Man United đang chấm dứt văn hóa mua cầu thủ tin đồn

Vũ Qua
19:11 ngày 28-08-2020
"Cầu thủ X sẽ ký hợp đồng với Man United trong mùa giải này". Cứ đến mỗi mùa chuyển nhượng, vô số cầu thủ được gán cho mác mục tiêu của Man United, nhiều đến mức thành lập được vài chục đội bóng. Nhưng thực sự, với Quỷ Đỏ, chuyển nhượng bây giờ không còn là yếu tố quan trọng để xác định mục tiêu của mùa giải.

Khi mùa giải 2020/21 của Premier League sắp diễn ra, NHM Man United ngồi trong yên lặng lo lắng, tự hỏi liệu có giống như năm 2018, khi việc không tung tiền mua sắm ở mùa Hè sẽ dẫn đến việc tụt hạng đáng thất vọng vào mùa Đông hay không.

Nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer đã khẳng định: “Chắc chắn Man United sẽ mua cầu thủ chất lượng, sẽ tốn tiền để có những tân binh giỏi hơn những người mà chúng tôi đã có”. Đó là một cú hích đối với những người đang thuộc biên chế của Quỷ Đỏ.

Mỗi đội trong nhóm “Big Six” truyền thống, ngoại trừ Man United, đều đã ký ít nhất một bản hợp đồng vào mùa Hè này. Trong bóng đá hiện đại, một đội bóng phải liên tục tiến về phía trước thay vì chỉ đứng yên. Cách duy nhất để CLB cải thiện cho mùa giải tới là chi tiền mua những cầu thủ giỏi hơn.

Ngoại trừ điều đó có thể không hoàn toàn đúng.

Thị trường chuyển nhượng là một trò chơi trong bóng đá, một trò chơi mà Man United đã phải vật lộn để điều hướng trong thời gian gần đây. Sau thành công đáng ghi nhận ở mùa Hè năm ngoái với việc bổ sung những tài năng trẻ, chủ yếu là người Anh vào đội hình, Phó chủ tịch Ed Woodward đã tung ra một cú đánh nhanh vào tháng Giêng để đưa Bruno Fernandes về Old Trafford.

Fernandes là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy việc đàm phán đúng đắn trên thị trường có thể biến một đội bóng tốt thành một đội bóng rất tốt. Khi các chuyên gia đánh giá Fernandes được cho là bản hợp đồng làm biến đổi nhất tại Man United kể từ Eric Cantona (chưa kể Wayne Rooney), họ cũng ngầm khen Man United đã biết cách mua cầu thủ.

Nhưng nếu chúng ta thừa nhận rằng việc thị trường chỉ có thể cung cấp một cầu thủ có tầm ảnh hưởng như Fernandes một lần trong một thế hệ, thì tại sao lại ngay lập tức cố gắng tìm một Fernandes khác thông qua phương pháp tương tự?

Lập luận phản bác chớp nhoáng cho điều này là nhằm "ngăn đội khác có được anh ta". Hiện tại, người ta đang nhìn Chelsea, sau lệnh cấm chuyển nhượng kéo dài một năm, đang có những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng.
 
Tham vọng thể hiện khi Chelsea cố gắng lôi kéo Kai Havertz và Ben Chilwell gia nhập cùng với những cầu thủ đã mua thành công là Timo Werner và Hakim Ziyech. Nó hoàn toàn trái ngược với sự trầm lắng của Man United.

Bruno Fernandes được đánh giá là BHĐ làm thay đổi đội bóng của Man United

Được cho là một trong những CLB Premier League thông minh nhất về chuyển nhượng trong thập kỷ qua, Chelsea không phải là Man United, vì cố vấn kỹ thuật Petr Cech và giám đốc Marina Granovskaia đã làm việc để thực hiện yêu cầu của HLV Frank Lampard.
 
Trong khi đó, Man United có vẻ hài lòng với việc tiến hành chuyển nhượng mà không có giám đốc bóng đá. Trong khi 2 đội kết thúc mùa giải 2019/20 với số điểm bằng nhau, thì giả thiết sớm là, vào cuối mùa giải tới, Chelsea sẽ thăng hoa vì những bản hợp đồng mới này.

Đúng vậy, một đội bóng nên tìm cách củng cố bản thân bất cứ khi nào có thể dù phần lớn sự nổi lên của các siêu CLB đều đến từ việc chuyển nhượng thông minh trên TTCN. Mua được nhiều hảo thủ khiến Bayern Munich trở nên mạnh hơn nhưng hãy nhớ rằng họ đã vô địch Champions League nhờ sự huấn luyện phù hợp và những điều chỉnh giữa mùa giải đối với lối chơi pressing.

Các chủ sở hữu của PSG đã chi hơn 800 triệu bảng trong thập kỷ qua để lọt vào trận chung kết Champions League và... chỉ để thua một bàn, mà bàn thắng đó được ghi bởi một cựu cầu thủ của học viện PSG, Kingsley Coman. Như Johan Cruyff từng nhận định: “Tôi chưa bao giờ thấy một túi tiền ghi được bàn thắng”. 

Pep Guardiola và Juergen Klopp đang thống trị Premier League đã được tăng cường các hảo thủ ở những khu vực phòng thủ quan trọng cùng với một kế hoạch chiến thuật sắc bén. Các nhà vô địch vĩ đại sử dụng tốt TTCN nhưng họ cũng làm tốt các phần khác của bóng đá.

Song, cũng đừng cho rằng, lập luận này nhằm hỗ trợ cho việc không hoạt động trên TTCN hoặc để bào chữa cho hành vi hiện tại của Man United trong vòng vài tuần của mùa giải 2020/21. Vào thời điểm mà các siêu CLB đang bước vào kỷ nguyên thứ hai của kẻ thông minh và kẻ lười biếng, việc Man United không hành động khiến họ có nguy cơ bị bỏ lại.

Điều chúng tôi muốn độc giả xem xét ngày hôm nay là, khi chúng ta bước vào thời kỳ chuyển nhượng nơi mà kiến thức đúng đắn về luật thuế và sự phân đôi “thị trường nhỏ - lớn” đang chứng tỏ tầm quan trọng như các thuộc tính thể chất của một cầu thủ, chúng ta nên nhận ra rằng TTCN là một cách không hiệu quả để cải thiện một đội bóng.

Sự hỗn loạn của TTCN hỗ trợ cho tính chất cạnh tranh của bóng đá - hễ có một đội hoạt động quá sốt sắng trên TTCN thì phải có một đội không thành công. TTCN vận hành trong một trò chơi có tổng bằng 0 bất thành văn. Hãy nghĩ đến việc vào cuối mỗi kỳ chuyển nhượng, chúng ta đánh giá các đội “thắng” hay “thua”, như thể đó là một trận đấu.

Cần phải có nhiều mục tiêu không mua được hơn là những bom tấn. Cũng cần có nhiều vụ hỏng hơn là thành công trong báo cáo tin tức chuyển nhượng. Những thứ đó tồn tại, một phần, vì tất cả chúng ta đang chờ đợi điều gì đó khác đến. Năm tuần rưỡi tiếp theo là khúc dạo đầu cho màn giải trí đích thực mà bóng đá mang lại.

Jadon Sancho có thể sẽ không đến Man United vì Quỷ Đỏ đã thay đổi triết lý chuyển nhượng

Bản chất của chuyển nhượng và tin tức chuyển nhượng là buôn bán niềm hy vọng. Bạn hy vọng một cầu thủ X đến CLB của bạn và hy vọng họ có thể thay đổi đội bóng và nâng tầm đội bóng cao hơn, phù hợp với kỷ nguyên mới. Việc chuyển nhượng xảy ra trong hy vọng nhưng không phải mọi cuộc chuyển nhượng đều có thể thành công.

Đây là điều thú vị hay có thể nói là khó khăn về thương vụ Jadon Sancho. Anh ta rất tài năng, trông có vẻ đáng để Man United chi tiền lớn. Vị trí thứ ba chung cuộc trên BXH của Man United đến từ việc mua Fernandes đã mang đến hy vọng đó, cũng như việc ngừng thi đấu do COVID-19 đã cho phép Marcus Rashford và Paul Pogba trở lại sau chấn thương kịp thời.

Những yếu tố ấy sẽ giúp Solskjaer đảm bảo cho Man United một suất tham dự Champions League, nhưng việc quản lý những yếu tố đó một cách hợp lý cũng quan trọng không kém.

Một mùa Hè dành để chờ Man United chiêu mộ các cầu thủ đang ở dạng tiềm năng hoàn toàn khác một mùa Hè không xem xét việc cải tiến đội ngũ y tế, phát triển thêm học viện trẻ hay nghiên cứu các lớp chiến thuật mà Solskjaer muốn áp dụng.
 
Mùa giải của một CLB không thể sống hay chết bởi hoạt động của nó trên TTCN và trong khi Man United cần phải làm việc thông minh hơn trong khâu chuyển nhượng, họ cũng cần phải cải thiện trong một số vấn đề khác.

Nếu điều duy nhất mà Man United đưa ra trong mùa Hè này là hy vọng vào việc những cầu thủ sẽ thực hiện tốt hơn cùng một kế hoạch, thay vì nỗ lực cải thiện chính kế hoạch đó, họ có thể sẽ đầy lạc quan trong những mùa giải tới.

XEM THÊM

Rashford nguy cơ lỡ hẹn với tuyển Anh vì chấn thương

Hai tân binh của M.U chọn số áo 'siêu to khổng lồ'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x