Đầu tuần này, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin rằng một nhóm đầu tư của UAE đang xem xét mua lại Man United, trong khi một số nguồn khác cho biết gia đình Glazer sẵn sàng bán nếu nhận được đề nghị vượt quá 5 tỷ bảng.
Kể từ khi mua lại Man United với giá 790 triệu bảng vào năm 2005, gia đình Glazer luôn phải đối mặt với làn sóng phản đối từ người hâm mộ vì mô hình sở hữu gây tranh cãi và khoản nợ khổng lồ hơn 1 tỷ bảng. Theo BBC Sport, để phục vụ kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, MU còn phải vay thêm 105 triệu bảng.
Hiện Glazer vẫn nắm 48,9% cổ phần của CLB, nhưng cơ cấu lãnh đạo ở Old Trafford đã thay đổi đáng kể trong vài năm gần đây.
Tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe, chủ sở hữu tập đoàn INEOS và cũng là một fan của Man United, đã mua 27,7% cổ phần của CLB vào năm 2023 với giá khoảng 1,3 tỷ bảng, sau đó đầu tư thêm 100 triệu bảng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 28,94% vào năm 2024.
Ông Ratcliffe hiện nắm quyền điều hành bóng đá tại Man United, có vai trò quan trọng trong việc bổ nhiệm giám đốc điều hành mới Omar Berrada, đồng thời chi thêm 50 triệu bảng để nâng cấp sân tập Carrington. Tuy nhiên, nếu các tin đồn mới là sự thật, có thể Old Trafford sắp đón chủ sở hữu mới.
Hôm thứ Tư, Turki Al-Sheikh, Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp của Saudi Arabia, đã đăng tải lên mạng xã hội X (Twitter cũ) về thương vụ này: “Tin tốt nhất tôi nghe hôm nay là Man United đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao để bán cho một nhà đầu tư mới, tôi hy vọng người đó sẽ tốt hơn chủ cũ”.
Dù không nói rõ danh tính “nhà đầu tư mới”, nhưng sau đó ông Al-Sheikh đã phủ nhận việc mình có liên quan và khẳng định: “Bài đăng hôm qua chỉ có nghĩa rằng CLB đang trong giai đoạn đàm phán với một nhà đầu tư khác. Tôi không phải người đó, và họ cũng không đến từ đất nước tôi”.
Nguồn tin cho biết nhóm đầu tư UAE hiện mới ở giai đoạn chuẩn bị ban đầu, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một đề nghị chính thức sắp được gửi đi.
Vậy điều này có ý nghĩa gì với Jim Ratcliffe?
Một điều khoản kích hoạt từ tháng 8 vừa qua có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ông. Đó là “drag-along clause”, điều khoản buộc cổ đông thiểu số (như Ratcliffe) phải bán cổ phần theo cùng điều kiện với gia đình Glazer nếu CLB được bán toàn bộ. Điều khoản này ngăn cản cổ đông nhỏ lẻ cản trở thương vụ, bảo đảm quá trình bán diễn ra suôn sẻ nếu có người muốn mua 100% Man United.
Theo The Athletic, gia đình Glazer có lợi hơn nếu bán CLB trước tháng 2/2027. Lý do là trong khoảng thời gian này, giá cổ phiếu phải cao hơn mức 33 USD/cổ phiếu mà Ratcliffe đã trả, giúp ông lấy lại toàn bộ khoản đầu tư.
Tuy nhiên, sau tháng 2/2027, điều khoản bảo đảm này hết hiệu lực, và nếu Glazer quyết định bán khi đó, Ratcliffe có thể chịu thiệt lớn do giá bán có thể thấp hơn. Các nhà đầu tư mới cũng có thể chào giá thấp hơn, khiến cả Ratcliffe lẫn Glazer mất giá trị cổ phần đáng kể.
Hiện tại, giá cổ phiếu của Man United đang dao động quanh mức 16 USD, chưa bằng một nửa so với số tiền mà Jim Ratcliffe bỏ ra khi mua vào năm 2023.