Thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ gặp khó ở SEA Games 31

Đỗ Tuấn
06:50 ngày 18-04-2022
Thể dục dụng cụ từng là môn giành rất nhiều HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam. Nhưng tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, TDDC Việt Nam chỉ đề ra mục tiêu rất khiêm tốn. Tuy nhiên, điều này cũng không quá khó hiểu khi chúng ta đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ…
Cái khó của TDDC Việt Nam

Từng đứng đầu khu vực Đông Nam Á, nhưng ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, thành tích của TDDC Việt Nam không như mong đợi. Đặc biệt ở các nội dung của nữ, chúng ta không giành được HCV nào. Điều này cũng dễ hiểu, bởi ĐT nữ TDDC Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, trong khi các tuyển thủ nam cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ.

SEA Games gần nhất vào năm 2019 trên đất Philippines, TDDC Việt Nam chỉ giành 3 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ. Theo đó, 3 HCV đều thuộc về các tuyển thủ nam (Đinh Phương Thành - 2 và Đặng Nam - 1), còn thành tích cao nhất của nữ chỉ là chiếc HCB của Đỗ Thị Ngọc Hương.

Dựa trên thông số đó, đội nam TDDC đang đặt ra chỉ tiêu ngang bằng với thành tích giành 3 HCV cách đây gần 3 năm, trong lúc đội nữ sẽ cố gắng giành 1 HCV. Nếu nhìn vào việc được thi đấu trên sân nhà ở đại hội lần này, thành tích của đội tuyển TDDC đặt ra có vẻ khiêm tốn, nhưng nếu theo dõi kỹ mọi người đều có thể hiểu được điều ấy.

Thời gian qua, vì dịch Covid-19 hoành hành trong năm 2020 và 2021, TTDC Việt Nam hầu như chẳng có chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế nào. Trước thềm SEA Games 31, thầy trò TDDC Việt Nam mới được thi đấu quốc tế tại Cúp TDDC thế giới 2022 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua tại Azerbaijan nhằm kiểm tra thực lực.

Dẫu không có thành tích nào, trừ tuyển thủ trẻ Khánh Phong góp mặt ở chung kết nội dung vòng treo nam, nhưng sự thể hiện của các tuyển thủ Việt Nam vẫn rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, các gương mặt trẻ cũng có thêm những kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trước khi bước vào SEA Games 31.

VĐV Phương Thành của đội tuyển TDDC Việt Nam 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

SEA Games 31 sắp tới, môn TDDC sẽ tranh tài ở 14 bộ huy chương (8 nội dung nam, 6 nội dung nữ). Riêng TDDC Việt Nam sẽ dự tranh với 12 tuyển thủ và thế mạnh vẫn thuộc về các VĐV nam. Tuy nhiên, chúng ta đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ số 1 Philippines.

Về điều này, HLV Trương Minh Sang chia sẻ: “Cũng như kỳ SEA Games trước ở Philippines, lần này chúng ta tiếp tục gặp sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, đặc biệt là nhà vô địch thế giới Carlos Yulo. Mới đây, anh này đã giành HCV nội dung nhảy ngựa và HCB xà kép tại giải VĐTG năm 2021, nên đây sẽ là đối thủ rất khó chịu với các tuyển thủ nam của chúng ta. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta e ngại hoặc lo sợ khi đối đầu với họ”.

Cần nói thêm, với mục tiêu giành 3 HCV của nam, đội chủ nhà Việt Nam sẽ thi đấu nội dung xà kép (Đinh Phương Thành), nhảy chống (Lê Thanh Tùng, Trịnh Hải Khang), xà đơn (Đình Phương Thành, Lê Thanh Tùng), vòng treo (Khánh Phong), đồng đội của nam. Trong khi đó, đội tuyển nữ TDDC Việt Nam dẫu không có quá nhiều kỳ vọng, nhưng vẫn có những gương mặt ấn tượng như Ngọc Hương, Vân Anh, Quỳnh Nam… và mục tiêu giành 1 HCV.

Chỉ còn 24 ngày nữa sẽ diễn ra SEA Games 31, thời điểm này thầy trò đội tuyển TDDC Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật và củng cố tâm lý thi đấu. Nói thế, vì việc được thi đấu trên sân nhà, ngoài lợi thế thì đấy cũng là sức ép không nhỏ cho các tuyển thủ của chúng ta. Môn TDDC thi đấu từ ngày 13 đến 16/5 tại Nhà thi đấu Quần Ngựa (Hà Nội).

Nỗi lo mang tên Covid-19
Do nhiễm Covid-19 khi tham dự Cúp thế giới nên phải đến ngày 13/4 vừa qua, hai nữ tuyển thủ Trần Đoàn Quỳnh Nam và Trương Khánh Vân mới về đến Việt Nam. Dẫu vậy, ngay hôm sau họ đã bước vào tập luyện vì thời gian không còn nhiều. Hiện các thành viên của đội tuyển TDDC đều ổn, nhưng Covid-19 vẫn là nỗi ám ảnh với họ. Trong khi đó, nữ tuyển thủ Nguyễn Katelyn Tien Nam (Việt kiều Mỹ) đã không thể tham dự SEA Games 31 trong thành phần đội tuyển TDDC Việt Nam, thay cho cô là Lâm Như Quỳnh.

ĐT nữ futsal Việt Nam chuẩn bị tập huấn ở Bahrain

Chiều ngày 16/4, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã có trận giao hữu bổ ích với Coach FC, đội bóng gồm các thành viên là những HLV đang công tác tại đội tuyển nam futsal Việt Nam, đội 1 và đội trẻ ở các CLB Thái Sơn Nam, Sahako FC và Cao Bằng FC, đồng thời cũng là những cựu tuyển thủ quốc gia đã và đang xây dựng nền móng vững chắc cho futsal Việt Nam. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, ĐT nữ futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-7. Dẫu vậy, đây là bài “test” bổ ích cho ĐT nữ futsal Việt Nam. Theo kế hoạch vào ngày 20/4 tới, ĐT nữ futsal Việt Nam sẽ rút danh sách và lên đường sang Bahrain tập huấn trong 10 ngày.

Việt Nam đứng đầu ở giải bắn súng Tiền SEA Games 31

ĐT bắn súng Việt Nam đã giành được 11 HCV

Kết thúc giải bắn súng Tiền SEA Games 31, ĐT bắn súng Việt Nam đã đứng đầu với 11 HCV, 10 HCB, 13 HCĐ. Xếp thứ nhì là Indonesia (2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ) và thứ ba là Singapore (1 HCV). Tuy nhiên, thành tích của ĐT bắn súng Việt Nam không phải điều quá quan trọng, bởi mục đích chính là những nhà tổ chức muốn kiểm tra và vận hành hệ thống thi đấu vừa được lắp đặt tại trường bắn, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Bên cạnh đó, các trọng tài cũng có cơ hội thực nghiệm tại giải để chuẩn bị cho đại hội sắp tới.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • U23 Malaysia triệu tập ‘thần đồng’ thi đấu tại Bỉ tham dự SEA Games 31
    17-04-2022 19:10
    U23 Malaysia triệu tập ‘thần đồng’ thi đấu tại Bỉ tham dự SEA Games 31

    Ngày 16/4, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã công bố danh sách 31 cầu thủ U23 Malaysia được tập trung chuẩn bị tranh tài môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam. Trong danh sách này có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài đã được gọi.

    17-04-2022 19:10
  • Võ sĩ Eumir Marcial quyết giành HCV SEA Games lần thứ 4 liên tiếp
    17-04-2022 16:33
    Võ sĩ Eumir Marcial quyết giành HCV SEA Games lần thứ 4 liên tiếp

    Là một trong những võ sĩ boxing nổi tiếng thế giới, Eumir Marcial đang hướng đến chiếc HCV thứ 4 tiếp tiếp tại kỳ SEA Games 31 sắp tới.

    17-04-2022 16:33
  • SEA Games 31: Khu LHTTQG Mỹ Đình chạy đua với thời gian
    17-04-2022 09:20
    SEA Games 31: Khu LHTTQG Mỹ Đình chạy đua với thời gian

    Chỉ còn 25 ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31. Thời điểm này, Khu Liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình vẫn đang chạy đua với thời gian khi thời hạn bàn giao các công trình tổ chức đại hội là ngày 15/4 đã trôi qua.

    17-04-2022 09:20
  • Duy Nhất mong một lần chạm tay vào HCV SEA Games
    17-04-2022 09:19
    Duy Nhất mong một lần chạm tay vào HCV SEA Games

    Đã 33 tuổi (sinh năm 1989) và từng 7 lần vô địch thế giới ở môn muay, nhưng võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn chưa một lần chạm tay vào tấm HCV SEA Games, dẫu anh đã 4 lần tham dự đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Thành tích tốt nhất của Duy Nhất chính là chiếc HCB tại SEA Games 25 diễn ra ở Lào.

    17-04-2022 09:19
  • Cung thể thao dưới nước chưa có hệ thống đồng hồ điện tử phục vụ SEA Games 31
    16-04-2022 16:30
    Cung thể thao dưới nước chưa có hệ thống đồng hồ điện tử phục vụ SEA Games 31

    Đã quá ngày bàn giao, nhưng Cung thể thao dưới nước hiện vẫn chưa có hệ thống đồng hồ điện tử dùng để xác định thành tích thi đấu của các VĐV tại SEA Games 31, điều này khiến BTC rất lo lắng.

    16-04-2022 16:30
  • Tổ chức nhiều giải đấu tiền SEA Games
    16-04-2022 13:34
    Tổ chức nhiều giải đấu tiền SEA Games

    Để giúp các VĐV Việt Nam đạt điểm rơi phong độ tốt tại SEA Games 31 cũng như giúp các địa phương tập duyệt khâu tổ chức thì Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều giải đấu tiền SEA Games.

    16-04-2022 13:34
  • Thể hình Việt Nam với mục tiêu 4 HCV
    16-04-2022 12:19
    Thể hình Việt Nam với mục tiêu 4 HCV

    Sau 8 năm, kể từ SEA Games 2013, môn thể hình mới góp mặt trở lại trong chương trình thi đấu của đại hội thể thao Đông Nam Á. Được thi thố trên sân nhà, mục tiêu của đội tuyển thể hình Việt Nam là giành từ 4 HCV trở lên và đứng nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng thực sự điều này chẳng đơn giản.

    16-04-2022 12:19
  • SEA Games 31: Hé lộ kịch bản lễ khai mạc hoành tráng
    16-04-2022 11:23
    SEA Games 31: Hé lộ kịch bản lễ khai mạc hoành tráng

    Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực nên công tác chuẩn bị, nhất là lễ khai mạc được quan tâm rất nhiều.

    16-04-2022 11:23
  • U23 Indonesia đau đầu về lực lượng: Các trụ cột ở nước ngoài chưa hẹn ngày hội quân
    16-04-2022 06:49
    U23 Indonesia đau đầu về lực lượng: Các trụ cột ở nước ngoài chưa hẹn ngày hội quân

    U23 Indonesia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp huy chương vàng (HCV) SEA Games 31 với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang gặp vấn đề về lực lượng, trong khoảng thời gian đầu hội quân. Trong đó, 6 gương mặt chơi bóng ở nước ngoài chưa rõ ngày tập trung với toàn đội.

    16-04-2022 06:49
  • Đài lửa của SEA Games 31 đang được thắp lửa thử nghiệm
    15-04-2022 15:56
    Đài lửa của SEA Games 31 đang được thắp lửa thử nghiệm

    Những ngày qua, đài lửa của lễ khai mạc SEA Games 31 đang được những nhà tổ chức thắp lửa thử nghiệm, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai mạc của đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam.

    15-04-2022 15:56
  • Chính thức: Đỗ Hùng Dũng là đội trưởng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31
    15-04-2022 15:55
    Chính thức: Đỗ Hùng Dũng là đội trưởng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31

    Theo thông tin chính thức của Bongdaplus, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo tín nhiệm giao chiếc băng thủ quân của U23 Việt Nam ở SEA Games 31. Hai đội phó sẽ là Nguyễn Tiến Linh và Lý Công Hoàng Anh.

    15-04-2022 15:55
  • Chanathip không cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31
    15-04-2022 15:45
    Chanathip không cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31

    Ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin chắc chắn sẽ không cùng U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới ở Việt Nam.

    15-04-2022 15:45
x