Tại sao 4-4-2 là chìa khóa để Liverpool 'giải mã' Nunez?

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:41 ngày 08-10-2022
Darwin Nunez đã chơi tương đối tốt ở trận gặp Rangers tại vòng bảng Champions League vừa qua, khi HLV Jurgen Klopp đang tìm cách giúp bản hợp đồng đắt giá của Liverpool khai hỏa trở lại.

Sau chuỗi ngày u ám, Liverpool đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực ở chiến thắng 2-0 trước Rangers, và đây rất có thể là công thức cho những trận đấu phía trước. Klopp đã mô tả "đây là cách mà chúng tôi muốn chơi" sau 90 phút ấn tượng tại Anfield với 1 bàn từ cú đá phạt đẹp mắt của Trent Alexander-Arnold và 1 từ quả đá penalty thành công của Mohamed Salah.

Liverpool đáng lẽ đã có thể ghi nhiều bàn hơn trước Rangers, nhưng Klopp có lý do để cảm thấy hài lòng. The Reds đã phần nào tìm lại bản ngã khi họ phòng ngự chắc chắn, pressing có mục đích, kiểm soát trận đấu và tạo ra các cơ hội ăn bàn. Vào một buổi tối đẹp trời, Liverpool có thể đã ghi 6 hoặc 7 bàn. Riêng Nunez có thể sở hữu cú poker.

Tiền đạo người Uruguay là bản hợp đồng bom tấn của Liverpool ở hè 2022. Ban đầu, anh được kỳ vọng sẽ so kè sòng phẳng với Erling Haaland phía Man City. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, có thể khẳng định Nunez còn kém xa Haaland song mọi sự so sánh giờ không quá quan trọng. Vấn đề với Klopp là tìm cách giúp Nunez tỏa sáng trở lại, và ông đang tiến gần đến lời giải.

Chiến lược gia người Đức đã mạnh dạn gạt bỏ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc để tung ra sân 4 tiền đạo, với Nunez tham gia cùng Mohamed Salah, Luis Diaz và Diogo Jota. Khi không có bóng, hệ thống này được chuyển thành 4-4-2, còn khi tấn công, sơ đồ được biến hóa thành 4-2-4. Thừa nhận rằng Rangers không phải đối thủ quá mạnh, nhưng Liverpool thực tế đã chơi thanh thoát và mượt mà hơn nhiều so với chính họ vài tuần trở lại đây.

Nunez dường như hưởng lợi từ hệ thống chiến thuật mới của Klopp. Anh hoạt động năng nổ, làm việc chăm chỉ, di chuyển tốt và có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành kỳ cựu Allan McGregor, Nunez đã có thể không dưới 3 lần điền tên lên bảng điện tử. Tất nhiên, liệu Nunez có giữ được vị trí đá chính trước Arsenal ở Ngoại hạng Anh vào tối 9/10 hay không lại là câu chuyện khác. 

Nunez đã chơi tốt trước Rangers dù không ghi bàn

Roberto Firmino có thể sẽ lại được Klopp tin dùng bởi anh hiện là tay săn bàn số 1 của Liverpool mùa này. Jota là cái tên khó bỏ qua, bởi anh rất có duyên xé lưới Arsenal. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã lập công ở cả 5 lần ra sân gần nhất đối đầu Pháo thủ. Dù vậy, màn trình diễn không đến nỗi nào của Nunez trước Rangers chắc chắn sẽ khiến Klopp phải suy nghĩ. Nunez đúng là vẫn tịt ngòi, song điều quan trọng là anh cảm thấy thoải mái nhất với hệ thống chiến thuật của Klopp kể từ lúc tới Anfield. Khi rời sân nhường chỗ Harvey Elliott ở 10 phút cuối, tiền đạo 23 tuổi đã nhận được những tràng pháo tay từ các cổ động viên nhà.

Người hâm mộ Liverpool nhìn thấy tiềm năng của Nunez. Anh bắt đầu trở thành tâm điểm trong các cơ hội của The Reds, và việc nổ súng có lẽ chỉ còn vấn đề thời gian. Hệ thống 4 tiền đạo phù hợp với Nunez, giúp chân sút này có thêm sự hỗ trợ khi bóng được "nhồi" cho anh. Ngoài ra, nó cũng tạo ra khoảng trống để Nunez thực hiện các pha chạy chỗ xuống phía dưới hàng thủ đối phương. 

Về mặt này, Nunez có những điểm tương đồng với Fernando Torres, và Klopp sẽ hài lòng khi thấy sự di chuyển thông minh của tuyển thủ Uruguay được đền đáp bằng những đường chuyền tốt, sớm từ Salah, Jota và Jordan Henderson trong trận gặp Rangers, những đường chuyền mà vào một ngày khác có thể trở thành đường kiến ​​tạo thành bàn. Điều tương tự cũng xảy ra với Jota, người đã không ghi bàn trong 18 lần ra sân gần nhất cho Liverpool, nhưng lại bổ sung rất nhiều về khả năng pressing và hoạt động khi không có bóng. 

Còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng hệ thống chiến thuật mới đang cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan với Liverpool và đặc biệt là Nunez. Sẽ không ngạc nhiên nếu trong những tuần tới, một Liverpool mạnh mẽ trở lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x