Huỳnh Như được lãnh đạo TP.HCM thưởng 200 triệu đồng vì đoạt HCV SEA Games 32

Đỗ Tuấn
08:05 ngày 31-05-2023
Trên danh nghĩa không còn là VĐV của TP.HCM khi đang thi đấu cho CLB Lank (Bồ Đào Nha), nhưng trong lễ mừng công của TP.HCM sau SEA Games 32 vừa tổ chức tối qua (30/5), UBND TP.HCM vẫn trao tặng tuyển thủ Huỳnh Như 200 triệu đồng.
Huỳnh Như được lãnh đạo TP.HCM thưởng 200 triệu đồng vì HCV SEA Games 32

Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã dẫn đầu tổng sắp với 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ, riêng các tuyển thủ của TP.HCM đã đóng góp đến 31 HCV, 24 HCB, 20 HCĐ với 39 HLV và 119 tuyển thủ của 27 môn thi đấu. Đây là một thành tích rất xuất sắc và vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu của TP.HCM.

Cũng vì những thành tích ấn tượng tại đại hội vừa qua, nên tối 30/5, lãnh đạo UBND và Sở VH-TT TP.HCM đã tiến hành lễ mừng công cho các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Tại đây, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 124 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại đại hội thể thao Đông Nam Á.

Lãnh đạo và HLV, tuyển thủ TP.HCM dâng hoa trước tượng đài Bác. Ảnh: Quốc An

Các HLV và VĐV được nhận bằng khen của TP.HCM. Ảnh: Quốc An

2 tuyển thủ Phạm Đăng Quang và Lý Hồng Phúc giành 2 HCV đối kháng môn taekwondo. Ảnh: Quốc An

Theo Nghị quyết 05 của TP.HCM về chính sách đặc thù cho các HLV và VĐV, ngân sách thành phố đã chi thưởng cho các tuyển thủ giành thành tích tại SEA Games 32 như sau: các tuyển thủ nữ giành HCV được nhận 58 triệu đồng, các tuyển thủ nam giành HCV được 52 triệu; 32 triệu đồng cho VĐV nữ, 29 triệu đồng cho VĐV nam giành HCB; 25,5 triệu đồng cho VĐV nữ, 23 triệu đồng cho VĐV nam giành HCĐ.

Bên cạnh đó, các nhà tài trợ cũng trao tặng 4,3 tỷ đồng hiện kim, 210 suất học tiếng Anh toàn phần (trị giá hơn 4 tỷ) cùng 90 đôi giày thể thao. Cũng từ nguồn kinh phí tài trợ, các HLV và VĐV sẽ nhận thêm mức thưởng: 22 triệu đồng cho HCV, 15 triệu HCB, 12 triệu HCĐ. Chuyên gia nhận 30 triệu đồng; Riêng các HLV, VĐV không đạt huy chương, lãnh đội, trọng tài nhận 10 triệu đồng/người; cán bộ đoàn nhận 5 triệu đồng/người.

Các nữ HLV và tuyển thủ môn bóng đá nữ nhận bằng khen của lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: Quốc An

Hai tuyển thủ Kim Thanh và Khánh Phong được chọn là 2 VĐV xuất sắc nhất TP.HCM. Ảnh: Quốc An

Các VĐV TPHCM đoạt huy chương còn có thêm mức trợ cấp ưu đãi tài năng, tương đương 12,5 triệu đồng cho HCV, 8,5 triệu đồng cho HCB, 7 triệu đồng cho HCĐ mỗi tháng trong 2 năm theo chu kỳ SEA Games. Tại lễ mừng công, 2 tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC) và Trần Thị Kim Thanh (bóng đá nữ) đã trở thành VĐV xuất sắc nhất của TP.HCM do Hội đồng chuyên môn và các chuyên gia ngành thể thao TPHCM bình chọn, mỗi tuyển thủ này được nhận thêm 25 triệu đồng tiền thưởng.

Huỳnh Như chụp ảnh tại trung tâm TP.HCM ngay sau lễ mừng công. Ảnh: Tuấn Thành

Tại lễ mừng công, dẫu trên danh nghĩa không còn là tuyển thủ thuộc TP.HCM khi đang thi đấu cho CLB Lank (Bồ Đào Nha), nhưng tuyển thủ Huỳnh Như vẫn được ngành thể thao TP.HCM tri ân vì những đóng góp thành tích xuất sắc của cô trong thời gian qua, đặc biệt là góp công lớn vào chiếc HCV của môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, nên đã trao tặng Như 200 triệu đồng. Ngoài ra, tuyển thủ Chương Thị Kiều do chấn thương không thể góp mặt tại đại hội, nhưng ngành thể thao thành phố vẫn động viên Kiều số tiền 50 triệu đồng.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x