Phỏng vấn Mesut Oezil: 'Tôi làm những điều tôi cho là đúng'

Minh Nam
10:08 ngày 21-08-2020
Mesut Oezil đang bị rất nhiều người chỉ trích vì “ngồi mát ăn bát vàng” ở Arsenal. Tiền vệ người Đức từ chối ra đi, cũng từ chối chuyện giảm lương để hỗ trợ đội bóng thời Covid-19. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Oezil vừa giải thích lý do vì sao anh làm vậy.
Phỏng vấn Mesut Oezil: 'Tôi làm những điều tôi cho là đúng'

Hợp đồng của Mesut Oezil với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa Hè năm sau. Pháo thủ đang muốn đẩy cầu thủ này đi bởi anh không có nhiều đóng góp cho CLB, bất chấp là người hưởng lương cao nhất với 350.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, Oezil từ chối rời Arsenal. Chính điều này khiến ngôi sao người Đức phải nhận rất nhiều chỉ trích vì chuyện “ngồi mát ăn bát vàng”. 

“Tương lai của tôi là rất rõ ràng. Tôi sẽ ở lại đây cho tới ngày cuối cùng của hợp đồng và tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có cho CLB. Tình thế như này không bao giờ bẻ gãy được tôi, mà nó chỉ làm tôi mạnh mẽ hơn. Trong quá khứ, tôi đã chứng minh mình có thể vượt qua và trở lại với đội bóng. Bây giờ, tôi sẽ làm điều tương tự”, Oezil trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên The Athletic thêm một lần nữa khẳng định chuyện tiếp tục gắn bó với Arsenal. 

“Tôi sẽ quyết định chuyện đi hay ở, không phải là những người khác. Tôi không ký hợp đồng chỉ 2 hay 3 năm. Tôi đã ký hợp đồng 4 năm và nó phải được tất cả mọi người tôn trọng. Tôi yêu Arsenal, tôi yêu thích được làm việc tại đây, tôi cũng yêu những con người ở đội bóng này, những người bạn thực sự, những người mà tôi đã gắn bó trong một thời gain dài. Tôi yêu London. Đây là ngôi nhà của tôi”.

“Cho dù bất kỳ điều gì đã xảy ra trong 2 mùa giải gần nhất, tôi vẫn hạnh phúc. Tôi không bao giờ bỏ cuộc trong bất kỳ tình huống nào. Tôi muốn giúp đỡ đội bóng của mình và tôi sẽ chiến đấu vì điều đó. Nếu tôi sung mãn nhất, tôi biết rõ mình có thể làm điều gì trên đường pít”, Oezil nói thêm về việc quyết ở lại Emirates. 

Mesut Oezil ở lại Arsenal là vì trách nhiệm và tình yêu, chứ không phải vì lương cao

Thể lực của Oezil bị cho là vấn đề khiến anh không được Arteta lựa chọn sau Covid-19. Về chuyện này, anh cho biết: “Tôi không thể nói với các bạn về những cuộc thảo luận bí mật giữa tôi và HLV. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi biết mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã đủ thể lực để chơi mọi trận đấu trước khi mùa giải bị hoãn lại và sau Covid-19 cũng vậy. Gia đình tôi đón thêm bé gái và có thể là không phải lúc nào tôi cũng có giấc ngủ hoàn hảo nhất, nhưng chuyện đó rất bình thường. Tôi thực ra có thêm nhiều năng lượng và thêm nhiều cảm hứng để chơi bóng nhờ con gái”.

Một vấn đề khác khiến Oezil bị chỉ trích là anh từ chối giảm lương. Hiện Oezil đang nhận lương 350.000 bảng/tuần và Arsenal đề xuất giảm 12,5% lương trong 12 tháng. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được Oezil chấp thuận. “Trên tư cách là một cầu thủ, tất cả chúng tôi đều muốn đóng góp và giúp đỡ CLB.

Nhưng chúng tôi cần thêm thông tin và rất nhiều câu hỏi lại không được giải đáp. Tôi không có vấn đề gì trong việc chia sẻ khó khăn nhưng đó là khi mọi vấn đề tài chính phải rõ ràng. Tất cả mọi người trong tình huống này đều phải biết rõ mọi chuyện, phải hiểu tại sao nó xảy ra và tiền sẽ đi về đâu. Chúng tôi không được nhận đủ thông tin chi tiết, nhưng chúng tôi lại phải đưa ra quyết định. Như vậy là quá nhanh cho một việc quan trọng. Điều này không công bằng, đặc biệt với những cầu thủ trẻ và tôi đã từ chối”, Oezil giải thích về quyết định từ chối giảm lương.

“Arsenal thêu dệt điều không đúng về tôi”
Cũng về chuyện giảm lương, Oezil tiết lộ Arsenal đã cố tình vẽ ra bức tranh không đúng về mình: “Mọi người biết rõ tôi là người hào phóng như nào. Tôi không phải người duy nhất từ chối giảm lương nhưng chỉ có tên tôi là bị tiết lộ. Tôi đoán rằng vì đó là tôi, vì mọi người đã cố gắng hủy hoại tôi trong 2 năm qua, khiến cho tôi không hạnh phúc. Họ hy vọng các CĐV sẽ phản đối và tạo ra bức tranh không thật về tôi”. 

13. Oezil đã không được chơi phút nào trong 13 trận trên mọi đấu trường của Arsenal kể từ khi mùa giải trở lại sau Covid-19. 

XEM THÊM

Tỷ lệ cược vô địch Premier League: Man City gây sốc

Premier League 2020/21: Quay lại luật thay 3 người, VAR có điều chỉnh lớn

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x