Các đoàn thể thao Đông Nam Á chốt gì ở hội nghị khẳng định?

Đỗ Tuấn
08:05 ngày 05-05-2022
Hội nghị khẳng định của các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1 đến 6/5. Tại đây, rất nhiều vấn đề của SEA Games 31 đã được mang ra mổ xẻ trước khi chốt lại kế hoạch cuối cùng.
Các đoàn thể thao chốt gì ở hội nghị khẳng định?

Hội nghị khẳng định của SEA Games 31 ngoài nước chủ nhà còn có 8 đoàn thể thao của các nước trong khu vực tham dự trực tiếp, riêng đoàn Malaysia đã đề nghị tham gia họp online. Tại đây, các đoàn đã tiến hành họp về lịch thi đấu của từng môn và từng nội dung để gút lại danh sách chính thức góp mặt tại đại hội. Chưa kể, các đoàn còn họp với BTC về số lượng từng thành viên, nhằm có thể bổ sung hoặc cắt giảm vào giờ chót, trước khi nhận thẻ tham dự SEA Games của từng đoàn để trở về phát cho các đội tuyển thể thao của họ. Bên cạnh đó, tiểu ban giao thông của nước chủ nhà cũng lên kế hoạch, nhằm đảm bảo đáp ứng được số lượng xe theo từng đoàn.

Cũng do thời gian cấp bách, nên vừa qua các tiểu ban của BTC đã phải hoạt động hết công suất. Theo đó, BTC đã gấp rút ưu tiên làm thẻ cho thành viên các đoàn tham dự, trước khi làm thẻ cho các phóng viên và đến nay mọi việc xem như đã ổn. Trong khi đó, Tiểu ban giao thông cho biết sẽ cung cấp khoảng 560 xe cho các hoạt động của đại hội, mỗi đoàn tối đa được 4 xe, trong đó có 1 xe chỉ để phục vụ trưởng đoàn. 

Trong các môn thi đấu, hiện đã có 3 nội dung được cắt giảm vì không đủ số nước tham dự. Theo đó, nội dung được cắt giảm đầu tiên là bóng ném bãi biển nữ vì chỉ có 2 nước Thái Lan và Việt Nam tham dự. Đây là điều khá đáng tiếc, bởi bóng ném bãi biển nữ đang là thế mạnh của Việt Nam. Ngoài ra, 2 nội dung của môn điền kinh là đẩy tạ nữ và ném búa nam cũng không có mặt do không đủ nước đăng ký. Đẩy tạ nữ chỉ có Indonesia và Thái Lan, còn ném búa nam của có Thái Lan và Malaysia. Trước mắt, số lượng 40 môn thi đấu vẫn không thay đổi, nhưng 526 nội dung giờ chỉ còn 523, theo đó môn điền kinh từ 47 nội dung đã giảm xuống thành 45 và trong ngày họp cuối cùng (6/5) liệu còn thay đổi gì không vẫn chưa xác định.

ĐT bóng ném nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games

Hội nghị khẳng định ngoài cuộc họp chung, BTC còn họp riêng với từng đoàn. Theo đó, các đoàn sẽ chốt thời gian đến tham dự đại hội với thời gian cụ thể của từng môn, tuỳ theo lịch thi đấu. Hiện nhiều đội tuyển bóng đá nam đã có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các nước tham dự cũng phải chuyển khoản kinh phí tham dự SEA Games 31 sau khi kết thúc hội nghị khẳng định 1-2 ngày, khi các nước chuyển khoản xong mới đủ điều kiện tham gia đại hội. Theo qui định, mỗi nước tham dự sẽ đóng cho BTC 50 USD/người/ngày, tuỳ theo số lượng thành viên của các đoàn đăng ký tham gia.

Cần nói thêm, thực tế mức đóng này không đủ cho việc chi ăn, ở cho các thành viên tại các khách sạn 4-5 sao, nên hầu như nước chủ nhà nào cũng phải chi thêm cho các đoàn, năm nay Việt Nam cũng không ngoại lệ. Theo đó, nước chủ nhà sẽ phải chi thêm 30 USD/người/ngày cho các đoàn tham dự, nên tính ra mỗi người là 80 USD/người/ngày như thế mới có thể tạm đủ chi phí tiền ăn, ở cho các đoàn tham dự một cách ổn nhất ở các khách sạn 4-5 sao. Cũng vì khó khăn nên nước chủ nhà Việt Nam sẽ không xây dựng làng SEA Games, thay vào đó sẽ đưa các đoàn tham dự vào ở tại các khách sạn đóng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, nơi diễn ra các môn thi đấu. Đây cũng không phải là vấn đề mới mẻ gì, bởi thời gian qua rất nhiều nước như Indonesia, Malaysia, Singapore… cũng đã làm như thế tại các đại hội thể thao lớn.

Hy vọng, Hội nghị khẳng định của SEA Games 31 sẽ kết thúc tốt đẹp vào ngày mai và sẽ không có nhiều thay đổi, trước khi lễ khai mạc đại hội được chính thức bắt đầu vào tối 12/5.

SEA Games 31 mất 2 nữ hoàng tốc độ vì chấn thương

Tú Chinh (phải) và Knott trong những lần thi tài

“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh đã không thể tham dự SEA Games 31 ở môn điền kinh. Sau đó, đến lượt đối thủ số 1 của cô là Kristina Knott (Philippines) cũng không thể góp mặt. Theo các bác sĩ: “Tú Chinh bị chấn thương gối phải, rách sừng sau sụn chêm ngoài dập dây chằng chéo trước, dây chằng bên trong” và ngày 3/5 vừa qua cô đã phẫu thuật chấn thương. Mới đây, Kristina Knott đã bị rách gót chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần, đồng nghĩa cũng không thể dự SEA Games. Như vậy, đại hội chưa diễn ra, nhưng 2 nhà vô địch ở các cự ly tốc độ của nữ đã không thể góp mặt. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • SEA Games 31 cùng lúc mất 2 nữ hoàng tốc độ vì chấn thương
    04-05-2022 14:45
    SEA Games 31 cùng lúc mất 2 nữ hoàng tốc độ vì chấn thương

    Ngay trước thềm SEA Games 31, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh đã không thể có mặt tham dự môn điền kinh. Sau đó, đến lượt đối thủ số 1 của cô là Kristina Knott (Philippines) cũng không thể góp mặt.

    04-05-2022 14:45
  • 4 bộ HCV của môn bóng đá và Futsal: Thái Lan vẫn là thách thức số 1
    04-05-2022 09:48
    4 bộ HCV của môn bóng đá và Futsal: Thái Lan vẫn là thách thức số 1

    Việt Nam, Indonesia, Malaysia đều có mục tiêu cao nhất ở 4 bộ HCV của bóng đá sân cỏ nam và nữ, futsal nam và nữ. Nhưng trong hành trình hướng đến đỉnh vinh quang ấy, Thái Lan vẫn là thách thức số 1. Với sức mạnh và vị thế hàng đầu Đông Nam Á, không bất ngờ khi bóng đá xứ Chùa vàng đặt mục tiêu ẵm trọn 4 HCV.

    04-05-2022 09:48
  • Kỳ vọng các tài năng trẻ  tỏa sáng ở SEA Games 31
    04-05-2022 09:47
    Kỳ vọng các tài năng trẻ tỏa sáng ở SEA Games 31

    Rất nhiều VĐV của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với tuổi đời còn rất trẻ (dưới 20 tuổi) và họ đang nhận được sự kỳ vọng, đánh giá cao sẽ tỏa sáng ở đại hội diễn ra trên sân nhà.

    04-05-2022 09:47
  • Lịch sử SEA Games 26 - 2011: TDDC lên ngôi
    04-05-2022 09:41
    Lịch sử SEA Games 26 - 2011: TDDC lên ngôi

    SEA Games 26 - 2011 do Indonesia đăng cai và địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu nằm ở thành phố Palembang. Đại hội lần thứ 26, đoàn Việt Nam tham dự với 857 thành viên, trong đó có 601 VĐV của 42 đội tuyển.

    04-05-2022 09:41
  • Sốt vé xem U23 Việt Nam tại SEA Games 31: Tấm vé đến thiên đường
    04-05-2022 07:43
    Sốt vé xem U23 Việt Nam tại SEA Games 31: Tấm vé đến thiên đường

    Cách đây không lâu, chẳng mấy ai dám nghĩ đến một ngày, tấm vé đến SVĐ Việt Trì lại có giá đến vậy. Một cuộc săn lùng tấm vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games đã được kích hoạt với độ nóng cực đại. Và nó cũng cho thấy một điều, sức hút và sự kỳ vọng dành cho U23 Việt Nam là vô cùng lớn.

    04-05-2022 07:43
  • Tiến đến SEA Games 31: Những kình địch của thể thao Việt Nam
    03-05-2022 18:13
    Tiến đến SEA Games 31: Những kình địch của thể thao Việt Nam

    SEA Games 31 trên sân nhà, đoàn thể thao Việt Nam đặt ra mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp với khoảng 140 HCV. Tuy nhiên, điều ấy cũng không đơn giản khi nhiều môn thế mạnh của nước chủ nhà đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ trong khu vực.

    03-05-2022 18:13
  • Lịch sử SEA Games 2009: HCV bóng đá nam rất gần và rất xa!
    03-05-2022 08:13
    Lịch sử SEA Games 2009: HCV bóng đá nam rất gần và rất xa!

    SEA Games 2009 là lần đầu tiên đại hội được tổ chức tại Lào. Do còn nhiều khó khăn nên nước bạn chỉ tổ chức 25 môn thi đấu, ít hơn đến 18 môn so với kỳ đại hội tổ chức cách đó 2 năm ở Thái Lan. 

    03-05-2022 08:13
  • Kickboxing nhiều khả năng mở hàng HCV cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31
    02-05-2022 17:27
    Kickboxing nhiều khả năng mở hàng HCV cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31

    Theo lịch thi đấu của SEA Games 31, kickboxing là một trong những môn tranh tài trước khi diễn ra lễ khai mạc, nên khả năng đây là môn mở hàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

    02-05-2022 17:27
  • Bi sắt có làm nên kỳ tích?
    02-05-2022 07:44
    Bi sắt có làm nên kỳ tích?

    Có mặt tại SEA Games 2001, nhưng phải đến đại hội năm 2007, đội tuyển bi sắt Việt Nam mới giành được tấm HCV đầu tiên ở nội dung đôi nam nữ. Thời gian gần đây, dẫu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đội tuyển bi sắt Việt Nam vẫn nỗ lực tập luyện để hy vọng lập kỳ tích ở SEA Games 31 trên sân nhà.

    02-05-2022 07:44
  • Lịch sử SEA Games 24 - 2007: Dấu ấn điền kinh
    02-05-2022 07:40
    Lịch sử SEA Games 24 - 2007: Dấu ấn điền kinh

    Tại SEA Games 24 - 2007, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với hơn 700 thành viên, trong đó có trên 500 tuyển thủ tranh tài ở 31 môn; đoạt 64 HCV, 58 HCB, 82 HCĐ và đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp, sau Thái Lan và Malaysia. Cần nói thêm, lẽ ra đại hội thể thao 2007 do Singapore tổ chức, nhưng đảo quốc Sư tử từ chối đăng cai, nên Thái Lan đã nhập cuộc.

    02-05-2022 07:40
  • Sân Mỹ Đình bắt đầu dựng sân khấu cho lễ khai mạc SEA Games 31
    01-05-2022 17:09
    Sân Mỹ Đình bắt đầu dựng sân khấu cho lễ khai mạc SEA Games 31

    Sáng 1/5, BTC SEA Games 31 đã bắt đầu lắp đặt hệ thống sân khấu chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội trên sân Mỹ Đình. Theo đó, toàn bộ mặt cỏ sân Mỹ Đình sẽ được phủ 3 lớp cốp pha nhựa cùng ván thép để phục vụ lễ khai mạc.

    01-05-2022 17:09
  • Triathlon: 'Người sắt' ôm mộng lớn
    01-05-2022 13:35
    Triathlon: 'Người sắt' ôm mộng lớn

    Dù nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic và Asian Games, nhưng tại Việt Nam, bộ môn triathlon (3 môn phối hợp) vẫn còn khá mới mẽ. Sau lần đầu góp mặt tại SEA Games 30 trên đất Philippines, đội tuyển triathlon Việt Nam đang ôm giấc mộng vàng ở kỳ đại hội trên sân nhà năm nay.

    01-05-2022 13:35
x