Quang Hải & 5 cầu thủ đáng xem nhất tại SEA Games 30

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:15 ngày 24-11-2019
Môn bóng đá nam của SEA Games 30 sắp sửa khởi tranh, và hãy cùng điểm mặt 5 cầu thủ đáng xem nhất ở giải đấu lần này.
Quang Hải & 5 cầu thủ đáng xem nhất tại SEA Games 30
#1
Supachok Sarachat (Thái Lan)

Ở tuổi 21, Supachok đã là trụ cột của CLB Buriram United lẫn ĐTQG Thái Lan. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn (1m69), song bù lại tiền vệ này lại cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo. Còn nhớ ở trận gặp Việt Nam trên sân Thammasat tại vòng loại World Cup 2022, Supachok đã làm khổ sở hàng thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo với các pha xử lý đầy kỹ thuật. Chắc chắn Supachok sẽ là niềm hi vọng lớn lao của U22 Thái Lan trong việc đoạt vàng tại SEA Games năm nay.

#2
Luqman Hakim (Malaysia)

Hakim mới 17 tuổi và cần một chặng đường dài nữa để có thể chen chân lên ĐTQG Malaysia. Thế nhưng, ở cấp độ tuyển trẻ, tiền đạo này đã thi đấu cực kỳ thành công, trong đó, nổi bật là giúp U19 Malaysia vào tới chung kết giải U19 Đông Nam Á 2019, và chỉ thua mỗi đội vô địch Australia. Với những gì đã thể hiện, Hakim hứa hẹn sẽ là một trong những cầu thủ rất đáng xem tại SEA Games năm nay.

#3
Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Quang Hải được đánh giá là cầu thủ hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Nhanh, kỹ thuật, khéo léo cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội chính là linh hồn trong lối chơi của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, và là đội trưởng của U22 Việt Nam tham dự SEA Games tại Philippines. Với Quang Hải, Việt Nam hi vọng sẽ có thể mang huy chương vàng môn bóng đá nam về nhà sau nhiều năm chờ đợi.

#4
Stephan Schrock (Philippines)

Nhắc tới Philippines, Schrock chắc chắn là cái tên đáng chú ý hơn cả. Tiền đạo này dù đã 33 tuổi song vẫn sở hữu tốc độ và sự càn lướt đáng nể. Kinh nghiệm dày dạn của Schrock sẽ là một điều quan trọng bổ sung vào đội hình giàu sức trẻ của chủ nhà Philippines tại SEA Games năm nay. Với việc chỉ phải nằm chung bảng cùng các đối thủ dưới hoặc ngang cơ (Malaysia, Myanmar, Cambodia và Timor Leste), Philippines được kỳ vọng sẽ tiến xa nhất có thể.

#5
Muhammad Rafli (Indonesia)

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30, U23 Indonesia đã có 2 lần chạm trán U23 Iran, và tiền vệ tấn công Rafli đã ghi hai bàn trong hai trận đấu đó. Với việc không có tiền đạo nào thực sự chất lượng ở SEA Games lần này, Rafli được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để mang về các chiến thắng cho đội nhà.

#6
Faris Ramli (Singapore)

Thêm một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nữa được triệu tập để tham dự SEA Games 30. Ramli thi đấu ở vị trí cầu thủ chạy cánh, năm nay 27 tuổi và cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Singapore năm 2019. Nằm ở bảng đấu khó khăn khi có cả sự hiện diện của Việt Nam lẫn Thái Lan, Singapore chắc hẳn sẽ rất trông mong vào Ramli. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x