Nguyễn Hoài Trang, nữ sinh 'gen Z' và niềm tự hào khi làm tình nguyện viên

Trí Công
13:51 ngày 13-05-2022
Bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 đã đi được một nửa chặng đường. Phía sau chất lượng của từng màn so tài phải kể đến công sức của các tình nguyện viên. Qua chia sẻ của nữ sinh 21 tuổi Nguyễn Hoài Trang, tình nguyện viên hỗ trợ dẫn đoàn đội U23 Myanmar, độc giả Bóng đá sẽ hiểu rõ hơn những nỗ lực thầm lặng của các bạn trẻ nhiệt huyết.
Nguyễn Hoài Trang, nữ sinh 'gen Z' và niềm tự hào khi làm tình nguyện viên

Cô nàng gen Z và câu chuyện dẫn đoàn U23 Myanmar đấu U23 Việt Nam

20 km đi lại của cầu nối ngôn ngữ

Đã hơn 10 ngày qua, hành trình của Nguyễn Hoài Trang - cô sinh viên năm 3, trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) diễn ra khác biệt hơn so với thường lệ. Thay vì lên giảng đường, nghiên cứu tư liệu trong thư viện hay tham gia những hội nhóm tiếng Anh, Hoài Trang ngày ngày đi lại với tổng quãng đường lên đến 20 km bằng xe máy từ nhà đến khách sạn Mường Thanh. Đây là điểm đóng quân của U23 Myanmar, một trong 5 đội tuyển góp mặt ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. 

Hoài Trang cùng một người bạn nữa được giao nhiệm vụ hỗ trợ, phiên dịch và dẫn đoàn cho đội U23 Myanmar xuyên suốt chiến dịch SEA Games 31. “Từ trước SEA Games 31 khoảng hơn 1 tháng, trường Đại học của tôi có tuyển chọn một số sinh viên làm tình nguyện cho đại hội. Cảm thấy đây là cơ hội để trau dồi thêm kiến thức, rèn luyện hơn nữa kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ cũng như có thêm trải nghiệm, tôi đã xin đăng ký tham dự”, Hoài Trang tâm sự với phóng viên Bóng đá. 

“Trước kia, ngoài trên lớp học, những gì tôi được rèn luyện tiếng Anh mới chỉ dừng lại ở những CLB, hội, nhóm của khoa, trường. Vậy nên, việc được tham dự SEA Games là vinh dự rất lớn với cá nhân tôi. Điều đó không chỉ dừng ở việc tôi được gặp gỡ nhiều người hơn, được nói tiếng Anh với các cầu thủ Myanmar nhiều hơn mà còn là một hành trình đáng nhớ trong cuộc đời”. 

Tự hào khi được làm tình nguyện viên 

“Mỗi ngày, tôi đi xe máy 10 km từ nhà đến khách sạn rồi chiều tối lại trở về nhà. Hành trình ấy diễn ra đều đặn hơn 10 ngày qua. Bởi U23 Myanmar là đội đến Phú Thọ sớm hơn cả. Vậy nên, tôi cũng dần quen và điều chỉnh nhịp sinh hoạt của mình”, Hoài Trang nói. “Về công việc làm tình nguyện viên cho U23 Myanmar nói riêng hay một đội tuyển bóng đá nam ở SEA Games 31 nói chung thì diễn ra khá cơ bản. Ban huấn luyện, các cầu thủ sẽ chủ động liên hệ để chúng tôi hỗ trợ khi cần thiết. Trước mỗi buổi tập của đội trong ngày, tôi sẽ đến khách sạn trước từ 45 phút đến 1 tiếng để gọi xe, nước đá hay các vật dụng cần thiết mà đội yêu cầu. Thực tế, khoảng thời gian chính của một sinh viên tình nguyện dẫn đoàn sẽ kéo dài từ 13h30 đến 19h00. Đó là thời gian chuẩn bị, tập luyện cũng như trở về khách sạn của U23 Myanmar. Thường thì trước 21h00 tối, tôi sẽ xong công việc trong ngày và trở về nhà”. 

Hoài Trang tâm sự: “Tất nhiên là con gái thì tôi sẽ phải chuẩn bị sớm hơn trước khi tới khách sạn. Nếu các bạn nam chỉ cần xách ba lô lên và đến trước tầm 1 tiếng đồng hồ thì tôi cần thêm 40 phút nữa để chuẩn bị, từ việc bôi kem chống nắng đến trang điểm. Con gái mà, cũng cần giữ gìn làn da trước nắng nóng chứ. Còn về các cầu thủ U23 Myanmar, trong những ngày qua, tôi cảm nhận được con người Myanmar rất tuyệt vời, tốt bụng. Họ rất thân thiện với các tình nguyện viên. Ngoài ra, vì các cầu thủ còn rất trẻ, chỉ 20-21 tuổi, nên tôi cũng dễ tìm được sự đồng điệu như sử dụng mạng xã hội, nghe nhạc…”. 

Khép lại cuộc trò chuyện, Hoài Trang hạnh phúc cho biết: “Tôi tự hào và vinh dự khi được làm tình nguyện viên ở SEA Games 31. Bố mẹ tôi cũng rất hạnh phúc khi tôi có thêm trải nghiệm quý giá. Cứ mỗi buổi tối khi tôi về, mẹ lại hâm nóng cơm và động viên tôi ăn uống đầy đủ, chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo giàu năng lượng hơn”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x