So với nhiều đời HLV trước đây của Indonesia vốn rất nhạt nhòa và phụ thuộc vào các ngôi sao nhập tịch, ông Shin đã tạo ra cuộc cách mạng lớn. Ngoài việc tin dùng các tài năng trẻ và biến các đội bóng do ông dẫn dắt trở thành khối đoàn kết, tinh thần chiến đấu cực cao thì nhà cầm quân này còn phủ cái bóng rất lớn.
Tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái, HLV Shin từng mắng một trợ lý ngay trước mặt các phóng viên và trong phòng thay đồ, ông thường “quát” các cầu thủ không tuân thủ chiến thuật. Theo báo chí Indonesia, ông Shin đang rất thành công trong việc “nắm” tư tưởng cầu thủ và những trường hợp nào không thuận theo ý đồ thì lập tức bị ông gạch tên khỏi kế hoạch sử dụng.
Tại AFF Cup 2020, dù không được đánh giá cao nhưng Indonesia đã chơi rất ấn tượng, thậm chí còn đứng đầu vòng bảng trước khi loại Singapore ở bán kết. Dàn cầu thủ hiện tại của U23 Indonesia đều là những trụ cột tại AFF Cup 2020 nên rất am hiểu triết lý xây dựng lối chơi của ông Shin.
Sau rất nhiều đổi thay, bóng đá Indonesia đang có được vị chiến lược gia đủ uy và tài năng để cầm cương ở đội tuyển U23. Thế nên gọi ông Shin là ngôi sao sáng nhất của U23 Indonesia tại SEA Games 31 cũng không hề quá chút nào.
Indonesia mất ngôi sao đang chơi bóng ở Anh
Elkan Baggott (ảnh), trung vệ đang chơi bóng ở Anh sẽ không thể cùng U23 Indonesia thi đấu với U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Lý do là bởi CLB chủ quản Ipswich Town không “nhả” Baggott.
HLV McKenna của Ipswich Town khẳng định Elkan Baggott (đội trưởng U23 của CLB này) đóng vai trò quan trọng trong đội hình Ipswich ở giai đoạn cuối mùa giải. “Baggott đã gắn bó và tập luyện cùng với đội một thời gian dài. Một số cầu thủ Ipswich Town đang gặp chấn thương nên chúng tôi cần Baggott cho đến cuối mùa giải”, ông McKenna nói.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn