Tại SEA Games 31, môn bóng bàn sẽ thi đấu 7 nội dung gồm: đơn nam, đôi nam, đồng đội nam, đơn nữ, đôi nữ, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ góp mặt tại đại hội với 10 tuyển thủ (5 nam, 5 nữ) và thi đấu ở đầy đủ các nội dung. Tuy nhiên, những hy vọng giành HCV đều tập trung vào lực lượng nam.
Ở hai kỳ SEA Games gần nhất, bóng bàn Việt Nam chỉ giành được 2 HCV. Theo đó, tại SEA Games 2017, Việt Nam giành 1 HCV ở nội dung đồng đội nam với các tuyển thủ Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Trần Tuấn Quỳnh. Đến SEA Games 2019, dù nước chủ nhà Philiippines cắt hết 3 nội dung đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, nhưng Việt Nam vẫn xuất sắc giành HCV đôi nam do công của Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tú khi đánh bại cặp tuyển thủ rất mạnh đến từ Singapore là Josh Chua - Pang Yew Koen. Chính vì thế, mục tiêu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games lần này là giành từ 1 đến 2 HCV, ở đó tập trung vào nội dung đôi nam và đồng đội nam.
Mục tiêu không cao, nhưng thật sự đấy là thách thức cực lớn cho các tuyển thủ bóng bàn Việt Nam, vì như chính HLV Đinh Quang Linh chia sẻ: “Tại SEA Games 31, các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan đều tham dự với lực lượng mạnh nhất. Theo đó, Singapore có tay vợt Pang Yew En Koen (hạng 159 thế giới), Chew Zhe Yu Clarence (184), Poh Shao Feng Ethan (251). Thái Lan có Supanut (107), Padasal (177). Trong khi đó, tay vợt Nguyễn Anh Tú của chúng ta có thứ hạng cao nhất là 266 nên sẽ rất khó khăn trong việc tranh giành huy chương. Tuy nhiên, tôi tin các tuyển thủ Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Anh Hoàng vẫn đủ sức cạnh tranh với Singapore, Thái Lan ở nội dung đồng đội. Ở nội dung đôi nam, chúng ta kỳ vọng vào cặp ĐKVĐ Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Anh Tú bên cạnh đôi Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức. Còn ở nội dung đơn nam, các tuyển thủ Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân với kinh nghiệm và bản lĩnh hoàn toàn có thể gây bất ngờ”.
Riêng ở các nội dung nữ, thực sự chúng ta không nhiều hy vọng bởi thời gian qua Singapore và Thái Lan đã cho thấy sự vượt trội so với các nước trong khu vực.
Đấy là nói về lực lượng, còn việc chuẩn bị cho SEA Games 31 của bóng bàn Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn khi 2 năm qua, chúng ta không có chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế nào vì dịch Covid-19. Cuối năm 2021, đội tuyển bóng bàn có chuyến tập huấn tại Hungary, nhưng do nhiều tuyển thủ dính Covid-19 nên chuyến đi không có kết quả như mong đợi. Vì vậy, thời gian qua đội tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ tập luyện và thi đấu trong nước, thậm chí gần sát SEA Games đội còn tập 3 buổi/ngày.
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã có những cuộc đấu nội bộ rất quyết liệt để kiểm tra trước khi gút lại danh sách sẽ tranh tài tại SEA Games 31, mừng là những gương mặt trụ cột đều có phong độ tốt. Đầu tháng 5 tới, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ di chuyển từ Trung tâm HLTTQG Hà Nội sang Hải Dương để làm quen với địa điểm thi đấu. Môn bóng bàn sẽ tranh tài từ ngày 13 đến 20/5. Hy vọng khi được thi đấu ở cái nôi sản sinh ra nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam là Hải Dương sẽ giúp các tuyển thủ hưng phấn và có thể đạt mục tiêu đề ra.
150 triệu đồng cho tấm HCV
Đấy là số tiền mà Liên đoàn bóng bàn Việt Nam treo thưởng cho tấm HCV nội dung đồng đội tại SEA Games 31. Ngoài ra, nếu giành HCV nội dung đơn hoặc đôi sẽ được thưởng 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cũng đang vận động các nhà tài trợ để trao thưởng thêm cho các tuyển thủ giành huy chương tại đại hội.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn