
Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Man City đã gửi đề nghị gia hạn, nhưng nếu Rodri từ chối, CLB sẽ buộc phải đưa ra hai lựa chọn: bán với giá cao ngay mùa hè này hoặc chấp nhận để anh ra đi khi hợp đồng hết hạn vào năm 2027.
Rodri từng được xem là tiền vệ hay nhất thế giới sau khi giành Quả bóng Vàng 2024, nhưng mùa giải hiện tại lại chứng kiến phong độ thiếu ổn định. Những tin đồn liên quan tới Real Madrid phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của ngôi sao người Tây Ban Nha.
Một trong những nguyên nhân lớn đến từ vấn đề thể trạng. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 9/2024 khiến Rodri phải nghỉ dài hạn. Dù đã trở lại từ tháng 5/2025, anh vẫn chưa tìm lại cảm giác tốt nhất và thường xuyên gặp khó khăn về thể lực ở mùa 2025/26.
Bên cạnh đó, yêu cầu chiến thuật từ Guardiola cũng khiến Rodri phải hoạt động với cường độ cao hơn trước. Khối lượng di chuyển tăng đáng kể khiến tiền vệ này không duy trì được sự ổn định vốn là thương hiệu của mình trong những mùa giải đỉnh cao.

Ở tuổi 30 vào mùa hè tới, Rodri bắt đầu đối mặt với những hoài nghi về khả năng duy trì phong độ đỉnh cao. Dù không ít tiền vệ vẫn chơi hay khi bước sang tuổi 30, nhưng với cường độ tại Premier League, dấu hỏi là điều khó tránh.
Trong bối cảnh đó, Man City đã tính đến phương án bổ sung lực lượng. Elliot Anderson của Nottingham nổi lên như mục tiêu tiềm năng. Tiền vệ 23 tuổi sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, có thể chia sẻ gánh nặng với Rodri ở khu trung tuyến. Nếu giữ được Rodri và chiêu mộ thành công Anderson, Man City có thể tạo ra sự cân bằng mới nơi hàng tiền vệ. Kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu của Rodri kết hợp với sức trẻ, năng lượng của Anderson hứa hẹn mang lại phương án tối ưu cho Guardiola.
Dù vậy, ưu tiên hàng đầu của Man City vẫn là giữ chân Rodri. Bởi trong hệ thống của Guardiola, anh không chỉ là một tiền vệ phòng ngự, mà còn là “bộ não” quyết định nhịp độ và cấu trúc lối chơi. Mất Rodri đồng nghĩa với việc The Citizens phải xây dựng lại từ nền móng.


























