Cái tên gắn liền với những pha “hài kịch trong khung gỗ”. Thủ môn người Ý được bắt chính ở mùa 1999-2000 khi cả Mark Bosnich và Raimond van der Gouw đều dính chấn thương. Ngay trong trận ra mắt Premier League gặp Liverpool, Taibi mắc lỗi khi bắt hụt một quả đá phạt, khiến đội nhà thủng lưới. Tuy nhiên, anh đã kịp sửa sai với hàng loạt pha cứu thua, góp công giúp Man United thắng 3-2 và còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Nhưng danh tiếng của anh nhanh chóng sụp đổ chỉ sau vài tuần. Trong trận hòa 3-3 với Southampton, Taibi để bóng lọt qua giữa hai chân sau cú sút nhẹ của Matt Le Tissier, một trong những “thảm họa” lớn nhất lịch sử Premier League. Anh sau đó tiếp tục để lọt lưới 5 bàn trước Chelsea ở trận thứ 4 và cũng là trận cuối cùng của mình tại Premier League. Đó đồng thời là thất bại đầu tiên của Man United sau gần 1 năm bất bại ở giải đấu.
Nemanja Matic từng khẳng định rằng Onana là “thủ môn tệ nhất lịch sử Man United”. Vì sao lại như vậy? Một phần bởi vì Man United sa sút thảm hại kể từ khi thủ thành người Cameroon gia nhập năm 2023.Phần khác vì Onana được kỳ vọng sẽ thay đổi phong cách chơi của Man United nhờ khả năng chuyền bóng và phát động tấn công, nhưng thực tế lại mắc quá nhiều sai lầm trong bắt bóng. Cuối cùng, MU phải đẩy anh sang Trabzonspor theo dạng cho mượn và mua về một thủ môn mới là Senne Lammens.
Tính tới thời điểm hiện tại, Onana có 102 lần ra sân cho MU, phải nhận 150 bàn thua và chỉ có 24 trận sạch lưới. Với tỷ lệ giữ sạch lưới chỉ 26%, không một thủ môn nào của Man United có trên 20 trận Premier League lại có thống kê tệ hơn anh về số bàn thua tính theo phút thi đấu. Trung bình Onana để lọt lưới sau mỗi 63 phút, con số tệ nhất trong lịch sử CLB.
Man United từng ký hợp đồng với Bosnich vào cuối những năm 1980, nhưng anh phải ra đi khi Peter Schmeichel được mang về. Sau 7 năm chơi ổn định trong màu áo Aston Villa, Bosnich được HLV Alex Ferguson đưa trở lại Old Trafford năm 1999 để thay thế chính Schmeichel.
Anh góp phần giúp đội bóng vô địch Premier League mùa 1999-2000, nhưng nhanh chóng bị thất sủng khi Fabien Barthez gia nhập 1 năm sau đó. Từ vị trí số một, Bosnich tụt xuống lựa chọn thứ ba và không ra sân phút nào trong mùa giải Man United bảo vệ thành công ngôi vương. Ferguson sau này từng thẳng thắn nhận xét: “Bosnich là một cầu thủ chuyên nghiệp tệ hại”.
Xét về mặt thống kê, Roy Carroll thực tế sở hữu những con số khá ấn tượng trong màu áo MU. Với tỷ lệ giữ sạch lưới hơn 52%, thủ môn người Bắc Ireland đạt thành tích mà Andre Onana chỉ có thể mơ tới. Tuy nhiên, cần thừa nhận rằng Carroll được hưởng lợi lớn từ việc thi đấu sau lưng một hàng phòng ngự vững chắc hơn nhiều, và bản thân anh lại thiếu đi sự tự tin để trở thành một “số 1” thực thụ tại Old Trafford.
Thủ môn này sẽ mãi được người hâm mộ nhớ đến với sai lầm tai hại trong trận gặp Tottenham, khi anh bắt hụt đường tạt bóng của Pedro Mendes, để bóng trượt qua vạch vôi. May cho Carroll là trọng tài không công nhận bàn thắng đó, nếu không sự nghiệp của anh ở Premier League còn bị ám ảnh nặng nề hơn nữa. Dù vậy, khoảnh khắc ấy, cùng việc từng là một phần của đội hình tệ hại nhất lịch sử Premier League, vẫn là hai hình ảnh gắn liền với cái tên Roy Carroll trong suốt quãng thời gian thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.
Thủ môn người Mỹ khởi đầu khá ổn, thậm chí còn giành được FA Cup cùng đội bóng. Tuy nhiên, hàng loạt sai lầm nghiêm trọng, trong đó có pha bắt không dính cú đá phạt ở trận gặp FC Porto tại Champions League khiến đội nhà bị loại đã khiến anh đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện. Anh để thủng lưới 42 bàn sau 45 trận, chỉ đạt tỷ lệ giữ sạch lưới 36%.
Do phong độ thiếu ổn định, Sir Alex Ferguson quyết định chiêu mộ Edwin van der Sar vào mùa hè năm 2005, rồi đẩy Howard rời khỏi Old Trafford. Dù sau này hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Everton và giành lại sự tôn trọng từ người hâm mộ Premier League, nhưng quãng thời gian khoác áo Manchester United của Tim Howard vẫn bị coi là nhiều thất vọng hơn là thành công.