Tại SEA Games 21, Việt Nam tham dự với 412 VĐV, tranh tài ở 24 môn và đoạt 33 HCV, 35 HCB, 64 HCĐ, xếp thứ 4/10 nước tham dự, chỉ sau Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Trong đó, công đầu thuộc về các môn bắn súng, điền kinh, taekwondo, xe đạp, pencak silat, wushu và bóng bàn.
Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải là chiếc HCV lần đầu tiên đoạt được ở SEA Games của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, mở đầu cho việc hình thành một thế lực mới ở khu vực Đông Nam Á. Đấy cũng là kỳ đại hội đáng nhớ nhất của những tuyển thủ như Kim Chi, Kim Hồng, Lưu Ngọc Mai, Đào Thị Miện…
Cũng tại SEA Games 21, Phạm Đình Khánh Đoan lên ngôi “nữ hoàng cự ly trung bình” khu vực Đông Nam Á khi đoạt 2 HCV nội dung chạy 800m và 1.500m ở môn điền kinh.
Ngoài ra, dù chỉ đoạt HCB, nhưng chiếc huy chương duy nhất của đội tuyển bơi do công của kình ngư Trần Xuân Hiền, nội dung 100m ếch (thành tích 1’04’94) đã giải cơn khát huy chương của bơi lội Việt Nam sau 28 năm, kể từ chiếc HCB cuối cùng mà Đỗ Như Minh đoạt được ở SEA Games lần 7-1973.
Tuy nhiên, cũng ở SEA Games năm ấy, lần đầu tiên môn bóng đá nam tranh tài với lực lượng là các tuyển thủ U23 và Việt Nam đã sớm dừng bước từ vòng đấu bảng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn