Trong 9 HCV này, các môn võ đã trở thành thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam khi giành 5/9 HCV. Theo đó, môn judo có Cao Ngọc Phương Trinh (48kg nữ), Nguyễn Quốc Trung (60kg nam). Taekwondo có Nguyễn Đăng Khánh (76kg). Karate có Nguyễn Anh Tuấn (55kg) và Trần Văn Thông (60kg). Trong số này, Cao Ngọc Phương Trinh là nữ tuyển thủ lần thứ 2 liên tiếp giành HCV cho judo Việt Nam tại SEA Games. Ngoài ra, 4 chiếc HCV còn lại thuộc về môn bắn súng, trong đó nữ xạ thủ Đặng Thị Đông đã giành HCV thứ 2 liên tiếp cho bắn súng Việt Nam ở nội dung súng trường nằm bắn 60 viên, nhưng điểm của chị lần này không quá cao: 585 điểm.
Tại kỳ đại hội lần ấy, môn wushu lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu, nhưng các võ sĩ wushu Việt Nam chỉ giành được 3 HCĐ của Trần Hoài Thu (2 HCĐ), Ngô Phương Lan (1 HCĐ). Ngoài wushu, môn pencak silat cũng lần đầu được góp mặt và các võ sĩ Việt Nam cũng chỉ giành được 4 HCĐ gồm: Chế Thư (45kg), Phạm Ngọc Phương (55kg), Nguyễn Đức Thắng (50kg), Đặng Văn Chính (70kg).
Ngoài những thành tích kể trên, đoàn thể thao Việt Nam còn có 3 chiếc HCĐ của môn điền kinh, đấy là những thành tích rất đáng khích lệ của Vũ Bích Hường (100m rào), Nguyễn Văn Lợi (110m rào) và Vũ Mỹ Hạnh (nhảy cao). Cần nói thêm, thành tích của Vũ Mỹ Hạnh ở nội dung nhảy cao đã bị “tuột dốc”, bởi cách đấy 2 năm tại SEA Games 1991 cô đã từng giành HCB.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn