Ai khiến Rashford trở thành đứa trẻ hư hỏng?

Nguyên Phong
17:40 ngày 30-11-2018
Marcus Rashford đang thi đấu đáng thất vọng tại Man United. Nhiều người đổ lỗi cho Jose Mourinho nhưng HLV người Bồ Đào Nha không phải là tất cả nguyên nhân khiến Rashford sa sút.
Rashford sa sút đáng kinh ngạc tại M.U: Tại anh, tại ả
Rashford đang trải qua chuỗi ngày tháng đáng buồn tại sân Old Trafford. Tiền đạo người Anh được trao nhiều cơ hội thi đấu trong mùa giải này song những gì anh để lại chỉ là sự thất vọng. Trong 15 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh và Champions League 2018/19, Rashford mới ghi vỏn vẹn 2 bàn. Tính số phút thi đấu thì cứ 430 phút cầu thủ trẻ 21 tuổi của M.U mới có 1 lần nổ súng. Đó rõ ràng là con số tệ hại của một cầu thủ thường xuyên chơi gần khung thành đối phương như Rashford.

Những người hâm mộ của M.U đang đi tìm nguyên nhân cho sự sa sút đáng kinh ngạc của "cục cưng" Rashford. Nhiều ý kiến cho rằng Rashford đi xuống là vì Jose Mourinho. Nhưng sự thật có phải như thế? Có lẽ, Mourinho chỉ là một phần nguyên nhân.

Mourinho không được như Gareth Southgate ở tuyển Anh, người sẵn sàng nâng niu Rashford. Southgate bảo Rashford có thể chơi tự do và thể hiện bản thân. Trong khi đó, Mourinho từng bắt cầu thủ trẻ người Anh đá cánh hoặc bị bỏ rơi. Southgate “bơm” cho Rashford sự tự tin khi ở World Cup 2018, tiền đạo này không ghi được bàn nhưng vẫn được điền vào danh sách đá luân lưu trận tứ kết của Anh gặp Colombia.

Mourinho thì sử dụng đòn roi với Rashford nhiều hơn. Vào tuần trước, HLV người Bồ Đào Nha đã công khai chỉ trích Rashford là “đứa trẻ bị làm hư hỏng” cùng với vài sao trẻ khác của M.U. Lục lại quá khứ, không ít lần Mourinho đặt câu hỏi về sự trưởng thành của tiền đạo 21 tuổi. “Người đặc biệt” đã gọi Rashford là “cậu bé ngây thơ” sau chiếc thẻ đỏ vì húc đầu với Phil Bardsley của Burnley vào đầu tháng 9 vừa qua.

Rashford bị thẻ đỏ vì tình huống nóng tính quá mức cần thiết
Rashford bị thẻ đỏ vì tình huống nóng tính quá mức cần thiết

Vào tháng 12/2017, Rashford bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ tình huống đối mặt thủ môn trong trận gặp Leicester. Mourinho gọi “đó là quyết định trẻ con trước khung thành”. Sau trận thua 0-1 của M.U trước Brighton cuối mùa 2017/18, Mourinho đã phát biểu: “Màn trình diễn đó của Rashford cho thấy tại sao tôi luôn sử dụng Lukaku”. Lời nói của HLV người Bồ Đào Nha chẳng khác gì sự sỉ nhục công khai với Rashford.

Mourinho đã đặt vô vàn áp lực lên Rashford và đó là một trong những nguyên nhân tiền đạo này đánh mất đi sự tự tin. Nhưng ở góc nhìn khác, chân sút của M.U cũng không cho thấy bản lĩnh trong việc xử lý áp lực – điều cần thiết nếu muốn trở thành cầu thủ hàng đầu. Ngoài ra, kỹ năng dứt điểm của Rashford cũng là điều đáng bàn.

Theo thống kê, Rashford đang có chuỗi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ rệt. Ở 10 lần gần nhất đối mặt thủ môn, tiền đạo của M.U không thể ghi bàn. Gần nhất ở trận gặp Young Boys tại Champions League, Rashford đã bấm bóng đi cao hơn khung thành khi đối mặt thủ môn đối phương. Bỏ lỡ những cơ hội như thế, đó rõ ràng là lỗi của Rashford chứ không phải ai khác.

Sau tình huống bỏ lỡ đó, có người còn bình luận “nên trả Rashford về lại lò đào tạo để mài giũa kỹ năng dứt điểm”. Có lẽ, Rashford là một tài năng bị ép chín quá sớm của M.U. Anh chưa được trang bị đủ để đối phó với cuộc sống của ngôi sao hàng đầu, nhưng đã bị ném vào “biển lửa” phải gánh vác trọng trách nặng nề ở M.U. Vì thế, việc Rashford sa sút cũng là điều dễ hiểu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x