
Theo nguồn tin từ Bloomberg, 6 anh chị em nhà Glazer hiện nắm giữ tổng cộng 51% cổ phần của Man United đang tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ về khả năng thoái vốn. Một số thành viên sống tại Mỹ được cho là muốn bán một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình sau nhiều năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.
Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và người hâm mộ. Ngay sau khi tin tức được công bố, cổ phiếu Man United đã tăng khoảng 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ, nâng giá trị thị trường của CLB lên khoảng 2,8 tỷ bảng Anh.
Tuy nhiên, giới tài chính nhận định đây chỉ là mức định giá tối thiểu. Bất kỳ thương vụ thâu tóm toàn bộ nào trong tương lai đều có thể đạt giá trị cao hơn rất nhiều. Trước đây, gia đình Glazer từng được cho là muốn nhận khoảng 6 tỷ bảng Anh khi cân nhắc bán CLB trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư vào năm 2022.
Nguồn tin thân cận cho biết các cuộc thảo luận hiện nay xuất phát từ một nhóm thành viên trong gia đình vốn đã muốn rút lui từ lâu. Tuy nhiên, không phải tất cả đều có chung quan điểm. Joel Glazer, đồng Chủ tịch điều hành của Man United, được cho là vẫn muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng.
Sự chia rẽ này thực tế đã xuất hiện từ quá trình tìm kiếm nhà đầu tư cách đây vài năm. Khi đó, một số thành viên muốn bán toàn bộ CLB cho nhóm đầu tư Qatar, trong khi số khác ủng hộ phương án giữ quyền kiểm soát bằng cách bán cổ phần thiểu số cho Sir Jim Ratcliffe.

Cuối cùng, tỷ phú người Anh thông qua tập đoàn INEOS đã mua 27,7% cổ phần Man United với giá khoảng 1,2 tỷ bảng vào tháng 2/2024, đồng thời tiếp quản hoạt động bóng đá của CLB.
Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định của nhà Glazer được cho là dự án xây dựng sân vận động mới. Man United đang chuẩn bị triển khai kế hoạch xây dựng sân vận động 100.000 chỗ ngồi, được mệnh danh là "Wembley của miền Bắc". Tổng chi phí cho dự án có thể lên tới 2 tỷ bảng Anh, tạo ra áp lực tài chính rất lớn đối với các cổ đông hiện tại.
Bên cạnh đó, tình hình tài chính của Man United vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Khi nhà Glazer tiếp quản CLB năm 2005, đội bóng gần như không có nợ. Tuy nhiên, báo cáo tài chính gần nhất cho thấy tổng khoản nợ của CLB đã tăng lên khoảng 1,3 tỷ bảng Anh.
Dù vậy, thời điểm hiện tại cũng được xem là thuận lợi để bán cổ phần. Sau mùa giải 2025/26, Man United đã trở lại vị trí thứ ba tại Premier League và giành vé dự Champions League, qua đó cải thiện đáng kể sức hút thương mại trên thị trường.
Nếu gia đình Glazer quyết định bán toàn bộ cổ phần trước tháng 2/2027, điều khoản trong thỏa thuận với INEOS sẽ được kích hoạt. Khi đó, Sir Jim Ratcliffe cũng sẽ buộc phải bán phần cổ phần của mình thông qua điều khoản "drag-along", mở đường cho một cuộc đổi chủ hoàn toàn tại Old Trafford.
Sau hơn 20 năm gây tranh cãi và liên tục đối mặt với làn sóng phản đối từ người hâm mộ, khả năng nhà Glazer rút lui đang mở ra hy vọng về một kỷ nguyên mới cho Man United. Tuy nhiên, với cấu trúc cổ phần đặc biệt giúp gia đình này nắm quyền biểu quyết vượt trội, bất kỳ nhà đầu tư nào muốn tiếp quản hoàn toàn Quỷ đỏ sẽ phải đưa ra một lời đề nghị thực sự hấp dẫn.























-ngay-04-06-2026.jpg)


