Bình luận

Premier League không phải là miền đất hứa cho các cầu thủ Italia

Trần Minh Trần Minh
21:36 ngày 27-08-2015
Vì sao những “ngôi sao hạng hai” như Gianfanco Zola, Paoli di Canio và Fabrizio Ravanelli một thời tung hoành Premier League trong khi bây giờ, ngôi sao hàng đầu Serie A khi đến Premier League chỉ toàn gây thất vọng?
Premier League không phải là miền đất hứa cho các cầu thủ Italia
Trước tiên cần phải thấy rõ một điều, Premier League giờ đã ở một mặt bằng rất khác so với thập niên 1990, tức buổi sơ khai của giải đấu này. Ngày ấy, vai trò của Ruud Gullit, Gianluca Vialli, Roberto di Matteo cũng giống như David Villa, Frank Lampard, Steven Gerrard... với MLS bây giờ vậy. Họ đến để nâng tầm giải đấu.

Thế nhưng sau những viên gạch nền tảng đến từ Italia, trình độ của bóng đá Anh giờ đã tăng lên đáng kể nhờ sự xuất hiện ồ ạt của các cầu thủ đánh thuê từ tứ xứ đổ về. Sự xuất hiện của những ông chủ người Mỹ, sự cầu thị của người Anh trong làm ăn mau chóng biến Premier League thành một NBA của bóng đá, tức thu hút hàng loạt ngôi sao. Khi một Premier League vươn lên, họ gặp một Serie A đang đi xuống. Khủng hoảng kinh tế đã giết chết Serie A lung linh một thời. 

Câu trả lời thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là triết lý bóng đá. Nước Anh dứt khoát đi theo con đường cống hiến để làm hài lòng khán giả bởi đấy là lực lượng nuôi sống họ. Họ không chỉ đá đẹp để phục vụ khán giả trong nước, họ còn đá giờ đẹp để phục vụ khán giả quốc tế. Người Anh bao năm nay vẫn cãi nhau xem có nên tiếp tục đá vào Giáng Sinh và năm mới hay không. Cầu thủ Anh phải tâm niệm vào sân là chạy, là tận hiến vì CĐV. Mấy mùa gần đây, đến cả những đội nổi tiếng chém đinh chặt sắt như Stoke City cũng chuyển sang lối đá quyến rũ.

Premier League dứt khoát đi theo con đường cống hiến để làm hài lòng khán giả trong khi Serie A vẫn là “trường đại học chiến thuật” cho cả châu Âu. Một bên đá nhanh nhất, một bên đá... chậm nhất, tất nhiên phải có nhiều điểm tương phản. Khi một cầu thủ ở Serie A nhận bóng, anh ta sẽ quan sát và tìm ra phương án xử lý vẹn toàn nhất. Ở Anh, khán giả gọi một cầu thủ xử lý bóng ăn chắc mặc bền kiểu ấy là chậm chạp và kém tài.


Lý do thứ hai, trình độ bóng đá Anh giờ đã vươn lên ở mức rất cao nhờ sự xuất hiện ồ ạt của các cầu thủ “đánh thuê” từ tứ xứ đổ về. Trong khi mặt bằng chung của các cầu thủ ở Serie A giờ đã xuống so với chính họ cách đây 20 năm. Đấy là lý do vì sao ngày xưa “hàng dạt” của Serie A qua Premier League làm mưa làm gió, bây giờ “hàng xịn” của họ qua vẫn có thể chuốc lấy thất bại như thường.

Premier League ngày một khắc nghiệt. Hậu vệ Anh đã va chạm với đủ mọi trường phái bóng đá, họ không còn dễ dàng bị vượt qua như ngày trước nữa. Chiến thuật của các đội bóng Anh cũng đã phát triển vượt bậc, những ngôi sao của Serie A không còn tạo ra khác biệt như trước.

Lý do cuối cùng: ngày ấy người Anh xây dựng đội bóng dựa trên những cầu thủ Italia, từ Di Canio, Zola, Carbone. Họ có không gian và thời gian để chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ. Bây giờ, những cầu thủ được xem là sáng tạo nhất vẫn phải thích nghi với sự đòi hỏi chiến thuật. Eden Hazard chỉ được chơi cánh trái, trung tâm là vùng đất của Oscar, một người vừa biết công lẫn thủ. Juan Mata bị thay đổi vị trí liên tục ở Chelsea rồi M.U, David Silva và Samir Nasri hiếm khi được đá ở trung tâm và Mesut Oezil phải mất đến hơn 1 năm để tìm được nhịp điệu thi đấu ở Arsenal.

Ngày này cách đây 15 năm, Alessandro Del Piero muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao sẽ đến Anh để thi triển khả năng. Giờ thì anh chỉ có thể chọn Australia mà thôi. Premier League đã hoàn toàn thay đổi so với ngày họ chập chững bước những bước chân đổi đời, trên đôi chân của những người Italia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Người TBN thống trị Premier League Người TBN thống trị Premier League

    Premier League từ lâu đã là sân chơi tôn vinh những cầu thủ ngoại. Trong đó, người Tây Ban Nha hiện giữ vai trò thống trị, với nhiều cầu thủ nắm giữ phần hồn trong lối chơi của các đội bóng lớn.

  • Lịch thi đấu và những cặp đấu đáng chờ đợi ở vòng 4 Ngoại hạng Anh Lịch thi đấu và những cặp đấu đáng chờ đợi ở vòng 4 Ngoại hạng Anh

    Giải Ngoại hạng Anh mùa giải này đang chất chứa nhiều bất ngờ với sự vươn lên của nhiều đội bóng và vòng đấu thứ 4 tiếp tục hứa hẹn những cuộc nổi dậy để cản đường các ông lớn.

  • Hàng thủ, điểm tựa bất ngờ cho M.U Hàng thủ, điểm tựa bất ngờ cho M.U

    Thành công của M.U trong 4 trận đấu đầu tiên xuất phát từ sự vững vàng đến bất ngờ của hàng thủ, khi những Smalling và các đồng đội chỉ để thủng lưới vỏn vẹn đúng 1 bàn.

  • Bốc thăm thử Champions League: Bảng tử thần Chelsea, Real, Roma, Wolfsburg Bốc thăm thử Champions League: Bảng tử thần Chelsea, Real, Roma, Wolfsburg

    Trước lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2015/16 tại Monaco (Pháp) vào lúc 22h45 đêm nay (27/8), cùng BongdaPlus thử chọn ra bảng đấu được chờ đợi nhất.

  • Rooney ghi hat-trick đầu tiên sau gần 4 năm: Chưa hết đát để đá tiền đạo Rooney ghi hat-trick đầu tiên sau gần 4 năm: Chưa hết đát để đá tiền đạo

    Tiền đạo Wayne Rooney có một ngày đáng nhớ khi đóng góp cú hat-trick giúp Manchester United đè bẹp Club Brugge 4 bàn không gỡ ngay trên đất Bỉ (lượt về vòng play-off Champions League 2015/16). Cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 này đang nỗ lực chứng tỏ anh vẫn chưa hết thời ở vị trí tiền đạo.

  • Ngoại hạng Anh có một thời như thế... Ngoại hạng Anh có một thời như thế...

    Harry Kane im tiếng, Wayne Rooney ỉu xìu, Olivier Giroud chân gỗ, các chân sút tại Premier League đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng săn bàn của họ. Mà đấy cũng chả phải là vấn đề gì quá mới. Không có một “khẩu súng săn thượng hạng”, làm sao giết được những “con mồi to”?

  • Scholes tin M.U có thể vô địch Champions League mùa này Scholes tin M.U có thể vô địch Champions League mùa này

    Chứng kiến phong độ ấn tượng của M.U trong chiến thắng 4-0 trước đội chủ nhà Club Brugge, cựu tiền vệ Paul Scholes tin tưởng đoàn quân của HLV Van Gaal hoàn toàn có thể vô địch Champions League 2015/16.

  • Abramovich mất 101,5 triệu bảng vì chứng khoán lao dốc Abramovich mất 101,5 triệu bảng vì chứng khoán lao dốc

    Với việc thị trường chứng khoán thế giới “lao dốc không phanh”, đã tác động mạnh mẽ tới giới siêu giàu nói chung và tỷ phú Roman Abramovich nói riêng.

  • Diego Costa muốn trở lại Atletico Diego Costa muốn trở lại Atletico

    Tờ báo thể thao uy tín Marca tiết lộ trong mùa Hè này, Costa đã có buổi gặp gỡ giám đốc điều hành Miguel Angel Gil của Atletico Madrid ở Ibiza, Tây Ban Nha. Đây không phải là cuộc gặp tình cờ, vì theo Marca thì trong lần gặp đó Costa cho biết anh mong muốn được trở lại Vicente Calderon.

  • Liverpool đứng cao hơn nhờ... việt vị Liverpool đứng cao hơn nhờ... việt vị

    Liverpool đang là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ những quyết định phạt việt vị gây tranh cãi ở Premier League mùa này. Nếu những quyết định ấy bị đảo ngược, đội bóng của HLV Brendan Rodgers hiện phải đứng ở vị trí thứ 10 thay vì thứ 3 như hiện tại.

  • John Stones quyết chí đến Chelsea John Stones quyết chí đến Chelsea

    Everton không muốn bán John Stones, nhưng sự quyết liệt của hậu vệ này và lời đề nghị “khủng” từ Chelsea khiến mọi sự cương quyết đều lung lay. Đó còn là chưa kể đến diễn biến đầy bất ngờ tại Stamford Bridge.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x