Nhận định bóng đá Ba Lan vs Nhật Bản, 21h00 ngày 28/6: Niềm tự hào châu Á

MINH HUY
Từ 06:36 ngày 28-06-2018
Nhật Bản đang trở thành niềm tự hào lớn nhất của châu Á. Đêm nay, họ đứng trước cơ hội tuyệt vời để lọt vào vòng 1/8 khi đối đầu với một Ba Lan đã bị loại. Với những gì đã thể hiện từ đầu vòng bảng, Samurai xanh hoàn toàn đủ sức bẻ gãy cánh Đại bàng trắng.

Vẹt Natasha dự đoán trận Nhật Bản - Ba Lan



Bước vào chiến dịch World Cup 2018, Nhật Bản không được đánh giá cao vì chịu biến động trên băng ghế HLV (thay tướng khi giải đấu chỉ còn 2 tháng là tranh tài), đồng thời các trụ cột đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, Samurai xanh đã gây bất ngờ lớn bằng chiến thắng 2-1 trước đội được đánh giá mạnh nhất bảng H, cầm hòa 2-2 Senegal - đại diện châu Phi được kỳ vọng lớn nhất tại World Cup 2018. Sức mạnh của Nhật Bản đến từ sự gắn kết giữa mọi tuyến, từ tinh thần chiến đấu hết mình, từ sự đoàn kết tối đa và từ chính lối chơi đậm phong cách riêng của họ.

Trong nhiều thời điểm của trận đấu, Nhật Bản có thể bị đối phương dồn ép, thể lực các cầu thủ đuối hơn so với đối thủ; song chính những đường bóng đập nhả một-hai chạm ăn ý kết hợp với những pha di chuyển không bóng thông minh đã giúp Nhật Bản dễ dàng xuyên phá, thâm nhập vào khu cấm địa đối phương. Trước Colombia và Senegal, Samurai xanh đã phát huy tối đa lối chơi bóng sở trường này để ghi những bàn thắng quan trọng. Trong số những trụ cột của đội bóng châu Á, thì vai trò dẫn dắt của  tiền vệ Takashi Inui được nhắc đến nhiều nhất. Tốc độ, kỹ thuật cùng những đường chuyền xuyên tuyến hay treo bóng khó chịu của Inui là vũ khí quan trọng của Nhật Bản chống lại Ba Lan đêm nay.


Về phần mình, dù được đánh giá cao khi sở hữu một trong những chân sút hàng đầu thế giới là Robert Lewandowski nhưng Ba Lan lại khiến NHM quá thất vọng về lối chơi nghèo nàn cũng như phong độ kém cỏi. Việc để thua Colombia 0-3 ở lượt trận thứ hai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Ba Lan trong cuộc đối đầu với Nhật Bản đêm nay. Ngoài ra, hàng thủ chậm chạp, thiếu ăn ý và hay mắc sai lầm sẽ tạo những cơ hội rất lớn cho các chân sút của Samurai xanh vốn chớp thời cơ rất tốt. Ở tuyến giữa, bộ đôi Krychowiak - Zielinski đã thi đấu không tốt ở hai trận trước khiến Ba Lan không thể chủ động kiểm soát bóng. 

Trên hàng công, Lewandowski vẫn đang tịt ngòi, bàn thắng duy nhất của Ba Lan sau 2 lượt trận thuộc về tiền vệ Krychowiak. Chỉ chừng ấy cũng đủ nói lên Ba Lan đã thi đấu tệ đến thế nào thời gian qua. Xem ra, một trận hòa là đủ để Nhật Bản đi tiếp, nhưng họ muốn một chiến thắng để chuẩn bị tốt nhất cho vòng 1/8 hứa hẹn nhiều khốc liệt, khó khăn trước mắt.


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Theo tỷ lệ châu Á, Ba Lan thắng 9, hòa 2, thua 9 ở 20 trận gần nhất; Nhật Bản thắng 8, thua 12 ở 20 trận vừa qua.
- Trên sân trung lập, Ba Lan thua cả 3 trận gần nhất; Nhật Bản thắng 3, thua 5 ở 8 trận vừa qua theo tỷ lệ châu Á.


ĐẶC BIỆT
Lưới rung cuối hiệp 1
17/20 trận gần nhất của Ba Lan và cả 8 trận vừa qua của Nhật Bản có ít nhất 1 lần lưới rung từ phút 16 đến 45. Cả 3 trận gần nhất trên sân trung lập của Ba Lan và 5 trận gần đây trên sân trung lập của Nhật Bản cũng chứng kiến tối thiểu 1 lần lưới rung 30 phút cuối hiệp 1.

DỰ ĐOÁN: 0-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x