Thêm một khởi đầu tốt cho Mourinho?

KHÁNH PHONG
08:19 ngày 23-11-2019
Có đủ lý do để tin rằng, Tottenham sẽ giành trọn 3 điểm trên sân của West Ham tối nay. Trong đó, đáng tin cậy nhất là thực tế: Jose Mourinho luôn giành chiến thắng trong những trận đấu “ra mắt” đội bóng mới ở Premier League.

Năm 2004, Mourinho tới nước Anh một cách ồn ào với tuyên bố ông là “Người đặc biệt”. Và để chứng minh mình không chỉ biết ồn ào suông, ông đã cùng Chelsea đánh bại thế lực đáng kể nhất ở Premier League thời điểm ấy, M.U của Sir Alex Ferguson, với tỷ số 1-0 ngay trong trận đấu đầu tiên ở Premier League.

Trong lần trở lại nước Anh đầu tiên, tất nhiên là để dẫn dắt Chelsea, vào năm 2013, Mourinho tiếp tục thói quen chiến thắng trong trận “ra mắt” khi giúp The Blues đánh bại Hull City với tỷ số 2-0. Ông cũng bắt đầu triều đại của mình ở Man United với thắng lợi 3-1 trước Bournemouth, vào tháng 8/2016.

Cơ hội để Mourinho duy trì thói quen chiến thắng trận đầu của mình càng lớn hơn khi đối thủ là West Ham. Ngoài việc West Ham đang có phong độ không tốt, thì họ còn là một đối thủ ưa thích của Mourinho. Các đội bóng của Mourinho từng thắng West Ham tới 11 lần trên mọi đấu trường. Chỉ có 3 đội bóng từng thua Mourinho nhiều hơn. Đáng chú ý, Tottenham chính là đội thua nhiều nhất (13 trận)!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x