Phong độ đáng thất vọng của tiền vệ người Armenia khiến anh thậm chí không được HLV Mourinho điền vào danh sách thi đấu trận gặp Newcastle ở vòng 12. Ở trận gặp Brighton vừa qua, Mkhitaryan chỉ được thi đấu 19 phút cuối trận và cũng không tạo được dấu ấn gì.

Mkhitaryan đánh mất phong độ thăng hoa hồi đầu mùa
Mkhitaryan đánh mất phong độ thăng hoa hồi đầu mùa

Ngoài Mkhitaryan và Mata, Mourinho cũng từng thử nghiệm Jesse Lingard ở vị trí “số 10” trong trận gặp Benfica tại vòng bảng Champions League cuối tháng 10 vừa qua. Thế nhưng trong suốt sự nghiệp, Lingard chỉ đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh, ôm lấy đường biên, cố gắng vận dụng kỹ năng qua người và tốc độ để tạo ra sự đột biến. Ngay cả ở vị trí sở trường là bên cánh, Lingard cũng trận mờ trận tỏ. Vì thế, chẳng thể trông chờ anh sẽ tỏa sáng khi chơi ngay phía sau tiền đạo, một vị trí cần kỹ năng chuyền bóng tốt đi kèm với sức sáng tạo vô biên. Dùng đến cả Lingard đá “số 10”, có thể thấy Mourinho đang “bí” và gặp khó với vai trò hộ công ở M.U.

Đôn Pogba lên cao, tại sao không?

Một trong những nguyên nhân Pogba vẫn chưa thể hiện hết được hết khả năng ở M.U như trong màu áo Juventus là việc anh thường xuyên phải chơi khá sâu nơi hàng tiền vệ. Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Mourinho thường áp dụng tại M.U, Pogba đá cặp tiền vệ trung tâm với 1 cầu thủ khác. Nó bó buộc anh nhiều hơn vào vai trò phòng ngự.

Ở mùa cuối tại Juve, Pogba thường chơi cao hơn Andrea Pirlo và Arturo Vidal trong bộ ba tiền vệ trung tâm. Nó giúp Pogba được tiếp cận gần hơn với khung thành đối phương, trở thành mối đe dọa tiềm tàng với bất kỳ hàng thủ nào. Ở Serie A mùa 2015/16, Pogba đã ghi 8 bàn, kiến tạo 12 lần, thành tích mà anh chưa thể nào tái hiện ở M.U.

Pogba đủ khả năng để chơi tốt ở vị trí số 10 tại M.U
Pogba đủ khả năng để chơi tốt ở vị trí số 10 tại M.U

Việc sử dụng Pogba chơi cao hơn, đá “số 10” sẽ là một sự lựa chọn cho Mourinho trong những trận đấu gặp đối thủ yếu hơn. Pogba có kỹ năng đi bóng tốt, không ai có thể phủ nhận điều đó khi chứng kiến anh vượt qua cầu thủ Newcastle và kiến tạo cho Anthony Martial ghi bàn vào lưới Chích chòe ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Pogba cũng có thể tung ra đường chuyền độc đáo, như cái cách anh chọc khe xé toang hàng thủ Basel giúp Lukaku đối mặt thủ môn đối phương ở phút 12 trận đấu thuộc vòng bảng Champions League. Tiền vệ người Pháp cũng sở hữu khả năng sút xa tốt, điều mà Mkhitaryan cũng như Mata không thể sánh nổi.

Vì thế, ở những trận đấu gặp đội nhỏ, khi M.U không cần Pogba cũng có thể chiếm giữ khu vực giữa sân, thì tại sao không đẩy tiền vệ người Pháp lên cao hơn để giải quyết bài toán “số 10” cho Quỷ đỏ?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x