Sở dĩ nói đội tuyển bóng ném bãi biển nam phải bảo vệ ngôi vô địch, bởi tại SEA Games 30, các chàng trai của chúng ta đã giành HCV sau khi vượt qua các đối thủ Thái Lan, Philippines, Indonesia và Singapore. Trong khi đó, đây là lần đầu nội dung bóng ném bãi biển nữ được đưa vào chương trình thi đấu của đại hội. Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã được thành lập từ năm 2008 và giành rất nhiều thành tích quốc tế, đáng chú ý là tấm HCV ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016, cũng như 2 HCB giải vô địch châu Á 2017 và 2019…
Chuẩn bị cho SEA Games 31, từ năm 2020, cả hai đội tuyển bóng ném bãi biển nam và nữ được tập trung tập luyện tại TP.HCM. Do dịch Covid-19 nên thời gian qua, cả hai đội hầu như chỉ tập luyện và thi đấu trong nước. Phải cuối tháng 3 vừa qua, đội nam mới có cơ hội tham dự giải vô địch châu Á 2022 được tổ chức tại Iran và giành HCĐ. Đây là thành tích cực kỳ đáng khích lệ cho đội nam bóng ném bãi biển Việt Nam trước thềm SEA Games 31, khi lần đầu giành huy chương châu lục. Trong khi đó, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam ngày 24/4 tới sẽ sang Thái Lan tham dự giải vô địch châu Á và vòng loại giải vô địch thế giới 2022. Mục tiêu của thầy trò HLV Trần Minh Ngôn là giành vé để có mặt tại vòng chung kết thế giới diễn ra tại Hy Lạp vào tháng 6 tới.
HLV Trịnh Huy Cường của đội bóng ném bãi biển nam chia sẻ: “Trước đây, một năm chúng tôi có thể tham dự khoảng 3 giải đấu quốc tế. Nhưng do dịch bệnh nên thời gian qua không có giải đấu nào được tổ chức, khiến chúng tôi không có cơ sở để đánh giá về các đối thủ, cũng như không biết thực lực ra sao. May mà có giải châu Á vừa qua, chúng tôi cũng phần nào đánh giá được đối thủ và kiểm tra phong độ của đội nhà để chuẩn bị cho SEA Games 31”.
Tại đại hội sắp tới, nội dung bóng ném bãi biển nam có 5 nước tham dự là Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Việt Nam. Theo đó, các nước Thái Lan, Philippines và Indonesia có trình độ ngang với chúng ta, vì thế các tuyển thủ bóng ném bãi biển Việt Nam phải rất nỗ lực mới có thể bảo vệ được HCV. Hiện đội bóng ném bãi biển nam đang tập trung với 14 VĐV, vài ngày tới HLV Trịnh Huy Cường sẽ phải gút lại danh sách còn 10 người góp mặt ở đại hội.
Trong khi đó, bóng ném bãi biển nữ lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games, nên các cô gái Việt Nam đang rất háo hức. Sở dĩ thế, bởi dẫu chưa từng thi đấu ở SEA Games, nhưng bóng ném bãi biển nữ của Việt Nam được đánh giá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á và những thành tích chúng ta giành được ở các giải châu lục thời gian qua đã nói lên điều ấy. Về điều này, HLV Trần Minh Ngôn của đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam bày tỏ: “Dẫu lần đầu được góp mặt tại SEA Games, nhưng tôi dám khẳng định đội nữ bóng ném bãi biển Việt Nam đang mạnh nhất Đông Nam Á và tự tin sẽ giành HCV. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi chủ quan, bởi các nước như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia cũng đang rất quyết tâm khẳng định mình. Vì thế, đội nữ bóng ném bãi biển Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết sức”.
Được biết, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đang tập trung với 14 VĐV và sẽ gút lại danh sách còn 10 người sau khi tham dự giải vô địch châu Á tại Thái Lan. Bóng ném bãi biển nam và nữ sẽ thi đấu tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Cũng cần nói thêm, bóng ném bãi biển là môn thi đấu kết thúc trước khi lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra, khi tranh tài từ ngày 6 đến 11/5 tới.