
Carrick không phải cái tên xa lạ với Old Trafford. Cựu tiền vệ người Anh từng có 12 năm khoác áo Quỷ đỏ, giành 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác.
Sau khi giải nghệ, Carrick ở lại CLB trong vai trò trợ lý HLV và từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt đội một vào năm 2021 sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Khi đó, ông để lại dấu ấn tích cực với chuỗi trận bất bại ngắn hạn, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước Villarreal tại Champions League.
Lần trở lại này diễn ra trong bối cảnh Man United đang chìm sâu vào khủng hoảng. Việc bị loại sớm khỏi cả FA Cup lẫn League Cup, không có suất dự cúp châu Âu và viễn cảnh chỉ chơi 40 trận cả mùa, thấp nhất trong hơn 100 năm, đã đẩy CLB vào một trong những giai đoạn u ám nhất lịch sử hiện đại.

Darren Fletcher, người tạm nắm quyền gần đây, không thể tạo ra cú hích cần thiết, buộc ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định thay đổi.
Nhiệm vụ dành cho Carrick là vô cùng nặng nề. Mục tiêu trước mắt của Man United không chỉ là cải thiện lối chơi hay kết quả, mà còn phải cứu vãn tinh thần của một tập thể đang thiếu tự tin trầm trọng.
Ban lãnh đạo MU kỳ vọng Carrick, với sự am hiểu nội bộ CLB và mối liên hệ mật thiết với phòng thay đồ, có thể mang lại sự ổn định tối thiểu trong phần còn lại của mùa giải.
Việc Carrick ký hợp đồng tạm quyền cũng cho thấy Man United tiếp tục chọn giải pháp “người cũ” trong giai đoạn khó khăn. Đây là một lựa chọn an toàn, nhưng cũng đầy rủi ro. Thành công hay thất bại của quyết định này sẽ sớm có câu trả lời, khi Quỷ đỏ bước vào chuỗi trận Premier League khắc nghiệt phía trước.





















-ngay-13-1-2026.jpg)


