Martinelli - Cậu bé học việc ở M.U đã trở thành cứu tinh của Arsenal thế nào?

Thanh Sơn
19:50 ngày 09-01-2021
Arsenal đang có được phong độ khá tốt khi giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu gần đây. Chuỗi thành tích ấn tượng trên in đậm dấu ấn của Gabriel Martinelli, tiền đạo 19 tuổi người Brazil mới trở lại sau một thời gian dài vắng mặt.

Có thể khẳng định, việc không được chơi bóng chắc chắn mang lại cho Martinelli cảm giác bứt rứt. Lý do là bởi ngay từ khi còn là một chú nhóc "số 35" của Arsenal đã có tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Theo tờ Daily Mail, hồi nhỏ Martinelli sống cùng gia đình tại Guarulhos (Sao Paulo) và cậu rất hay chơi bóng ở gần một cửa hàng sách có cửa bằng kính.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, khi được đề nghị chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ, Martinelli từng tiết lộ: "Hồi bé tôi thường xuyên đá bóng vỡ cửa kính khiến mẹ tôi lại phải thay. Có lần tôi làm điều tương tự và không may một mảnh kính đã văng ra và cắm thẳng vào chân tôi".

"Tai nạn ấy đương nhiên khiến tôi cảm thấy rất đau. Nếu các bạn không tin, hãy nhìn vết sẹo ở chân trái của tôi thì rõ. Tuy nhiên, sau vụ bị mảnh kính găm vào chân tôi vẫn tiếp tục chơi bóng chứ không bỏ cuộc. Chỉ có một sự thay đổi là kể từ đó, mẹ tôi không thay kính mới vào cửa hàng sách như trước nữa".

Sở dĩ Martinelli nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ mẹ là do anh rất biết cách giữ cân bằng giữa việc học hành và chơi bóng. Lịch trình hằng ngày của Martinelli là đến trường vào buổi chiều và chơi futsal vào mỗi buổi tối. Tất nhiên, Martinelli vẫn yêu bóng đá hơn sách vở. Bằng chính là chính mẹ của anh từng xác nhận con mình không có sách gối đầu giường nhưng lại thường xuyên ôm bóng khi đi ngủ.

Cứ sau 119 phút Martinelli lại ghi dấu giày vào 1 bàn thắng của Arsenal

Sau khi học việc ở đội trẻ Corinthians từ năm 2010 đến 2014, Martinelli đã chuyển sang Ituano vào năm 2015 do bố anh tìm được công việc mới ở Itu (một thành phố nhỏ cũng thuộc bang Sao Paulo). Ituano vốn là CLB lớn nhất trong khu vực và kể từ đây Martinelli bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến việc chơi bóng chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, Ituano có mối quan hệ rất thân tiết với Man United. Nhờ được chơi cho đội bóng này mà Martinelli đã lọt vào "tầm ngắm" của Quỷ đỏ và một số CLB ở châu Âu. Thực tế, không phải Arsenal mà chính M.U mới là đội bóng đầu tiên mời Martinelli sang châu Âu thử việc.

Martinelli có được vinh dự đó sau khi ghi tới 122 bàn cho đội futsal Corinthians. Ở Ituano chỉ "nổ súng" 4 lần trong mùa đầu, con số này nâng lên thành 15 ở mùa giải tiếp theo.

"Trong khoảng 3 hay 4 năm gì đó, năm nào tôi cũng được gửi đi tập huấn ở M.U", Martinelli tiết lộ. "Tôi thường tới Anh vào khoảng thời gian giữa năm. Mỗi lần như vậy tôi lại tập luyện ở M.U từ 15 đến 20 ngày".

"Đó là sự trải nghiệm vô cùng thú vị. Những chuyến đi ấy giúp tôi hiểu rõ phong cách, thói quen, tư duy của các cầu thủ ở châu Âu. Nhờ vậy, tôi mới biết cách phòng ngự, tấn công hay tốc độ của các trận đấu ở đây nhanh đến mức nào".

Martinelli từng phải phẫu thuật để giải quyết vấn đề ở đầu gối

"Mỗi lần trở lại Brazil tôi lại cảm nhận rõ được sự tiến bộ. Thú thực là tôi luôn mơ được chơi bóng ở châu Âu và những lần học việc ở M.U đã giúp ích cho tôi rất nhiều", Martinelli chia sẻ.

Chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Martinelli, BLĐ Ituano đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với anh khi cầu thủ này mới 16 tuổi. Đến năm 2019, Martinelli gianh giải thưởng "cầu thủ phát hiện của năm" và lọt vào đội hình tiêu biểu của năm ở bang Sao Paulo.

Khá bất ngờ là dù hiểu rất rõ về tài năng trẻ của Ituano đã ghi 6 bàn trong năm 2019, M.U lại không phải là đội bóng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhất để sở hữu Martinelli. Rút cục, Arsenal mới là cái tên làm được điều này khi đồng ý trả Ituano 6 triệu bảng.

Nhớ lại những ngày đầu tiên có mặt ở xứ sở sương mù, Martinelli cho biết: "Tôi không nói nổi 1 từ tiếng Anh nên áp lực khi mới tới Arsenal là rất lớn. Tuy nhiên, tôi biết mình đủ sức vượt qua khó khăn để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tôi phải cảm ơn cha mẹ vì họ đã luôn ở bên hỗ trợ tôi. Tuy vẫn ở lại Brazil, nhưng bố mẹ luôn liên lạc với tôi vài lần mỗi ngày".

"Tôi cũng rất biết ơn Emiliano Martinez (cựu thủ môn Arsenal giờ đã chuyển sang khoác áo Aston Villa). Nhờ có anh ấy nên tôi mới biết HLV yêu cầu điều gì. Ngoài ra, việc được chơi bóng cùng những đồng hương như Gabriel Magalhaes, David Luiz và Willian cũng giúp tôi không cảm thấy lạc lõng".

Arsenal đã chơi tốt hơn kể từ khi Martinelli trở lại

Được hỏi về chấn thương dính phải trong buổi tập hồi tháng 6, Martinelli cũng chia sẻ thêm: "Một lần khi vừa mới nhận bóng, tôi bỗng cảm thấy đầu gối mình nhói đau. Hôm ấy tôi vẫn cố gắng hoàn tất buổi tập, nhưng ngày hôm sau mọi thứ dường như không ổn chút nào".

"Thế là tôi tiến hành kiểm tra đầu gối và các bác sỹ bảo rằng tôi cần phải phẫu thuật. Khi nghe được những lời đó, thế giới trước mắt tôi dường như sụp đổ", Martinelli thừa nhận.

Thời điểm Martinelli lên bàn mổ, các trận đấu ở Anh vẫn đang bị hoãn vì dịch COVID-19. Điều đó đồng nghĩa với việc khi cầu thủ 19 tuổi này tái xuất cách đây không lâu, anh đã trải qua suốt 9 tháng không chơi trận đấu chuyên nghiệp nào.

Với việc đã giúp Arsenal giành cả 4 chiến thắng trong 4 lần gần nhất được HLV Arteta cho ra sân kể từ ngày 19/12/2020 đến nay, có thể thấy sự trở lại của Martinelli rõ ràng mang đến cho Pháo thủ một luồng sinh khí mới. Khi có trong tay chân sút cứ trung bình 119 phút lại để lại dấu giày vào 1 bàn thắng, Arsenal hứa hẹn sẽ còn gặt hái được nhiều kết quả khả quan hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x