M.U cử nhân viên đến nhà gọi Pogba đi tập

Hạnh Nguyễn
14:21 ngày 24-12-2017
Tờ Daily Mail tiết lộ sốc: Paul Pogba ngủ say đến mức M.U phải phái nhân viên đến tận nhà mới có thể lôi anh ra khỏi giường để tới sân tập. Chuyện ngoài sức tưởng tượng này càng cho thấy dàn sao M.U hiện giờ được Quỷ đỏ nuông chiều thái quá.
M.U cử nhân viên đến nhà gọi Pogba đi tập

“Thánh ngủ” Pogba

Chuyện khó tin ấy xảy ra vào sáng 3/12, buổi sáng sau khi M.U đánh bại Arsenal 3-1. Theo lịch, dàn Quỷ đỏ có buổi tập thả lỏng hồi phục ở trung tâm huấn luyện Carrington. Đến giờ ai nấy có mặt, riêng Pogba thì im thin thít và lặn mất tăm. 

Các nhân viên M.U gọi điện cho Pogba. Chuông đổ bình thường. Nhưng gọi mãi chẳng thấy anh nghe máy. “Nghe nhạc hiệu đoán chương trình”, họ đọc vị rằng Pogba ngủ say như chết nên bài hẹn chuông đồng hồ hay đánh thức bằng điện thoại đều vô tác dụng. 
Nhân viên M.U chỉ còn nước đến tận nhà của tiền vệ đắt giá nhất thế giới ở vùng Hale Barns (Manchester) để trực tiếp lôi anh ra khỏi giường. Chỉ bằng cách này, “thánh ngủ” Pogba mới chịu mò dậy, rồi cuống cuồng tới sân tập.

Nhân viên M.U mà không đến tận nhà đánh thức, không biết Pogba còn ngủ tới bao giờ
Nhân viên M.U mà không đến tận nhà đánh thức, không biết Pogba còn ngủ tới bao giờ

Chuyện bị khui ra trên tờ Daily Mail, các fan bình luận trần đời có lẽ chẳng thấy ở đâu có trường hợp tương tự. Là dân thi đấu chuyên nghiệp ở giải đấu danh giá nhất hành tinh, nhận lương hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần, có mức phí chuyển nhượng tới gần 100 triệu bảng, ai lại “chơi lầy” như thế bao giờ. Đến các cầu thủ chơi ở các giải “hạng lông” chắc cũng không vô ý thức tới mức ngủ quên cả lịch tập như vậy.

Chiều không phải lối

Không rõ Pogba có chịu hình thức kỷ luật nào từ HLV Jose Mourinho và M.U sau vụ ngủ quên cả tập ấy không. Chỉ thấy bảo việc này làm ngứa mắt những ngôi sao đàn anh như thủ quân Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic và Ashley Young. Những hảo thủ kỳ cựu này rất khó chịu. Họ luôn nêu gương chuẩn mực về ý thức chuyên nghiệp và tinh thần tự giác tuân thủ kỷ luật nội bộ ở Quỷ đỏ. Vì thế, họ rất bức xúc trước việc các đàn em như Pogba được nuông chiều thái quá.

Các đàn anh Carrick  không hài lòng việc Pogba được nuông chiều quá
Các đàn anh Carrick không hài lòng việc Pogba được nuông chiều quá

Nỗi bức xúc của Carrick, Ibrahimovic hay Young hoàn toàn có cơ sở. M.U quá chăm chút, từng li từng tí một, cho dàn sao đội nhà vô tình khiến họ sinh thói ỉ lại và thiếu tự giác. Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, Quỷ đỏ đăng tuyển cả nhân viên hỗ trợ cầu thủ mọi việc, dù là những việc vặt vãnh nhất như thay bóng đèn hay đi mua bàn chải đánh răng. Thế có người mới ví von cứ như thể Quỷ đỏ đăng tuyển vú em cho những đứa trẻ to đầu của mình.

Với riêng trường hợp Pogba, anh càng được nuông chiều đặc biệt. Anh được thoải mái thay hết kiểu tóc nọ tới kiểu tóc kia liên xoành xoạch bất chấp phong độ bản thân ra sao, bất chấp kết quả thi đấu của đội nhà thế nào, bất chấp mọi lời đàm tiếu của dư luận.

Hồi tháng 9 năm nay, lộ ra chuyện Pogba từng khiến HLV Mourinho tức điên vì tự ý phớt lờ những chỉ định của đội ngũ bác sỹ M.U trong thời gian dưỡng thương gân kheo. Thay vào đó, Pogba tuân theo các chỉ dẫn của bác sỹ riêng. 

Từ hồi về lại M.U với giá 89 triệu bảng, Pogba gây ấn tượng về tóc tai hơn là thi đấu
Từ hồi về lại M.U với giá 89 triệu bảng, Pogba gây ấn tượng về tóc tai hơn là thi đấu

Sau vụ Pogba không coi đội ngũ y tế của M.U ra gì ấy, BLĐ Quỷ đỏ cũng có mạnh tay hơn với anh một chút. Họ cấm Pogba chơi bóng rổ vì lo ngại thú tiêu khiển này có thể khiến anh bị căng cơ hoặc khiến đầu gối và mắt cá chân của anh bị ảnh hưởng tiêu cực.

Nhưng xem ra kỷ luật nội bộ của M.U vẫn chưa đủ nghiêm với các sao trẻ như Pogba. Dàn Quỷ đỏ này vẫn được nuông chiều thái quá, như phàn nàn của Carrick, Ibrahimovic và Young. Nếu không, đã chẳng có chuyện Pogba ngủ đến quên cả giờ tập luyện.

Không ngủ cũng sinh chuyện
Pogba ngủ say như chết, không còn biết lịch tập luyện là gì thành chủ đề bàn tán đã đành. Đêm mà không ngủ, anh còn gây scandal mệt hơn. Hồi tháng 10 năm ngoái, khi vẫn còn đang phải ở tạm trong khách sạn Lowry vì chưa tìm được nhà, Pogba liên tục bị các khách thuê phòng xung quanh phàn nàn. Họ ca thán đêm nào anh cũng “đá sân nhỏ” quá ồn ào khiến họ không sao mà ngủ ngon giấc được. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x