Ba môn phối hợp (bơi, xe đạp, chạy) là môn thi đấu rất hấp dẫn, nhưng cũng không kém phần khốc liệt, vì thế không ngạc nhiên khi nhiều người gọi các VĐV thi đấu môn này là Ironman (người sắt). Môn thi đấu này chỉ mới du nhập chưa lâu vào Việt Nam và được biết đến qua các cuộc thi như Ironman, Tri Factor, Sunset Bay, Challenge Việt Nam diễn ra hằng năm ở các thành phố biển như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và ngày càng thu hút đông đảo người tham dự.
Hiện nhiều VĐV thể thao của các môn điền kinh, bơi lội… chuyển sang thi đấu 3 môn phối hợp và đây cũng là thành phần nòng cốt của đội tuyển triathlon Việt Nam góp mặt tại SEA Games 31 như Lâm Quang Nhật (trước đây vốn là tuyển thủ bơi), Phạm Tiến Sản, Hà Văn Nhật (tuyển thủ điền kinh)…
SEA Games 30 tại Philippines, đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam lần đầu tiên góp mặt, nhưng đã giành 1 HCĐ của nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Phương Trinh ở nội dung duathlon (chạy - bơi - chạy). Vì thế ở đại hội lần này, các tuyển thủ chủ nhà Việt Nam đang ôm mộng sẽ nâng cấp chiếc HCĐ của Phương Trinh, dẫu thực tế đấy là thách thức không nhỏ. Sở dĩ nói thế, vì trong 2 năm vừa qua do dịch bệnh nên các tuyển thủ 3 môn phối hợp gặp nhiều khó khăn trong việc tập luyện và thi đấu, thậm chí phải đến sau tết Nguyên Đán 2022, đội tuyển mới được tập trung dưới sự hướng dẫn online của chuyên gia người Singapore, Loo Chuan Rong.
Thực tế, việc huấn luyện online của chuyên gia Loo Chuan Rong cũng không gặp nhiều vấn đề khi có thể ghi nhận thành tích của các tuyển thủ qua phần mềm trên hệ thống thiết bị chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Chưa kể, ông Loo Chuan Rong còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ 2 trợ lý Phạm Thúy Vi và Cao Ngọc Hà, được xem là 2 HLV trực tiếp của đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam trong thời gian qua. Sở dĩ thế, bởi 2 HLV này đều giỏi ngoại ngữ và rất có kinh nghiệm huấn luyện, đặc biệt Thúy Vi từng là VĐV bơi và có thời gian dài huấn luyện tại Singapore, đồng thời cả hai nữ trợ lý này đều là tuyển thủ 3 môn phối hợp của đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 30 cách đây hơn 2 năm.
Trợ lý Thúy Vi chia sẻ: “Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines có trình độ vượt trội, trong lúc các nước Thái Lan, Indonesia và cả Việt Nam khá tương đồng và có thể cạnh tranh thành tích sòng phẳng cùng nhau. Đặc biệt, thành phần đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam tham dự đại hội năm nay đều là những VĐV trẻ với thành tích chuyên môn rất ổn, nên hoàn toàn có thể làm nên chuyện”.
Tại SEA Games 31, ba môn phối hợp sẽ thi đấu 4 nội dung tại khu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh) trong hai ngày 14 và 15/5. Đội tuyển Việt Nam tranh tài với 22 thành viên, trong đó có 11 tuyển thủ gồm: Lê Quang Nhật, Trịnh Vũ Anh Huy, Quách Hoàng Việt, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản, Hà Văn Nhật, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Phương Trinh, Trần Thị Ngọc Trang. Trong số này, ngoài Phương Trinh được kỳ vọng sẽ “nâng cấp” chiếc HCĐ ở kỳ SEA Games trước, niềm hy vọng được đặt vào Lâm Quang Nhật (cựu tuyển thủ bơi từng giành 2 HCV, 1 HCB SEA Games nội dung bơi 1.500m), Phạm Tiến Sản, Hà Minh Nhật… Đặc biệt, Quang Nhật được kỳ vọng sẽ giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở môn này, vì ngoài khả năng bơi, anh cũng rất mạnh ở môn xe đạp.
Ngày 20/4 vừa qua, đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam đã di chuyển ra Tuần Châu để làm quen với điều kiện thi đấu. Có một điều không nhiều người biết, 3 môn phối hợp cùng với thể thao điện tử là 2 đội tuyển tranh tài tại SEA Games 31 bằng tiền xã hội hóa.