Tottenham: Thay đổi vai trò, Dele Alli tỏa sáng

Kinh Thi Kinh Thi
13:57 ngày 25-08-2021
Dưới thời của HLV Nuno Espirito Santo, Dele Alli không còn là tiền vệ “số 10”, thường xuyên chơi bóng sau lưng trung phong nữa. Bây giờ, anh là tiền vệ đa năng trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 của Tottenham. Nhiều người xem đấy là nguyên nhân quan trọng giúp Alli khởi đầu mùa bóng mới một cách tuyệt vời.
Tottenham: Thay đổi vai trò, Dele Alli tỏa sáng

Lịch thi đấu Tottenham cả mùa Ngoại hạng Anh 2021/22

Dele Alli (Tottenham) thi đấu đủ 90 phút trong cả 2 vòng đầu tiên và ghi bàn duy nhất trong trận thắng Wolverhampton. Bấy nhiêu đã là quá khác, so với chính anh trong mùa bóng trước: ra sân không được phân nửa số trận (15), đá chính 7 lần, và không ghi được bàn nào ở Premier League. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này. Nhưng trước mắt, giới quan sát đang tập trung vào sự thay đổi vai trò của Alli trong lối chơi có nhiều nét mới của Tottenham, dưới thời tân HLV Nuno Espirito Santo.

Đấy là một Alli đa năng, tức một mình anh quán xuyến mọi việc nơi hàng tiền vệ Tottenham, dù cảm nhận ban đầu của những ai quan tâm đến Alli là có vẻ như anh thiên về phòng thủ nhiều hơn. Kỳ thực, Alli làm tốt nhiệm vụ phòng thủ, nhưng chính anh kiếm được quả phạt đền rồi sau đó tự mình ghi bàn quyết định từ chấm 11m ở trận thắng Wolverhampton. Bàn thắng ấy đền từ tình huống Alli dũng mãnh lao vao khu cấm địa đối phương, tức anh đâu chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự!

Trước đây, Alli hầu như chỉ tấn công. Trước tiên, đấy là vì anh hoạt động ở vị trí “số 10” trong sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Jose Mourinho ưa chuộng (đứng ở vị trí ấy thì chỉ đá như thế). Mặt khác, cầu thủ “số 10”, chơi sau trung phong trong đội hình 4-2-3-1 của Tottenham thì bất lợi rõ, bởi cầu thủ đứng ngay phía trước chính là Harry Kane mà chủ tịch Daniel Levy đang hét giá 150 triệu bảng. Alli rớt phong độ và bị HLV Mourinho bỏ rơi trong mùa vừa qua. Nhưng một phần nguyên nhân cũng là vì vị trí của Alli không được ưu tiên, trong cách triển khai bóng của Tottenham thời Mourinho.

 Không còn là “số 10” hoạt động sau lưng trung phong, Dele Alli (Tottenham) chơi rất hay trong 2 vòng đầu ở Premier League.

Bây giờ, Tottenham của Santo chơi 4-3-3, riêng bản thân Alli được Santo sử dụng nhiều hơn. Có một chi tiết ít được nhắc đến: Alli chỉ “trở về” vai trò cũ, hơn là chuyển sang vai trò mới. Anh vốn là tiền vệ trung tâm chơi thủ nhiều hơn công, khi nổi lên như một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất trên quê hương bóng đá.

“Số 10 Alli” chỉ là cách nhìn nhận riêng của HLV Mourinho. Mặt khác, lối chơi của Alli nhìn chung là khá phức tạp. Anh học hỏi rất nhiều từ các kiểu tiền vệ khác nhau như Xabi Alonso, Andres Iniesta, Xavi, Steven Gerrard, lại cho rằng lối chơi của mình là một sự pha trộn giữa Yaya Toure và Steven Gerrard. Mỗi HLV – Mauricio Pochettino, Mourinho, Santo – lại dùng Alli một cách khác nhau!

Dù là lối chơi nào đi nữa, điều quan trọng trước tiên là phải tự thân cố gắng. Alli đã tập cật lực và tỏ ra hữu dụng trong suốt quá trình giao hữu đầu mùa rồi. Thành công trong 2 vòng đấu vừa qua chỉ là hệ quả của một quyết tâm gượng dậy mà thôi. Hồi Alli nổi đình nổi đám, bóng đá Anh nào đã có ai biết đến Kalvin Phillips hoặc Jack Grealish. Vì tự rớt phong độ mà Alli chìm vào quên lãng, trong khi các tiền vệ kia trở thành ngôi sao mới ở Premier League.

Rút cuộc, chính Alli đã tự tìm ra được chỗ tích cực của nỗi đau không được dự VCK EURO 2020. Anh tập tốt và tỏ ra sẵn sàng sớm hơn đa số các hảo thủ khác. Alli hứa hẹn: “Tất cả chỉ đang là một sự khởi đầu mới. Tôi sẽ tiếp tục duy trì sự tiến bộ này”. Hẳn nhiên, đấy cũng là những gì HLV Santo và giới hâm mộ Tottenham đang chờ đợi.

Alli chỉ tự trách mình

Dele Alli thật đáng khâm phục khi anh cho rằng thất bại trong thời gian vừa qua trước tiền là vì chính mình. Không hề đổ lỗi cho HLV, Alli nói rằng nếu anh không đạt đến được đẳng cấp mà dù muốn hay không, HLV buộc phải sử dụng, thì phải “ráng chịu”. Hậu quả của việc “ráng chịu” trong mùa vừa qua là Alli mất luôn cơ hội dự VCK EURO trong màu áo Anh. Mùa này, Alli sẽ lấy lại những gì đã mất!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x