Thể lực dẻo dai
Croatia là đội có thời gian thi đấu nhiều nhất tại World Cup 2018. Từ vòng 1/8, tứ kết, rồi bán kết, các học trò HLV Zlatko Dalic đều phải thi đấu hiệp phụ. Tính ra, khi bước vào chung kết, thời gian thi đấu của Croatia hơn Pháp đúng 1 trận. Thế nhưng, đội bóng vùng Balkans vẫn thi đấu một cách dẻo dai dù thất bại trước Les Bleus.
Bản lĩnh kiên cường

ĐT Croatia thường xuyên bị dẫn trước nhưng đều ngược dòng thành công. Họ cũng thường xuyên phải thi đấu hiệp phụ, nhưng đã vượt qua thời khắc cân não này một cách xuất sắc. Đặc biệt ở trận bán kết với Anh, nhiều cầu thủ Croatia đã thấm mệt lúc bước vào hiệp phụ. Thế nhưng, họ vẫn có được bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở khoảng thời gian này, nhờ sự tỉnh táo.
Subasic bản lĩnh ở loạt luân lưu

Thủ môn Danijel Subasic đã tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2018. Tài bắt bóng của “người gác đền” 33 tuổi này giúp Croatia vượt qua những khoảnh khắc nghẹt thở ở loạt sút luân lưu. Đặc biệt, ở trận đấu với Đan Mạch, Subasic đã 3 lần cản phá thành công cú sút từ chấm penalty của đối thủ. Phong độ chói sáng của Subasic giúp Croatia bay cao ở giải lần này.
Tuyến giữa linh hoạt

Hàng tiền vệ là nguồn gốc sức mạnh của Croatia. Tại World Cup 2018, tuyến giữa đội bóng vùng Balkans vận hành rất linh hoạt. Tùy theo diễn biến mà Luka Modric và Ivan Rakitic có thể dâng cao chơi như những tiền đạo và vị trí của họ phía sau được những cầu thủ đá cánh trám vào. Chính sự linh hoạt đó đã tạo ra không ít bất ngờ với đối phương.
Sẵn sàng với phương án B

Tùy thuộc vào đối thủ cũng như diễn biến trận đấu mà Croatia có cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Ngoài ra, các phương án B của HLV Zlatko Dalic tỏ ra khá hiệu quả. Andrej Kramaric, Mateo Kovacic hay Vedran Corluka đều thi đấu rất hiệu quả mỗi khi được tung vào sân. Họ đã tạo ra những màu sắc mới cho đội bóng áo ca-rô.